Nhà văn hóa thành “nhà hàng”

Thứ Bảy, 10/09/2011, 17:39
Nhà văn hoá biến thành công ty, điểm vui chơi bỗng dưng thành nơi kinh doanh hàng ăn uống… đó là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại một số khu dân cư trên địa bàn Hà Nội. Điều đáng nói, tình trạng này diễn ra từ lâu, gây bức xúc cho người dân, song dường như các cơ quan chức năng vẫn "bình chân như vại".

Bức xúc vì công trình công ích chưa sử dụng đúng mục đích

Báo CAND nhận được đơn của một số người dân trên địa bàn phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội phản ánh về việc nhà văn hoá của phường hiện đang bị sử dụng sai mục đích. Cụ thể, thời gian qua, tầng 1 của Nhà văn hoá tại khu nhà E4 - đoạn thuộc ngõ 4 phố Phương Mai (phường Phương Mai) đã thành văn phòng làm việc của một công ty xây dựng có tên "Công ty TNHH Xây dựng Hải Phong".

Mặc dù các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, các tổ dân phố, chi hội cựu chiến binh cũng như người dân của khu dân cư đã có kiến nghị nhằm giải quyết khúc mắc vì sao tầng 1 của nhà văn hóa lại thành văn phòng của công ty trên. Tuy nhiên, sự việc này hiện vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, công ty trên thì vẫn hoạt động.

Để hiểu rõ hơn nội dung đơn thư phản ánh, sáng 7/9, PV Báo CAND tiến hành xác minh, tìm hiểu thực tế. Vào thời điểm chúng tôi có mặt, tại tầng 1 của Nhà văn hoá phường Phương Mai này, tấm biển "Công ty TNHH Xây dựng Hải Phong" được gắn ngay trên bức tường cạnh cổng ra vào. Bên trong, có một số nhân viên đang làm việc. Phía trên tầng 2 là tấm biển đề rõ "Câu lạc bộ văn hoá phường Phương Mai".

Không chỉ người dân sinh sống tại phường Phương Mai bức xúc trước việc xuất hiện văn phòng của một công ty ngay dưới tầng 1 nhà văn hóa. Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi cũng nhận thấy, thời gian qua, tình trạng vi phạm biến các điểm vui chơi, nhà văn hóa… để làm nơi cho thuê kinh doanh tại nhiều khu vực diễn ra khá phổ biến trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Khảo sát tại một số điểm sân chơi tại khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên (quận Đống Đa - Hà Nội) như C5, C9… vào sáng 7/9, chúng tôi ghi nhận hình ảnh khá bức xúc, đó là việc tại các sân chơi dành cho thiếu nhi cư trú trên địa bàn đã bị biến tướng mục đích sử dụng.

Tại nhiều điểm, ngay sát các hạng mục vui chơi: đu quay, cầu trượt… là vô số bàn ghế của các chủ hộ kinh doanh hàng ăn uống được bày biện vô tội vạ. Giấy ăn, rác rơi vãi khắp nơi. Nếu nhìn qua, ít ai nghĩ rằng đây lại là sân chơi dành cho thiếu nhi.

Theo một số người dân địa phương cho biết, tình trạng vi phạm trên đã diễn ra từ lâu, tuy nhiên, đến nay chưa được xử lý dứt điểm. Thiếu địa điểm sinh hoạt nên nhiều gia đình đã phải đưa trẻ đến khu vực khác để vui chơi. Cũng tại một số sân chơi chung thuộc khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, vào mỗi buổi chiều đã bị biến thành các quán bán bia hơi, nước giải khát nhếch nhác, nhộm nhoạm.

Sân chơi của khu tập thể Kim Liên (quận Đống Đa) đang bị chiếm dụng nghiêm trọng.

Sớm xử lý dứt điểm những mặt còn tồn tại

Liên quan đến vấn đề này, cách đây không lâu, qua điều tra của PV Báo CAND, một số điểm vui chơi thuộc xã Trung Văn (huyện Từ Liêm), khu vực đường Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân) đã bị "điểm mặt". Các điểm vui chơi này bị biến tướng thành nơi tập kết hàng quán ăn; làm nơi gửi xe ôtô; sửa chữa - rửa xe v.v…

Trở lại đơn phản ánh của một số người dân về việc Nhà văn hóa khu nhà E4 - phường Phương Mai (quận Đống Đa), sáng 9/9, chúng tôi đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường Phương Mai. Trong buổi làm việc này có sự có mặt của ông Lê Kế Việt - Chủ tịch UBND và ông Lê Thế Hòa - Chủ tịch Công đoàn cơ sở phường. Ông Việt cho biết, việc người dân phản ánh, tầng 1 của Nhà văn hóa khu E4 nằm trong ngõ 4 phố Phương Mai đang tồn tại văn phòng làm việc của một công ty là có thực.

Theo ông Lê Kế Việt lý giải thì tầng 1 của ngôi nhà trước đây là Trạm Y tế phường. Sau khi Trạm Y tế phường đã chuyển về địa điểm mới, UBND phường giao cho Công đoàn cơ sở phường lên kế hoạch triển khai các hạng mục để đưa phần diện tích khoảng 50m2 này vào sử dụng với mục đích công ích cho người dân địa phương như: trưng bày tủ sách pháp luật, tổ chức hoạt động thể dục thể thao (đánh bóng bàn)… Song với nhiều lý do, đến nay, các hạng mục, cơ sở hạ tầng chưa được thiết lập.

Trả lời câu hỏi: Vì sao trong thời gian qua, tầng 1 của khu nhà lại biến thành văn phòng làm việc của một công ty xây dựng? Cả ông Việt lẫn ông Hòa đều khẳng định, vì chưa triển khai được các hạng mục, nên thời gian qua, UBND phường đã tạm cho phía công ty xây dựng trên mượn để làm văn phòng giao dịch, làm việc. Thời gian mà phía công ty trên hoàn trả lại mặt bằng cũng như kế hoạch sửa chữa, tạo khoảng không gian của tầng 1 khu nhà văn hóa này thành công trình công ích sẽ là vào cuối tháng 9.

Cách lý giải của lãnh đạo UBND phường Phương Mai rõ ràng là chưa được thuyết phục. Để đảm bảo quyền lợi phục vụ cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương cần nhanh chóng thu hồi diện tích nói trên để trả lại mục đích sử dụng - nhà văn hóa của nó. Từ trường hợp này, thiết nghĩ đã đến lúc UBND TP Hà Nội cần chỉ đạo các ban, ngành hữu quan tiến hành rà soát lại hệ thống các điểm vui chơi, nhà văn hóa… để xử lý nghiêm các vi phạm, trả lại sân chơi bổ ích lành mạnh phục vụ cộng đồng cũng như các em nhỏ

Nhóm PVPL
.
.
.