Ông Liên Khui Thìn được ân xá, đặc xá

Thứ Tư, 02/09/2009, 20:50
Thực hiện theo quy định và chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, sáng 1/9, Thượng tá Lại Xuân Hùng, Phó giám thị Trại giam Xuân Lộc (Cục V26, Bộ Công an) đã đại diện cho Ban Giám thị trại giam đến Bệnh viện Triều An (TP HCM) để công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho phạm nhân Liên Khui Thìn (trong vụ án Epco- Minh Phụng), được ra tù trước thời hạn.

Lý do, phạm nhân Liên Khui Thìn là người duy nhất trong số 166 phạm nhân đang thụ án tại trại giam Xuân Lộc được đặc xá lần này nhưng đã bị bệnh tim mạch khá nặng và phải nhập viện để điều trị trong thời gian dài.

Cầm quyết định trong tay, ông Liên Khui Thìn đã xúc động chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước đã có chính sách nhân đạo, khoan hồng để những người lầm lỗi như ông được sớm trở về với cuộc sống đời thường, với gia đình, người thân và có điều kiện tốt hơn để chữa trị căn bệnh hiểm nghèo. Ông cho biết, để có được ngày hôm nay ông rất biết ơn những cán bộ Trại giam Xuân Lộc đã tạo điều kiện để cho ông cũng như các phạm nhân khác cải tạo tốt trong thời gian qua.

Ông Liên Khui Thìn, 56 tuổi, năm 1997 bị kết án tử hình trong vụ án kinh tế Epco - Minh Phụng nhưng sau đó được Chủ tịch nước ân xá giảm còn chung thân. Đầu năm 2008 do cải tạo tốt, tích cực khắc phục hậu quả (về dân sự) mà mình đã gây ra nên Liên Khui Thìn được giảm án xuống còn 20 năm và nay, sau khi thụ án được hơn 12 năm đã được xét đặc xá trong đợt 2 năm 2009

M.T.P
.
.
.