Phải bằng mọi cách giảm hẳn số người thiệt mạng vì TNGT

Thứ Sáu, 25/01/2008, 08:26

Tại Hội nghị an toàn giao thông toàn quốc diễn ra sáng 24/1, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, năm 2007, toàn quốc xảy ra 14.624 vụ TNGT làm chết 13.150 người và bị thương 10.546 người, so với năm 2006 giảm 77 vụ, tăng 411 người chết, giảm 740 người bị thương.

Phân tích tỉ lệ TNGT cho thấy, tính trên 10.000 phương tiện cơ giới đường bộ thì TNGT giảm so với năm 2006. Đặc biệt, số người bị chết vì TNGT tính trên 10.000 phương tiện cơ giới đường bộ giảm 9,6% là tỉ lệ giảm tương đối nhiều. Tuy tính chung cả năm 2007, tình hình tổng thể vẫn chưa có chuyển biến nhiều, vẫn tăng 3,2%, nhưng phân tích từng giai đoạn lại thấy những tháng cuối năm tình hình chuyển biến rất khả quan.

Năm 2007, điểm nổi bật trong việc triển khai Nghị quyết 32/CP là việc người dân chấp hành nghiêm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm, tỉ lệ người đi môtô, xe gắn máy ở nội thị và trên quốc lộ đạt trên 99%, vì thế tỉ lệ người bị chấn thương sọ não trong TNGT giảm rõ rệt, có địa phương giảm tới 40%.

Những kết quả nói trên là đáng ghi nhận, tốc độ gia tăng TNGT bước đầu được kìm chế, nhưng tình hình chung vẫn nghiêm trọng. Về nguyên nhân của việc gia tăng TNGT, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng thẳng thắn chỉ ra rằng, trước hết là do trong những tháng đầu năm 2007 sự lãnh đạo chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước về trật tự ATGT vẫn chưa kiên quyết, bộ máy quản lý Nhà nước về trật tự ATGT vẫn chưa tạo được sức mạnh đồng bộ từ TW đến địa phương.

Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt ở cấp cơ sở vẫn cho đây là nhiệm vụ của ngành Giao thông và Công an, vì vậy thờ ơ, ngoài cuộc. Nguyên nhân khác mang tính căn bản là ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của người dân vẫn chuyển biến chậm, vi phạm còn phổ biến, đặc biệt là ở  người điều khiển môtô, xe gắn máy, đội ngũ lái xe khách, xe container.

Ngoài ra, còn do những nguyên nhân khác như phương tiện giao thông tăng quá nhanh; kết cấu hạ tầng giao thông vẫn chưa đáp ứng được sự phát triển của phương tiện; công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp GPLX còn hạn chế…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng năm qua, thực hiện Nghị quyết 32/CP, tình hình TNGT đã có chuyển biến bước đầu, nhưng vẫn còn nghiêm trọng và chúng ta còn có thể làm tốt hơn. Thủ tướng yêu cầu các ngành, địa phương phải làm quyết liệt để Tết này tai nạn giao thông phải giảm hẳn. Thủ tướng nhắc nhở và nêu yêu cầu trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán phải làm được 2 việc: Thứ nhất là giảm TNGT, trực tiếp là giảm đáng kể số người chết vì TNGT; thứ hai là không để tái diễn tình trạng đốt pháo nổ.

Thủ tướng cho rằng trong nhiều nguyên nhân thì một trong những nguyên nhân quan trọng liên quan đến sự tăng hay giảm TNGT là do quyết tâm của các cấp, các ngành liên quan, công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đây là vấn đề phải sớm khắc phục. TNGT bước đầu đã được kìm chế s%B

.
.
.