Nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn Hà Nội:

Nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn Hà Nội: Nơi thừa, nơi thiếu

Thứ Sáu, 22/11/2013, 23:09
UBND TP Hà Nội vừa đồng ý đầu tư dự án xây dựng 14 nhà vệ sinh công cộng (VSCC) bằng thép trên địa bàn các quận, huyện: Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên, Đông Anh. Đây là một việc làm cần thiết nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, văn minh, sạch đẹp. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà VSCC cần xem xét hợp lý để tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu như hiện nay.

Nếu chú ý quan sát, rất dễ nhận ra trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, tình trạng thiếu nhà VSCC đang diễn ra. Tại những khu vực đông dân cư, những tuyến phố chính, người dân rất khó để tìm được nhà VSCC khi có nhu cầu sử dụng.

Anh Nguyễn Văn Minh, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: Dọc tuyến phố lớn như Kim Mã, Cầu Giấy… không có lấy 1 nhà VSCC nào để phục vụ người dân. Nếu có, cũng rất khó có thể tìm thấy. Tại những khu vực đông dân cư, khu chợ cóc, chợ tạm… tình trạng thiếu nhà VSCC cũng đang diễn ra.

Chị Thúy Lan, trú tại đường Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân cho biết: Khu vực Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân - nơi tập trung khá nhiều nhà tập thể, chợ cóc cùng số lượng người buôn bán kinh doanh lớn, tuy nhiên lại không có lấy 1 nhà VSCC nào. Việc không có nhà VSCC khiến cho những khách vãng lai, người buôn bán… đi vệ sinh ngay vào các góc tường, gốc cây, gây mất vệ sinh, mỹ quan đô thị trầm trọng. Không chỉ vậy, gầm cầu, góc khuất trên đường phố… nghiễm nhiên trở thành những nơi “giải tỏa nỗi buồn”.

Cần bố trí vị trí các nhà vệ sinh công cộng một cách hợp lý.

Theo ông Lê Trung Dũng, Trưởng phòng Truyền thông, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội cho biết, hiện nay, Công ty đang quản lý 310 nhà VSCC trong khu liên gia và tại các đường phố trên địa bàn 4 quận: Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, trong đó có 16 nhà VSCC xung quanh khu vực Hồ Gươm, phố cổ để phục vụ du khách, người dân buôn bán, khách thuê trọ. Những nhà VSCC này hằng ngày đều có nhân viên Công ty quét dọn, đảm bảo đầy đủ yêu cầu sử dụng.

Nói về vấn đề nơi thừa, nơi thiếu nhà VSCC, ông Dũng cho hay: Tại khu liên gia, cũng đã có những ý kiến cho rằng cần phá bỏ bớt nhà VSCC vì chiếm nhiều quỹ đất mà ít có người sử dụng, gây lãng phí. Quỹ đất dùng để xây dựng nhà VSCC nên để xây dựng nhà văn hóa. Tuy nhiên, việc phá bỏ bớt các nhà VSCC trong khu dân cư là điều không nên làm. Còn tại nhiều trục đường chính, khu vui chơi lại đang xảy ra tình trạng rất thiếu nhà VSCC.

Thiết nghĩ, việc xây dựng thêm nhà VSCC trên địa bàn Thủ đô Hà Nội là điều cần thiết. Tuy nhiên, khi xây dựng nhà VSCC, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, xem xét sự phân bổ hợp lý tập trung nhiều tại khu vui chơi, khu đông dân cư để tránh tình trạng lãng phí, phát huy được mục đích sử dụng. Để thuận tiện cho các du khách cũng như người dân, Hà Nội cũng nên đưa vị trí nhà VSCC vào bản đồ, có biển chỉ dẫn, thể hiện sự văn minh của một Thủ đô

N.Hương
.
.
.