Nước mắm hết hạn… 2 năm vẫn bán
Tại cơ sở sản xuất nước mắm, nước tương Cấm Thành , Đoàn kiểm tra liên ngành TP HCM phát hiện các chai nước mắm ở đây có dấu hiệu sửa hạn sử dụng bằng cách đống dấu hạn sử dụng mới lên hạn sử dụng cũ (30/12/2005 sửa thành 20/2/2008).
Ngày 11/6, Chi cục QLTT cho biết: Đội QLTT 2B vừa phối hợp với Phòng Y tế, Đội Y tế dự phòng và UBND phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) kiểm tra cơ sở sản xuất nước mắm, nước tương Cẩm Thành (tại số 6/16 đường 16, phường Thạnh Mỹ Lợi) do ông Lê Văn Cu làm chủ.
Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở sản xuất của ông Cu đã có hàng loạt sai phạm như: Hoạt động pha chế, kinh doanh nước mắm, nước tương hiệu Quốc Dũng, Cẩm Thành, không công bố tiêu chuẩn chất lượng và nhãn hiệu hàng hóa; có dấu hiệu sửa hạn sử dụng bằng cách đóng dấu hạn sử dụng mới lên hạn cũ (30/12/2005 sửa thành 20/2/2008); số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi trên nhãn hàng hóa không đúng với số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do quận 2 cấp; Trốn thuế từ năm 2003 đến nay.
Tại cơ sở sản xuất, tang vật bị cơ quan kiểm tra tạm giữ gồm: 220 chai nước tương hiệu Quốc Dũng (không ghi độ đạm, 500ml/chai), 135 chai nước tương hiệu Cẩm Thành (10 độ đạm, 400ml/chai); Nước mắm hiệu Quốc Dũng: loại 12-40 độ đạm có 8L và 58 chai (0,5L, 075L và 1L/chai); 15 chai nước mắm hiệu Cẩm Thành (10 độ đạm, 1L và 2L/chai); 417 lít nước mắm không nhãn hiệu; 17,5 kg nhãn… và nhiều dụng cụ dùng để sản xuất nước mắm, nước tương.
Ông Cu khai nhận, cơ sở sản xuất này hoạt động từ năm 2003 đến nay. Mặc dù trong giấy phép đăng ký ngành nghề kinh doanh là mua bán nước mắm đóng chai, nhưng thực tế ông Cu mua nước mắm và nước tương của các cơ sở khác về rồi tự pha chế, tự dán nhãn để đem đi tiêu thụ.
Hiện, cơ quan kiểm tra đã lấy các mẫu nước tương, nước mắm nhãn hiệu trên xét nghiệm tại Trung tâm Y tế dự phòng.
Vụ việc đang được điều tra để làm rõ
