Những nguy cơ đi kèm với thú xăm mình ở nữ giới

Thứ Tư, 20/06/2012, 09:33
Thời gian trở lại đây, thú xăm mình cũng đã và đang hút một bộ phận không nhỏ của phái yếu. Và sẽ không có gì đáng bàn, nếu những nguy cơ đi kèm thú chơi này không tiềm ẩn.

Giật mình trước những hình xăm quái đản

16h30 ngày 17/6. Đèn tín hiệu chiều đường Lý Thái Tổ - Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) chuyển sang màu đỏ. Dòng phương tiện chậm rãi phanh lại. Bỗng, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía trước - nơi hai thanh niên (một nam, một nữ) đi trên chiếc xe Honda Wave màu đỏ cờ BKS 29U1-370x.

Thì ra, mọi người đang “chiêm ngưỡng” và đánh giá hình xăm kỳ quái lộ rõ trên khoảng lưng trắng ngần của cô gái tuổi chưa đầy 30 vận chiếc áo hai dây màu tím cà này. Một hình tròn hoa văn và bên dưới xuất hiện những ngọn lửa nhen nhóm phụt lên. Còn đính ở phía trên hình tròn hoa văn là dòng chữ loằng ngoằng.

Nhìn hình xăm trên tấm lưng trắng ngần của “nữ tú” trên, nhiều người đã phải lắc đầu ngán ngẩm trước sở thích kỳ quái này của cô gái.

Trong chiều 17/6, tại ngã tư phố Trần Phú - Điện Biên Phủ (quận Ba Đình), hình ảnh tương tự cũng xuất hiện. Cô gái mặc áo phông cộc với cánh tay trái vằn vện hình xăm đàn bướm ngồi sau chiếc xe tay ga LX125cc màu đen BKS 30M5-989x khiến không ít người phải choáng trước độ chơi của kiều nữ. 

Giới trẻ cần nhận thức rõ những hệ lụy đi kèm với thú xăm hình. Ảnh: Trần Huy.

Qua tìm hiểu, ghi nhận thực tế thời gian qua, chúng tôi được hay, thú xăm mình đã và đang hút một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ là nữ giới. Chỉ cần dạo quanh các khu vực tập trung nhiều giới trẻ vào buổi tối như: khu vực “giải khát trà Chanh” ở phố Nhà Thờ, Mỹ Đình, Đào Duy Từ, đường ven hồ Tây… dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều cô gái với những hình xăm kỳ quái ở cánh tay, bả vai, tấm lưng v.v...

Linh, sinh viên đại học năm thứ nhất tại một trường đại học đóng trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội), hiện đang sở hữu hình xăm hoa văn trên người cho biết, trước đó, Linh cùng chúng bạn tìm đến một cơ sở xăm mình bên khu vực quận Long Biên để xăm hình hoa văn với giá ngót 1 triệu đồng.

Theo Linh lý giải, việc tìm đến cơ sở xăm mình để xăm hình không gì khác ngoài mục đích thể hiện cá tính của mình, tạo sức hút trước đám đông. Và đây cũng là tâm sự của nhiều bạn trẻ đang sở hữu hình xăm trên cơ thể trong thời gian qua mà chúng tôi đã tiếp xúc.

Cẩn trọng trước thú chơi hình xăm

Có lẽ chính vì thú xăm mình và quan điểm xăm mình là một thú chơi nghệ thuật trong một bộ phận không nhỏ giới trẻ là “nữ tú” nở rộ thời gian qua, thế nên, chỉ cần vào mạng Internet, gõ từ khóa “xăm mình nghệ thuật” trên trang tìm kiếm: Google.com, trong vòng 0,16 giây đã cho tới hơn 4 triệu kết quả có liên quan.

Tìm hiểu tại các địa chỉ có liên quan này, chúng tôi được hay, nhiều chủ cơ sở xăm mình đã tận dụng các trang mạng làm hệ thống quảng cáo cho dịch vụ của mình. Vừa kích chuột, ghé vào trang web có tên miền: www.xamnghe..., tôi giật mình trước vô số hình xăm mẫu (hoa văn, hình thù các con vật…) trên cơ thể của các cô gái.

Đáng chú ý, bên lề trái của giao diện trang web quảng cáo của cơ sở “xăm nghệ thuật” có địa chỉ trên phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) này còn đưa ra các hình mẫu đi kèm là ý nghĩa của nó. Như “xăm hình ảnh hoa mẫu đơn lên người có ý nghĩa tượng trưng cho sự phú quý và vinh dự…”, “xăm hình hổ có thể trấn tà, bảo vệ gia chủ, đồng thời cũng có thể chế ngự hung thần…” v.v…

Đáng chú ý, đi kèm với nội dung quảng cáo nào, chủ nhân của cơ sở xăm mình còn đề thêm số điện thoại Hotline 0989.135xxx với mục đích giải thích mọi thắc mắc cho khách hàng.

Trước thú xăm mình trong giới trẻ, đặc biệt là của nữ giới như hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề đáng bàn cho chính các dân chơi. Bởi, theo PGS.TS Trần Thiết Sơn – Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội cho biết, thời gian trở lại đây, khoa đã tiếp nhận và chẩn trị, xóa hình xăm cho không ít trường hợp.

Mặc dù đã được điều trị bằng các phương pháp tiên tiến, thế nhưng do hình xăm ăn sâu, có diện tích rộng nên nhiều trường hợp dù đã được chữa đốt bằng tia laze, thế nhưng những vết nhăn, sẹo nhỏ vẫn còn lưu lại trên cơ thể gây mất thẩm mỹ. Cũng theo PGS.TS Sơn, không chỉ mang theo những vết sẹo, người đi xăm mình nếu không cẩn trọng lui tới các cơ sở xăm mình không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn y tế rất dễ gặp phải những hệ lụy khôn lường.

Căn nguyên cũng vì những dụng cụ dùng để xăm mình (dao lam, kim châm…) trong quá trình xăm mình nếu không được tiệt trùng đúng quy cách sẽ là một trong những yếu tố gián tiếp dẫn truyền nguồn bệnh nguy hiểm như: HIV, viêm gan B, uốn ván… vào cơ thể người. Và lời khuyên của các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội đó chính là giới trẻ cần cẩn trọng trước mốt xăm mình. Vì khi hậu họa xảy ra thì việc khắc phục đã là quá muộn…

Thạc sĩ Trần Thu Hương – Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, việc một bộ phận giới trẻ đang bị thú xăm mình “hút” như hiện nay chính là do các bạn trẻ đang muốn tìm cảm giác mới lạ, muốn khẳng định cái tôi cá nhân của mình trước đám đông thông qua những hình xăm án ngữ trên cơ thể. Đặc biệt, theo nhận thức của một số bạn trẻ - là nữ giới, khi đã sở hữu hình xăm trên cơ thể của mình rồi sẽ được nhiều bạn khác giới chú ý tới hơn. Những suy nghĩ, nhận thức này cần phải thay đổi, bởi hệ lụy đi kèm với nó là rất khôn lường.

Trần Huy
.
.
.