Những "kỷ lục" mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thứ Bảy, 02/06/2007, 09:41

Theo những con số do Bộ GD & ĐT tổng hợp thì đây là kỳ thi đạt được nhiều "kỷ lục" nhất: Số thí sinh bị đình chỉ nhiều nhất từ trước tới nay với 2.522 thí sinh. Đây cũng là kỳ thi có số thí sinh bỏ thi đông nhất -  8.574. Kết thúc kỳ thi có 18 giám thị vi phạm quy chế bị xử lý.

Chiều 1/6, ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2007, Bộ GD & ĐT dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bành Tiến Long, Trưởng ban Chỉ đạo thi 2007 đã tổ chức họp báo thông báo nhanh về kỳ thi.

Theo những con số do Bộ GD & ĐT tổng hợp thì đây là kỳ thi đạt được nhiều "kỷ lục" nhất: Số thí sinh bị đình chỉ nhiều nhất từ trước tới nay với 2.522 thí sinh, trong đó bất ngờ là hệ THPT có số thí sinh vi phạm quy chế đông hơn cả hệ bổ túc THPT - 1.464 thí sinh, còn hệ bổ túc là 1.058 thí sinh.

Đây cũng là kỳ thi có số thí sinh bỏ thi đông nhất -  8.574 trường hợp (hệ THPT là 3.560, hệ bổ túc là 5.014).

Lý do thí sinh bỏ thi cũng phong phú nhất, trong đó số thí sinh đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài không được dự thi là 63, thí sinh bị ốm không thể dự thi là 395, thí sinh bị tai nạn giao thông là 71 và có 4.498 thí sinh bỏ thi vì các lý do khác, ngoài ra có 3.547 thí sinh bỏ thi không có lý do. Số thí sinh bổ túc THPT không thi vì có điểm bảo lưu là 2.994.

Kết thúc kỳ thi đã có 18 giám thị vi phạm quy chế và đã bị xử, trong đó có nhiều vi phạm khá nghiêm trọng như tiếp tay tuồn đề ra ngoài để giải đề tập thể...

Cũng theo Bộ GD & ĐT có 3 hội đồng thi thiếu đề thi, nhưng đã được khắc phục kịp thời.

Còn theo báo cáo nhanh của 39 trưởng đoàn thanh tra của Bộ thì đã có 230 biên bản ghi nhớ về vi phạm quy chế thi, trong đó Hà Tĩnh có 33 biên bản, Sóc Trăng 26 biên bản, Long An 12 biên bản, Lâm Đồng có 5 biên bản.

Theo Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Bành Tiến Long thì những con số trên cho thấy kỳ thi đã diễn ra thực sự nghiêm túc, thực chất theo đúng tinh thần của cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử" và Chỉ thị chống bệnh thành tích trong giáo dục của Thủ tướng Chính phủ.

Việc soạn thảo và sao in, vận chuyển đề thi đến các phòng thi với sự bảo vệ của lực lượng Công an cả nước đã được thực hiện tuyệt đối an toàn, bí mật. Đề thi các môn ngoại ngữ, hoá học và vật lý đáp ứng yêu cầu của thi trắc nghiệm.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi vẫn còn một số yếu kém, bất cập như quy trình sao in đề thi ở một số địa phương còn chưa chặt chẽ, làm nảy sinh các tình huống phức tạp trong quá trình coi thi.

Một số cán bộ, giáo viên còn hạn chế về nhận thức và nghiệp vụ, có biểu hiện không nghiêm túc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cá biệt, còn tồn tại hiện tượng gian lận có tổ chức trong thi cử (như sự việc xảy ra tại hội đồng thi TTGDTX huyện Lương Tài, Bắc Ninh).

Trả lời câu hỏi của báo giới, Bộ GD & ĐT cho biết, thang điểm cụ thể cho các môn trắc nghiệm sẽ được công bố sau khi Bộ GD & ĐT quét bài làm trắc nghiệm của thí sinh. Kỳ thi này sẽ là cơ sở để tiến tới một kỳ thi quốc gia trong toàn quốc. Và trong năm tới, sẽ có nhiều môn thi theo hình thức trắc nghiệm hơn, trong đó có môn văn…

TP Hồ Chí Minh: Trong ngày thi cuối 1/6 tại TP HCM có 37 thí sinh hệ THPT vắng (trong đó có 5 trường hợp bị bệnh, 1 đi trễ), riêng hệ bổ túc có 811 thí sinh vắng (315 trường hợp bảo lưu điểm) trong buổi thi toán.

Trong giờ thi môn toán, tại Hội đồng thi Trường THCS Kiến Thiết, quận 3, một thí sinh hệ bổ túc xin phép đi vệ sinh đã lén gọi điện thoại ra ngoài nhưng bị giám thị phát hiện kịp thời và ngay lập tức thí sinh này bị đình chỉ thi.

Cũng tại hội đồng thi này, thí sinh Nguyễn Thị Thương trong giờ làm bài đã bị bệnh động kinh được các giám thị đưa xuống phòng y tế nghỉ ngơi, 30 phút sau, thí sinh này xin phép được lên thi tiếp.

Vào buổi chiều, có 38 thí sinh hệ THPT vắng (6 trường hợp bệnh); 1.312 thí sinh hệ bổ túc không đến dự thi (762 trường hợp bảo lưu điểm); 1 thí sinh ở Hội đồng thi Nguyễn Du, Gò Vấp bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi.

Theo báo cáo nhanh của Sở, trong ngày 1/6, hầu hết không xảy ra sự cố gì đặc biệt. Tuy nhiên, trong quá trình làm bài thi môn ngoại ngữ vào buổi chiều, tại nhiều hội đồng thi nhiều thí sinh phản ánh, số đề MS 130- câu 39/a có một chữ in bị nhòe. Ngay sau đó, các hội đồng đã khắc phục kịp thời.

Theo ông Nguyễn Văn Ngai - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, nguyên nhân là do in nhiều nên nét không rõ

Thu Phương - A.Huy
.
.
.