Ồ ạt các lớp dạy kỹ năng sống cho trẻ dịp hè

Thứ Bảy, 24/05/2014, 13:57
Chỉ còn chưa đầy chục ngày nữa là năm học kết thúc. Thời điểm này, nhiều trung tâm dạy kỹ năng sống cho trẻ trên địa bàn Hà Nội đã tăng tốc quảng cáo để chiêu sinh dịp nghỉ hè. Với số tiền hàng triệu đồng bỏ ra cho mỗi khóa học kỹ năng sống, nhiều phụ huynh kỳ vọng con mình sẽ tự tin và phát triển tốt kỹ năng sống.

Đáp ứng nhu cầu học hè sắp tới của trẻ cũng như tâm lý của cha mẹ lo sợ con sa đà vào phim ảnh, các trò chơi game ngày hè, các trung tâm dạy kỹ năng sống trên địa bàn Hà Nội thời gian này đã bung ra các chương trình quảng cáo với tên khá kêu để chiêu sinh như chương trình Tôi tài giỏi, Nhân - Trí - Dũng, Tôi khác biệt... Tại Trung tâm Vietskill, đường Nguyên Hồng, Hà Nội có các lớp dạy kỹ năng sống cho trẻ với các lứa tuổi khác nhau.

Như lứa tuổi từ 4-6 tuổi sẽ được dạy kỹ năng làm MC nhằm giúp các bé hoạt bát, tự tin khi đứng trước đám đông cũng như nâng cao khả năng thuyết trình của  bé. Với 12 buổi học, mỗi buổi học kéo dài 3h, một khóa học kỹ năng cho trẻ tại trung tâm có giá 3 triệu đồng. Chị Phương, nhân viên trung tâm cho biết: Trẻ học kỹ năng làm MC tại trung tâm sẽ có điều kiện phát huy khả năng của mình giống như một MC thực thụ. Sau khi học tại lớp, các bé sẽ có thêm các buổi thực hành tại trường quay của một số đài truyền hình, đồng thời các bé sẽ tự làm một clip với những chủ đề khác nhau như các chủ đề về gia đình, bạn bè…

Trẻ em cần được rèn luyện các kỹ năng sống.

Mỗi lớp sẽ có từ 10-12 bé. Cũng theo chị Phương thì giáo viên của trung tâm được tuyển chọn đều là những giáo viên chất lượng, đã tốt nghiệp đại học. Đang mùa tuyển sinh cho dịp khai giảng bắt đầu từ 3-6, tại Trung tâm Bé thông minh, với chương trình từ phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng đến từ Hoa Kỳ, một khóa học kỹ năng sống cho trẻ kéo dài 16 buổi có giá hơn 6 triệu đồng. Tùy vào lứa tuổi của trẻ mà trung tâm sẽ có các chuyên đề để dạy cho trẻ khác nhau như chủ đề khoa học trái đất, chủ đề sáng tạo… Mỗi lớp học kỹ năng sống tại trung tâm có tối đa 16 bé với 2 giáo viên.

Chị Lê Thủy, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội - có con gái 6 tuổi đi học tại một trung tâm kỹ năng sống chia sẻ: Bé nhà mình tuy nhanh nhẹn, thông minh nhưng lại khá nhút nhát. Khi gặp người lạ và ở trước đám đông, bé hay tỏ ra sợ sệt. Hè năm ngoái, chị Thủy đã cho con gái mình đăng ký học tại một trung tâm kỹ năng sống ở đường Hoàng Hoa Thám mỗi tuần 1 buổi với giá 100.000 đồng/buổi. Cả khóa học kỹ năng sống 12 buổi có giá 1,2 triệu đồng.

Kết thúc khóa học, chị Thủy cảm thấy khá hài lòng khi cô con gái tỏ ra rất hoạt bát và tự tin đứng trước mọi người hát múa hay kể chuyện vanh vách. “Số tiền mình bỏ ra bao nhiêu không quan trọng, quan trọng kết quả việc học tập đến đâu”, chị Thủy hồ hởi cho biết. Không chỉ chị Thủy mà phần lớn các gia đình có điều kiện đều tìm đến các trung tâm kỹ năng sống để cho con theo học.

Chị Lan Hương, trú tại Kim Giang, quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ: Mình cho con theo học lớp 3 tại một trường tư thục. Trong chương trình giảng dạy của trường đã có khóa học kỹ năng sống nên mình không cần phải cho con theo học tại các trung tâm. Đối với các trẻ sống tại Thủ đô Hà Nội, không gian sống chật hẹp, giao tiếp ít nên rất cần cho các cháu theo học tại các trung tâm kỹ năng sống để trẻ tự tin, thu nạp thêm những kiến thức cần thiết.

Với phương pháp vừa học vừa chơi, các trung tâm kỹ năng sống đang thu hút khá nhiều sự quan tâm của các bậc cha mẹ. Chưa đến nghỉ hè nhưng nhiều bà mẹ đã săn tìm và đăng ký trước cho con mình học tại các trung tâm kỹ năng sống. Theo ông Nguyễn Trọng An, Chuyên viên cao cấp chăm sóc bảo vệ trẻ em, nguyên Cục phó Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì hiện nay Hà Nội xuất hiện khá nhiều trung tâm dạy kỹ năng sống cho trẻ. Để trẻ tham gia các lớp học này một cách có chất lượng, cha mẹ các em cần phải tìm hiểu kỹ về các trung tâm như đã được các cơ quan quản lý cấp giấy phép chưa, đội ngũ giáo viên như thế nào, những học viên đã học ở đây ra sao…

Sau đó, bố mẹ cần hiểu rõ tính cách con mình, xem trẻ có điểm mạnh, điểm yếu gì, từ đó xác định mục tiêu bồi dưỡng cho con. Chẳng hạn, nếu trẻ nhút nhát, ngại giao tiếp, có thể cho bé tham gia các nhóm dã ngoại để tăng cơ hội kết bạn, học kỹ năng giao tiếp ở hình thức học mà chơi... Tùy từng độ tuổi để chọn lĩnh vực phù hợp, nhưng luôn phải đảm bảo tiêu chí an toàn và để trẻ hiểu rõ ý nghĩa của việc học kỹ năng ấy.

Tránh vì nghe theo các trung tâm quảng cáo “vống” lên dẫn đến mất tiền mà con trẻ lại không được rèn luyện một cách đúng đắn. Ông Nguyễn Trọng An cũng lưu ý, việc lựa chọn các lớp kỹ năng sống phải đảm bảo yếu tố an toàn. Nếu không, sẽ dẫn đến những hậu quả như tai nạn thương tích cho trẻ. Như trường hợp chị Thanh Hằng, quận Đống Đa, Hà Nội. Cho con gái 5 tuổi theo học một lớp kỹ năng sống nhưng đúng buổi đầu tiên đến đón thì con gái chị đã không còn ở lớp.

Cô giáo cũng lo lắng vì không để ý nên không biết con chị Hằng đã đi đâu. Chị hốt hoảng chạy đi tìm con thì may mắn thấy cháu đang trên đường đi về nhà. “Không chỉ dạy dỗ, các trung tâm cũng phải quản lý các cháu như tại các trường mầm non thì chúng tôi mới yên tâm giao các cháu cho những trung tâm này”, chị Hằng rút kinh nghiệm.

Hiện nay, các trung tâm dạy kỹ năng sống trên địa bàn Hà Nội đều do Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội cấp phép và quản lý. Theo ông Nguyễn Trọng An thì sau khi cấp phép và đi vào hoạt động, công tác hậu kiểm cần được các cơ quan chức năng quan tâm. Bởi lẽ, mỗi trung tâm dạy kỹ năng sống cho trẻ lại có một giáo trình khác nhau với những nội dung khác nhau.

Việc các trung tâm có thực hiện đúng các quy định về cơ sở vật chất, nội dung chương trình… hay rất cần được các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, quản lý. Có như vậy, công tác giáo dục trẻ mới toàn diện và đảm bảo an toàn

Nguyễn Hương
.
.
.