Nuôi bò thịt bằng... rác thải

Thứ Ba, 01/03/2011, 19:12
Thấy đàn bò rất thích tìm thức ăn ở bãi rác Hưng Đông, là nơi tập kết rác phế thải của TP Vinh và các vùng phụ cận, nên một số hộ dân ở xóm Vinh Xuân đã lùa đàn bò lên đấy để chăn thả. Vì không thấy bò có vấn đề gì nên một thời gian sau thì kiểu chăn thả này được người dân nhân rộng, số lượng lên đến gần trăm con...

Hiện nay, mỗi ngày có tới hàng chục con bò chỉ ăn rác, không cần ăn cỏ, nhưng con nào, con nấy đều béo tốt. Chuyện khó tin, nhưng đang diễn ra ở TP Vinh – Nghệ An.

Bãi rác Hưng Đông là nơi tập kết rác phế thải của thành phố Vinh và các vùng phụ cận. Đủ loại rác từ nhiều nguồn được đổ dồn về đây: rác sinh hoạt, chất thải công nghiệp, y tế... Hàng ngày, nguồn rác này trở thành thức ăn vỗ béo cho đàn bò, trong khi cỏ ở trên đồi thì bò không thèm ngó ngàng tới.

Ban đầu, một số hộ dân ở xóm Vinh Xuân thấy đàn bò của gia đình mình rất thích tìm thức ăn ở bãi rác nên đã lùa đàn bò lên đấy để chăn thả. Vì không thấy bò có vấn đề gì nên một thời gian sau thì kiểu chăn thả này được người dân nhân rộng, số lượng đàn bò tìm kiếm thức ăn trên bãi rác có khi lên đến gần trăm con.

Đàn bò được người dân thả vào bãi rác Hưng Đông để… ăn rác. Ảnh: Trung Hiếu

Chị Nguyễn Thị Huyền, một người làm nghề nhặt rác thải cho biết: “Ngày nào cũng có hàng chục con bò được chủ lùa lên đây thả cho bới rác kiếm ăn, tối đến lại lên lùa về”.

Theo chúng tôi được biết thì bò ở đây chủ yếu là của người dân xã Hưng Đông và xã Nghi Kim nuôi để giết thịt, bán cho các thương lái, cung cấp thịt cho thành phố và các vùng phụ cận.

Nuôi bò trên bãi rác thải luôn chứa đựng những nguy cơ tiềm ẩn về các loại dịch bệnh như: long móng lở mồm, tụ huyết trùng, tiêu chảy, chướng hơi, giun sán,... bởi các loại thức ăn mà bò kiếm được từ rác thải đều đã mốc, thối và ô nhiễm. Đó là chưa kể việc bò sẽ ăn phải các loại kim tiêm, túi ni lon, các kim loại, chất độc hại khác.

Đề nghị chính quyền địa phương xử lý triệt để, sớm chấm dứt tình trạng trên, nhằm đảm bảo chất lượng về nguồn thịt sạch, tránh những dịch bệnh có nguy cơ truyền nhiễm sang con người

Trung Hiếu - Thăng Long
.
.
.