Nguy cơ lây nhiễm dịch cúm gia cầm từ phân gà

Thứ Tư, 23/11/2005, 12:17

Người dân huyện Tân Uyên (Bình Dương) đang dự trữ rất nhiều phân gà để bón cho kiệu và ớt chuẩn bị cho vụ thu hoạch vào Tết âm lịch. Do vậy nguy cơ lan truyền dịch cúm gia cầm là rất cao.

  huyện Tân Uyên, dải đất chạy dài theo bờ sông Đồng Nai, từ lâu đã trở thành những cánh đồng rau màu phì nhiêu, xanh tốt. Vào những tháng giáp Tết âm lịch, ở các xã Tân Ba, Thạnh Phước, Khánh Bình mọi người đều ra đồng để trồng kiệu và ớt. Để kiệu lên nhanh, củ lớn, ớt cay ngoài việc phải thường xuyên trải rơm quanh gốc kiệu để giữ độ ẩm, người dân ở đây còn có thói quen ủ và bón kiệu, ớt bằng phân gà.

Vì vậy, trước mùa trồng kiệu và ớt, người dân ở Tân Uyên thường mua dự trữ phân gà. Trước kia, khi chưa bùng phát dịch cúm gia cầm, phân gà (trộn với trấu hoặc tro) được thu gom từ nhiều trại nuôi gà công nghiệp ở huyện Dầu Tiếng, Bến Cát, Phú Giáo… với giá 5.000 - 7.000đ/bao.

Do dịch cúm gia cầm, nhiều người không dám bỏ vốn để nuôi, có trại gà bị bệnh phải tiêu hủy hàng loạt nên phân gà trở thành khan hiếm. Giá 1 bao lên tới 10.000 - 15.000đ. Sợ phân gà ngày càng lên giá, nhiều hộ trồng kiệu, trồng ớt ở Tân Uyên đã tranh thủ mua phân gà, dồn thành từng đống để dự trữ.

Ngoài việc hàng ngày phải bón phân gà cho kiệu, ớt, nhiều hộ nông dân lập lán bên ruộng, đêm ngủ, ngày nghỉ ngơi, ăn uống ngay ở bên những bao phân gà. Do đó, nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm H5N1 ở những người nông dân này là rất cao.

Để tránh những hậu quả đau lòng có thể xảy ra, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho trên 2.000 hộ dân đang chăm sóc kiệu, ớt bằng phân gà ở Tân Uyên, ngành thú y các địa phương trên cần có kế hoạch phun thuốc khử trùng và khuyến cáo người dân cảnh giác

Ngọc Ánh
.
.
.