Nhà hát Chèo Hà Nội: Bàn giao đã 3 năm nhưng chưa hoàn thiện

Thứ Hai, 24/03/2014, 10:18
Theo Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, các hạng mục như hệ thống phòng cháy chữa cháy, máy phát điện chưa được bàn giao, hướng dẫn sử dụng, hệ thống camera giám sát an ninh không được lắp đặt, khu vực tầng hầm và tường rạp bị thấm nước, hệ thống tiêu thoát nước không đảm bảo… ảnh hưởng lớn đến quản lý và hiệu quả sử dụng, khai thác của đơn vị.

Báo cáo với đoàn giám sát của HĐND TP Hà Nội về việc quản lý, khai thác một số công trình trọng điểm, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội Trịnh Thúy Mùi cho biết, trong 3 năm từ năm 2011 đến 2013, Nhà hát đã tổ chức 172 buổi diễn phục vụ khán giả tại rạp Đại Nam. Tuy nhiên, sau khi công trình được bàn giao cho Nhà hát Chèo quản lý, sử dụng vào năm 2011, thì đến nay, các hạng mục như hệ thống phòng cháy chữa cháy, máy phát điện chưa được bàn giao, hướng dẫn sử dụng, hệ thống camera giám sát an ninh không được lắp đặt, khu vực tầng hầm và tường rạp bị thấm nước, hệ thống tiêu thoát nước không đảm bảo… ảnh hưởng lớn đến quản lý và hiệu quả sử dụng, khai thác của đơn vị.

Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh không đảm bảo để khán giả nghe được trong hội trường, hiện Nhà hát Chèo phải lắp đặt hệ thống âm thanh lưu động từ nhà hát vào rạp Đại Nam khi biểu diễn, gây rất nhiều khó khăn trong khai thác công năng của rạp

N.Y.
.
.
.