Nhiều hộ nghèo chưa nhận được tiền cứu trợ bão Xangsane

Thứ Ba, 07/11/2006, 08:27

Theo ông Huỳnh Minh Nhơn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng: Toàn huyện có 2.627 nhà dân bị sập, nhưng thành phố chỉ mới hỗ trợ được 499 nhà; các đơn vị, cá nhân hỗ trợ xây dựng 200 nhà.

Bão Xangsane vừa lặng gió, UBND TP Đà Nẵng lập tức ra quyết định chi hỗ trợ cho người dân bị nạn và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thế nhưng, đã hơn một tháng trôi qua, đến nay vẫn còn rất nhiều hộ dân nghèo ở Đà Nẵng có nhà bị bão đánh sập, làm tốc mái, hư hỏng, phải sống chui rúc trong những căn lều tạm bợ… chờ đợi tiền hỗ trợ, Có nhiều tin đồn cho rằng, các quận, huyện đang cất giữ tiền cứu trợ, không chịu cấp phát cho dân. Sự thật có đúng như vậy?

Hưởng ứng kêu gọi của Chính phủ, bằng tình tương thân, tương ái, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước đang tiếp tục đến với đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão Xangsane.

Sáng 4/11, đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sân bay quốc tế Nội Bài đã đến trao tiền và quà cho 45 hộ dân nghèo có nhà bị bão "san bằng" ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Có mặt tại đây, chúng tôi được lãnh đạo quận Liên Chiểu cho biết: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định điều chỉnh việc chi tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị nạn bão Xangsane, chỉ hỗ trợ đối với hộ nghèo, khó khăn có nhà cấp 4 bị sập đổ theo mức 5 triệu đồng/cái; bị tốc mái hoàn toàn 2 triệu đồng/cái; tốc mái một phần hỗ trợ không quá 500.000 đồng/cái. Đối với hộ gia đình chính sách có nhà cấp 4 bị sập được ưu tiên hỗ trợ 15 triệu đồng/cái…

Còn lại, nhà xây dựng trái phép, chờ giải tỏa để được nhận tiền đền bù; nhà xây nhưng không có chủ hộ ở, sử dụng cho thuê… đều không được hỗ trợ. Vì vậy, quận Liên Chiểu phải tổ chức kiểm tra, khảo sát thêm một lần nữa và xác định: Trong số 4.529 ngôi nhà bị bão đánh sập chỉ có 2.043 nhà có chủ ở thực sự, trong đó diện chính sách có 91 nhà và hộ nghèo 110 nhà; 17.806 ngôi nhà bị tốc mái hoặc sụp một phần thì có 793 hộ gia đình chính sách và 867 hộ nghèo…

Trong hơn một tháng qua, UBND TP Đà Nẵng cấp cho quận Liên Chiểu 7 tỷ đồng; quận cũng xuất ngân sách 5 tỷ đồng để chi sửa chữa trường học, cơ quan và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão Xangsane. Bên cạnh, các tổ chức, cá nhân đã quyên góp ủng hộ 1,773 tỷ đồng cùng nhiều hàng hoá, lương thực khác. Trong 7 tỷ đồng ngân sách thì chi hỗ trợ cho dân chỉ được 2,5 tỷ đồng nên mới chỉ có 40% số hộ nghèo và chính sách bị sập nhà được xây dựng lại…

Tại quận Thanh Khê, ông Nguyễn Thương - Chủ tịch quận cũng cho biết: Quận được UBND TP Đà Nẵng cấp 6,350 tỷ đồng, trong đó chỉ có 2,350 tỷ đồng dành cho chi hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ gia đình chính sách bị thiệt hại về nhà cửa. Vì thế, ngoài việc hỗ trợ cho 9 hộ gia đình chính sách (mỗi hộ 15 triệu đồng), còn lại hộ gia đình nghèo có 245 nhà bị sập, 617 nhà bị tốc mái hoàn toàn thì quận phải linh động chi hỗ trợ mỗi hộ từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Theo ông Thương, có nhà bị bão đánh sập hoàn toàn, song cũng có nhà bị sập chỉ 30%-50%, nên không thể "cào bằng" mức tiền hỗ trợ dẫn đến khiếu kiện, mâu thuẫn không đáng có trong nội bộ nhân dân. Song, với những hộ dân nghèo sau bão phải lo bươn chải kiếm sống thì số tiền hỗ trợ ít ỏi đó khó có thể xây dựng lại ngôi nhà mới ngay được...

Đáng lo ngại, cuộc sống hiện tại của người nông dân nghèo bị mất nhà  do bão ở các xã vùng ven đô thị Đà Nẵng càng khó khăn gấp bội phần. Theo chân một cán bộ xã Hòa Nhơn (Hòa Vang), chúng tôi đến thôn Thạch Nham Tây và đã chứng kiến tận mắt cảnh sống rất tạm bợ của hàng chục hộ gia đình nông dân bị sập nhà.

Giải thích với chúng tôi, ông Phạm Văn Tích, cán bộ xã Hòa Nhơn, đưa ra một danh sách hộ dân nghèo có nhà cửa bị sập và tốc mái là 1.236 cái (sập 388 cái, tốc mái 848 cái). Tuy nhiên, xã mới nhận 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố, huyện và quyên góp, giúp đỡ của các cơ quan, cá nhân trong cả nước chi hỗ trợ được 70 hộ dân để làm lại nhà… Đặc biệt, xã Hòa Nhơn hiện có 8 trường mẫu giáo là chỗ học hành cho trên 300 cháu bé đã bị bão làm sập, tốc mái, song chưa có kinh phí khắc phục.

Tương tự, xã Hòa Phong có gần 1.120 nhà dân nghèo bị sập đổ, tốc mái không làm lại được. Trong khi đó, xã cũng chỉ nhận từ huyện rót về chưa đến 400 triệu đồng nên mới hỗ trợ được hơn 60 hộ…

Theo ông Huỳnh Minh Nhơn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang: Toàn huyện có 2.627 nhà dân bị sập, nhưng thành phố chỉ mới hỗ trợ được 499 nhà; các đơn vị, cá nhân hỗ trợ xây dựng 200 nhà. Các trường tiểu học cũng chỉ mới khắc phục, sửa chữa ở khu vực chính; những khu vực lẻ đang chờ kinh phí…

Như vậy, tin đồn các quận, huyện của TP Đà Nẵng cất giữ tiền cứu trợ của dân là không đúng sự thật. Có thể đây cũng là do sự hiểu nhầm khi nghe tin trong cuộc làm việc vào sáng 28/10 với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo TP Đà Nẵng báo cáo đã chi gần 60 tỷ đồng cho các quận, huyện khắc phục hậu quả bão Xangsane. Thực chất, trong số tiền đó chỉ có 20,81 tỷ đồng hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách xây dựng lại nhà ở nên vẫn còn nhiều gia đình vẫn chưa được nhận tiền.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đồng ý tiếp tục trích từ nguồn dự phòng ngân sách TW thêm 80 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách ở các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng, với mức hộ có nhà bị sập 5 triệu đồng, nhà bị tốc mái 2 triệu đồng; đề nghị TP Đà Nẵng cần nhanh chóng chi tiền hỗ trợ giúp các hộ dân nghèo vượt qua khó khăn trước mắt, xây dựng lại nhà ở ổn định cuộc sống lâu dài…

Long Vân
.
.
.