Nhiều người bị “bệnh lạ” tìm đến thầy cúng trước khi đến cơ sở y tế

Thứ Năm, 08/05/2014, 13:29
“Bệnh lạ” còn gọi là hội chứng dày sừng lòng bàn tay, bàn chân tái bùng phát tại huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi làm nhiều người chết và bị thương gây lo lắng cho mọi người. Do thiếu hiểu biết, không ít người bị “bệnh lạ” tìm đến thầy cúng giải bệnh trước khi đến y tế địa phương.

Theo ông Phạm Văn Phân, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Tô, huyện Ba Tơ cho biết, bệnh nhân Phạm Thị Lết, 30 tuổi, ở xã Ba Tô bị bệnh lạ thời gian dài, nhưng gia đình mời thầy cúng về giải bệnh hoặc đưa chị Lết đến tận nhà thầy cúng cứu chữa. Bệnh tình ngày càng nặng, gia đình đành đưa chị Lết vào Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ.

Qua kiểm tra, bệnh nhân trong tình trạng men gan tăng cao, bệnh có dấu hiệu nặng nên lập tức được chuyển vào Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa điều trị. Trước đó, bệnh nhân Phạm Thị Tráo, 21 tuổi, cũng ở xã Ba Tô bị “bệnh lạ” nặng, khi thầy cúng “bó tay”, gia đình đành đưa vào cơ sở y tế huyện điều trị.  “Khi người dân phát bệnh, người nhà cứ nghĩ là bị nước ăn chân nên chân tay bị lở. Vì thế họ không đưa đi khám ngăn chặn bệnh. Khi sức khoẻ đau ốm, gia đình mời thầy cúng về giải bệnh. Đây là do tập quán lâu đời người dân hay tìm đến thầy cúng mỗi khi có bệnh” ông Phạm Văn Phân cho biết.

Thời gian qua, mặc dù ngành Y tế, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền người dân không tin vào cúng bái chữa bệnh, cũng như đẩy mạnh công tác y tế đến tận bản làng, đến tận nhà. Tuy nhiên do nhận thức còn hạn chế, tập quán lâu đời ăn sâu vào người dân nên nhiều người vẫn có thói quen tin vào cúng bái trừ bệnh. Nhiều người mỗi khi gia đình có chuyện, người nhà hay gia súc bị bệnh, ốm thì điều trước tiên họ tìm đến thầy cúng. Việc dần xóa bỏ thói quen của nhiều người dân ở vùng miền núi về cúng bái chữa bệnh là vấn đề không phải một sớm một chiều.

Theo bà Đặng Thị Phượng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện miền núi Ba Tơ: “Để ngăn chặn tình trạng này thì đẩy mạnh chính sách giữ chân bác sĩ, tăng cường y, bác sĩ về trạm y tế cơ sở. Đồng thời đầu tư thiết bị y tế cho các trạm y tế tại cơ sở. Các trạm y tế chưa được xây dựng đạt chuẩn thì đầu tư  đạt chuẩn để mà tạo niềm tin cho người dân”

Hiện ngành Y tế và chính quyền địa phương huyện Ba Tơ tập trung tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không tin vào cúng bái để ngăn chặn căn bệnh lạ quái ác, cũng như những hệ lụy khác từ tập tục thầy cúng gây ra

Trà Câu
.
.
.