Nhiều hộ dân sống thấp thỏm trong vùng sạt lở sông Yên
Ông Nguyễn Chiến, có ngôi nhà xây kiên cố tại xóm ven sông, thuộc thôn Bắc An, xã Hòa Tiến, Hòa Vang, đưa chúng tôi ra mé sông, chỉ tay vào bụi tre nằm chơ vơ giữa dòng nước cách bờ chừng 4-5m, nói rằng, khoảng 7 năm trước, bờ sông còn ở phía ngoài bụi tre ấy khá xa, thế mà nay nó bị đánh bật ra khỏi bờ như vậy. Đất vườn nhà ông đã mất đứt 1 sào. Quan trọng hơn, gia đình ông phải sống trong sự thấp thỏm lo âu, mỗi khi mùa mưa lũ về.
Ở thôn Bắc An, ngoài nhà ông Chiến còn có 8 ngôi nhà, bờ sông đã sạt lở tới cận kề, rất nguy hiểm. Thậm chí, nhà ông Nguyễn Xuân, cách bờ sông chỉ còn 5m. Mới đây, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng có đến khảo sát, yêu cầu di dời các hộ dân có nhà cạnh bờ sông bị sạt lở đi nơi khác, song nghe tin chỉ được hỗ trợ 20 triệu đồng, nên ai nấy còn băn khoăn. Vì số tiền chừng đó họ không thể di dời đến nơi an toàn, dựng lại nhà mới sinh sống. Thêm vào đó, họ có di dời bờ sông vẫn cứ sạt lở, nên bà con đều có chung nguyện vọng, kiến nghị cấp trên nghiên cứu xây kè bờ sông như phía xã Hòa Phong đã làm…
![]() |
| Bờ sông đoạn thôn Bắc An, xã Hòa Tiến bị sạt lở nghiêm trọng. |
Theo bờ sông Yên, đi xuôi về thôn Thạch Bồ, xã Hòa Tiến. Tại đây, bờ sông cũng bị sạt lở nham nhở, một số ngôi nhà xây kiên cố chỉ còn cách bờ sông không xa.
Ông Đặng Tiên, Trưởng thôn Thạch Bồ, cho biết: Mấy năm gần đây, có ít nhất 2ha đất canh tác của thôn đã bị sạt lở xuống sông. Nhiều nhà dân ngày trước cách xa bờ sông hàng chục mét, song nay bờ sông đã sạt lở đến kề bên. Do đó, nghe tin có lũ là chính quyền phải vận động bà con sơ tán để đảm bảo an toàn. Đã nhiều lần đại biểu Quốc hội, HĐND TP Đà Nẵng về tiếp xúc cử tri, bà con đều kiến nghị xây kè bảo vệ bờ sông, song chưa thấy động tĩnh gì. Không chỉ sông Yên, tại địa bàn huyện Hòa Vang, hai con sông khác là Túy Loan và Cu Đê cũng trong tình trạng bị sạt lở nhiều đoạn. Ở các thôn Thái Lai, Ninh An, xã Hòa Nhơn, hàng chục hộ cũng đang thấp thỏm lo âu mỗi mùa mưa lũ về.
Có thể nói, tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Hòa Vang đã và đang diễn ra hết sức nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu do nạn khai thác cát sạn vô tội vạ kéo dài. Mặc dù đến nay, việc khai thác cát sạn trái phép đã được ngăn chặn, song hậu quả của nó là tình trạng sạt lở bờ sông vẫn kéo dài. Những năm gần đây, chính quyền các cấp và cơ quan chức năng ở TP Đà Nẵng rất quan tâm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở ven sông. Việc xây kè chống sạt lở bờ sông mang lại hiệu quả cao nên người dân sinh sống vùng sạt lở ven sông đều có chung nguyện vọng kiến nghị cấp trên cho tiếp tục tiến hành tại các vùng còn lại để họ an cư lạc nghiệp, hơn là di dời tốn kém, nhưng nơi ở mới lại không bằng nơi ở cũ…

