Nóng các “lò” luyện vào lớp 1

Thứ Bảy, 31/03/2012, 10:16
Việc học trước của trẻ sẽ dẫn đến tâm lý chủ quan, không chú ý khi cô giáo giảng bài, tạo thói quen mất tập trung. Nhưng bất chấp những khuyến cáo của các chuyên gia giáo dục, nhiều phụ huynh vẫn cho con học trước chương trình từ rất sớm và những lò luyện vào lớp 1 cứ thế thu bội tiền…

“Lò” luyện lớp 1 giá… khủng

Tâm lý “không học trước thì bị tụt lại phía sau” hoặc trở thành “cá biệt” trong lớp đã khiến nhiều phụ huynh chạy đua thời gian cho con học trước chương trình cả năm. Thậm chí một số trường còn tổ chức thi vào lớp 1 hoặc có những test kiểm tra nhanh càng khiến các bậc phụ huynh chạy đôn chạy đáo tìm chỗ học trước cho con.

Nghe tiếng cô K.A., giáo viên một trường tiểu học có tiếng tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang mở lớp, chúng tôi tìm đến ngay và bị “choáng” bởi sĩ số đã lên tới 50. Cô K.A mở “lò” tại Trường Mầm non Ban Mai, phố Dương Quảng Hàm mới từ đầu tháng 3 mà sĩ số đã vượt tiêu chuẩn quy định của một lớp tiểu học. Hai học sinh ngồi chung một bàn, có 2 cô giáo tiểu học và một nữ sinh viên hướng dẫn các cháu tập tô nét, viết chữ, làm toán.

Một tuần lớp học này chỉ học 1 buổi, mỗi buổi học 2 tiếng, tiền học phí là 450.000đ/ tháng (tính ra là trên 100.000đ/buổi). Anh Trung Kiên, đang cho con theo học lớp của cô K.A phàn nàn: “Lớp đông thế này cô cũng chẳng quán xuyến được từng cháu một, nếu nóng bức lên thì không biết thế nào. Tính ra mỗi buổi học, thu nhập của cô tới 5 triệu bạc”.

Các bé 5 tuổi cần học hết chương trình mẫu giáo lớn để phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần.

Đến một địa chỉ của cô giáo mầm non nằm trong ngõ phố Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, chúng tôi cũng “choáng” không kém. Các cháu được học trong căn phòng khá chật chội, hí hoáy tập viết, làm toán chẳng khác gì đang luyện thi đại học.

Cô H., chủ “lò” này cho biết: “Các cháu học từ trước Tết nên đã biết viết, biết đọc rồi. Nếu bây giờ muốn cho con vào học thì phải học phụ đạo thêm vào buổi tối, 150.000đ/buổi”. Mức học phí ở “lò” này là 450.000đ/tháng (1 tuần học 2 buổi, mỗi buổi 2 tiếng) cộng thêm 150.000đ cho 2 giờ phụ đạo mỗi tối, nghe mà đã… choáng bởi nó đắt chẳng kém gì mức phí cho các sĩ tử ôn luyện thi đại học.

Không chỉ giáo viên, các “bà giáo” (giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu) cũng đua nhau mở lớp cho trẻ học trước khi vào lớp 1. Mức học phí của các bà giáo “mềm” hơn đôi chút, từ 50.000 đến 70.000đ/buổi nhưng “bù” lại sĩ số tuyển ồ ạt, có khi lên tới 50 đến 60 trẻ/lớp.

Hiện nay, nhiều trường mầm non, tiểu học dân lập ở Hà Nội cũng mở các lớp ôn luyện cho trẻ trước khi vào lớp 1 như “CLB Hành trang vào lớp 1”, “Lớp luyện chữ đẹp”, “Bé chuẩn bị vào lớp 1”… Trường Tiểu học, Mầm non quốc tế Thăng Long tổ chức chiêu sinh CLB Hành trang vào lớp 1 với giá trên 2 triệu đồng/khóa (1 tuần học 1 buổi) và từ tháng 6 thì tổ chức lịch học kín cả tuần...

Chị Kim Chi, nhà ở tập thể Ngọc Khánh cho biết: “Muốn vào lớp 1 ở Trường Tiểu học Nguyễn Siêu thì các cháu phải thi, nên tôi phải cho con đi học trước, ngoài học chữ cháu còn học thêm kỹ năng sống để rèn luyện tự tin khi bước vào phòng thi”.

Những hệ lụy  không đáng có

Lo cho con một cách thái quá, ngay từ tháng 9 năm ngoái, chị Nguyễn Thị Thanh, nhà ở phường Bưởi, quận Tây Hồ đã cho con nghỉ học lớp mẫu giáo lớn và đi học chữ cả ngày bán trú ở nhà bà giáo. Đến tháng 9 năm nay con chị sẽ bước vào lớp 1, nhưng việc học chữ, làm toán trước cả năm khiến cậu bé giờ đã đọc thông, viết thạo, làm toán gần hết chương trình.

Theo quy định của ngành Giáo dục, vào lớp 1, cô giáo phải dạy cho trẻ từ đầu, từ cách cầm bút, tư thế ngồi, từ những nét móc, nét khuyết đơn giản… để bảo đảm hết học kỳ I trẻ đều biết đọc, biết viết. Việc học trước của trẻ sẽ dẫn đến tâm lý chủ quan, không chú ý khi cô giáo giảng bài, tạo thói quen mất tập trung.

Bà Vũ Thị Hợi, nguyên giáo viên Trường Tiểu học Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (đã có kinh nghiệm 30 năm dạy lớp 1) cho biết: “Trẻ học trước còn gây khó khăn cho giáo viên dạy lớp 1, bởi trước đó đã học không đúng phương pháp, quy trình từ cách cầm bút, đặt bút, tư thế ngồi khiến giáo viên rất mất công để chỉnh sửa. Nhiều trẻ học trước chỉ nổi trội trong kỳ I, sang kỳ II hoặc lên lớp II lại bị thua kém các bạn”. Nhưng bất chấp những khuyến cáo của các chuyên gia giáo dục, nhiều phụ huynh vẫn cho con học trước chương trình từ rất sớm.

Bùng nổ các “lò” luyện lớp 1, trong đó không ít “lò” không đủ diện tích, ánh sáng, bàn học không đúng kích thước, quy chuẩn… là mối lo khi hành trang bước vào lớp 1 của các em đã không trọn vẹn. Việc dạy thêm, học thêm, đặc biệt là dạy trước chương trình như hiện nay cần phải được ngành Giáo dục Hà Nội kiểm tra, xử lý theo quy định

Trần Hằng
.
.
.