Nổ trạm điện, "sốt" máy phát điện

Thứ Tư, 20/06/2007, 12:11
Đến ngày 19/6, sau khi đã có thông báo chính thức từ phía Chi nhánh điện Móng Cái về khả năng khắc phục sự cố nổ trạm điện sẽ kéo dài ít nhất từ 1 đến 2 tuần, thị trường máy phát điện tại khu vực này "nóng" chưa từng thấy. Máy phát điện được chuyển ngược từ nội địa ra biên giới.

Rạng sáng 18/6, Trạm biến áp điện 110KV tại thị xã biên giới Móng Cái bị cháy nổ gây mất điện diện rộng toàn bộ thị xã và một số xã của huyện Hải Hà.

Đây là trạm tiếp nhận nguồn điện mua từ Trung Quốc với trị giá đầu tư trên 30 tỷ đồng đã bị hư hỏng nặng nề sau sự cố. Mặc dù công tác điều tra đang được tiến hành, nhưng nhiều khả năng đây là sự cố bất khả kháng, do mưa lớn gây chập điện làm nổ trạm biến áp.

Điều đáng nói là sự cố mất điện đã là nguyên nhân khiến hầu hết hoạt động thương mại, XNK của giới doanh nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hệ thống thông tin liên lạc của mạng điện thoại cố định không dây EVN vì không có điện lưới nên đã vô tác dụng. Tại Chi cục Hải quan Móng Cái chỉ có thể dùng nguồn điện từ máy phát để duy trì hệ thống dữ liệu điện tử tối thiểu từ các máy tính.

Một số dây chuyền chức năng kiểm soát hàng hóa XNK tại các cửa khẩu Ka Long, Bắc Luân chỉ được vận hành ở mức thấp.

Phần lớn công việc phải thực hiện thủ công nên không thể đáp ứng được tốc độ thông quan theo yêu cầu của khách hàng.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chi cục trưởng Hải quan Móng Cái, chưa có số liệu cụ thể, chỉ bằng cảm quan cũng đã thấy hoạt động XNK qua các cửa khẩu giảm sút trông thấy so với những ngày... có điện.

Đối với các doanh nghiệp cũng vậy, do đã quen với nguồn điện cực kỳ ổn định nên khi sự cố xảy ra, không ít doanh nghiệp đã lúng túng hoặc bó tay trong thực hiện các giao dịch thường xuyên.

Khá nhiều giao dịch giữa Việt Nam và Trung Quốc đã bị huỷ bỏ hoặc trì hoãn chờ đến khi có điện trở lại. Một số doanh nghiệp, nhân mất điện đã điều động nhân lực về nội địa hoặc cho phép nhân viên tạm nghỉ để... du lịch mùa hè. Số khác lại chuyển giao dịch sang các cửa khẩu khác không bị ảnh hưởng từ điện.

Đến ngày 19/6, sau khi đã có thông báo chính thức từ phía Chi nhánh điện Móng Cái về khả năng khắc phục sự cố sẽ kéo dài ít nhất từ 1 đến 2 tuần, thị trường máy phát điện tại khu vực Móng Cái "nóng" chưa từng thấy. Rất nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình đổ xô đi mua máy phát điện.

Do vậy, dù nguồn hàng tại đây rất sẵn nhưng vẫn không đủ đáp ứng. Đây chỉ là "cơn sốt" tạm thời vì  loại máy này chủ yếu do Trung Quốc sản xuất, rất rẻ tiền, chất lượng không tốt, nhiều người chấp nhận mua chỉ để giải quyết tình thế.

Theo giới thạo tin tại Móng Cái, thời điểm do Chi nhánh điện đưa ra chưa chắc đã chính xác do chỉ thay thế một số thiết bị tạm thời. Muốn cấp điện ổn định trở lại sẽ không dưới 1 tháng.

Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều đơn đặt hàng từ Móng Cái chuyển ngược về Hà Nội, Hải Phòng để lùng mua máy phát điện chính hãng Honda, Yanma, Kubota... loại có công suất từ 2KVA trở lên, có giá cao từ 2 đến 3 lần so với máy Trung Quốc sản xuất.

Giá máy phát loại này nhích dần lên từ 1-2 triệu đồng và sẽ còn cao hơn nữa, nếu mất điện còn kéo dài

Lê Minh Triết
.
.
.