Nhiều ao hồ, sông suối, hồ đập “khát” nước giữa mùa mưa

Thứ Tư, 28/11/2012, 09:06
Dù đang bước vào mùa mưa, nhưng nhiều ao hồ, sông suối trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện vẫn trơ đáy. Trong khi đó, các đập dâng, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện cũng mới chỉ tích được 30% dung tích hoặc đang ở mực nước chết. Nguy cơ thiếu nước sản xuất, sinh hoạt của người dân đang cận kề.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, năm nay tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến rất bất thường so với quy luật nhiều năm, đến nay lượng mưa đạt khá thấp so với mức trung bình nhiều năm, đến nay tổng dung tích nước dự trữ  được tại các hồ chứa nước mới chỉ đạt 171/573 triệu m3, đạt được 30% dung tích.

Tại hồ chứa nước Hội Sơn (huyện Phù Cát) một trong những hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp nước cho hàng trăm hécta lúa vụ mùa tại huyện Phù Cát, mọi năm thường chứa trên 32 triệu m3. Nhưng đến nay, mùa mưa đã qua gần 3 tháng hiện cũng chỉ mới tích được 7,28/44,5 triệu m3 và đang ở trong tình trạng mực nước chết.

Hồ chứa nước Định Bình (huyện Vĩnh Thạnh).

Ngoài hồ Hội Sơn, 115 hồ chứa nước lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh cũng đang trong tình trạng khô cạn như: Hồ Núi Một (thị xã An Nhơn) tích được 35/110 triệu m3; hồ Định Bình (huyện Vĩnh Thạnh) 70/226 triệu m3; hồ Thuận Ninh (huyện Tây Sơn) 8,26/35,36 triệu m3; hồ Vạn Hội (huyện Hoài Ân) 3,18/14,5 triệu m3; hồ Hòn Lập (huyện Vĩnh Thạnh) 1,75/3,13 triệu m3; hồ Suối Tre (huyện Phù Cát) 0,8/5 triệu m3; hồ Hà Nhe (huyện Vĩnh Thạnh) 0,51/3,76 triệu m3

Theo tính toán của Sở NN&PTNT Bình Định, trong những ngày tới đến cuối mùa mưa lũ năm nay vẫn không có mưa lũ, khả năng sẽ có từ 3.300 - 4.300ha lúa vụ Đông Xuân 2012-2013 tại các địa phương huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Tây Sơn hay Tuy Phước sẽ thiếu nước tưới. Ngoài ra, việc cung cấp nước tưới cho nuôi trồng thủy sản ở các địa phương như Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, TP Quy Nhơn, Tuy Phước sẽ hết sức khó khăn…

Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, cho biết: “Khả năng tích nước của các hồ chứa từ nay đến đầu tháng 12 - thời điểm bắt đầu phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, phụ thuộc rất lớn vào lượng mưa của những ngày còn lại trong tháng 11 này”

Hoàng Nguyên
.
.
.