Nỗi lo của người đi trên đường 32 - Cầu Diễn

Thứ Ba, 15/03/2011, 10:22
Một sáng đầu tháng 3, toàn bộ 15 cột điện nằm dọc trên đường 32 (đoạn từ ĐH Công nghiệp đến ngã tư Nhổn - Hà Nội) đổ ập nằm chình ình giữa mặt đường khiến những người đi đường tá hỏa. May mắn không có người nào gặp họa, nhưng giao thông bị tê liệt nhiều giờ đồng hồ.

Đường 32 được hoàn thiện đang là sự mong mỏi của biết bao người dân, đặc biệt là đoạn Cầu Diễn - Nhổn. Con đường này theo kế hoạch phải được hoàn thành cách đây 5 tháng để chào mừng Đại lễ ngàn năm Thăng Long - Hà Nội (tháng 10/2010).

Nhưng vì nhiều lý do, cho đến thời điểm này vẫn còn ngổn ngang dang dở, vừa thi công lại vừa đưa vào khai thác sử dụng nên tiềm ẩn những vấn đề về an toàn. Chuyện tắc nghẽn giao thông diễn ra như cơm bữa, thường xuyên, liên tục đã khiến nhiều người ngán ngẩm.

Anh Nguyễn Văn Hà, nhà ở xã Minh Khai làm việc ở quận Cầu Giấy cho biết: "Từ nhà tôi đến cơ quan chừng 5km, vậy mà phải đi từ sáng sớm để kịp tới cơ quan. Vào những hôm trời khô nắng thì còn đỡ, hôm nào trời mưa thì đường nhão nhoét, áo quần xe cộ dầm dưới bùn, thật đáng sợ. Buổi chiều tôi cũng nán lại cơ quan, phải đợi khi trời tối mịt mới về may ra không chịu cảnh tắc đường".

Những cột điện nghiêng ngả có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

Trung tá Lê Quang Mỹ, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Từ Liêm cho biết: Hiện nay, đường 32 - Cầu Diễn đang thi công xây dựng, mở rộng. Hằng ngày, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông với mật độ rất lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm. Thực tế, tình trạng mặt đường bị thu hẹp, hư hỏng nặng, nhiều nơi bị sụt lún tạo thành hố sâu, trời mưa thì ngập nước bùn đất, trời nắng thì bụi, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây tình trạng bức xúc trong dư luận và người tham gia giao thông. Hơn nữa, đây là tuyến có nhiều trường ĐH, CĐ, số lượng phương tiện HS, SV và xe buýt rất lớn…

Để giải quyết cho tình hình giao thông trên tuyến đường này được suôn sẻ đảm bảo an toàn, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Từ Liêm đã phải gồng mình gắng sức cả đêm ngày. Chỉ một quãng đường ngắn nhưng phải chia làm 3 chốt chính thường trực gồm chốt Nhổn, Cầu Diễn, Đại học Công nghiệp luôn có mặt 2 đồng chí, nhiều nhất là 10 đồng chí vào giờ cao điểm…

Ngoài ra lực lượng tăng cường gồm Công an thị trấn Cầu Diễn, Công an xã Minh Khai, Phú Diễn, Xuân Phương và sinh viên Học viện Cảnh sát cũng là lực lượng giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên quãng đường này.

Nói về những bất cập, những nguy hiểm rình rập về an toàn giao thông trên con đường này, Thượng tá Phạm Ngọc Kim, Phó trưởng Công an huyện Từ Liêm trăn trở: "Chúng tôi đã có rất nhiều kiến nghị về công tác tổ chức giao thông đường 32 - Cầu Diễn nhưng đến nay cũng còn trăn trở chưa được giải quyết". Đó là tiến độ thi công chậm, đoạn cầu vượt qua đường sắt giải phóng mặt bằng còn dang dở tạo thành nút thắt cổ chai là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc giao thông trên tuyến

Kim Thanh
.
.
.