Người nhiễm cúm gia cầm ở Vĩnh Phúc có nguy cơ tử vong

Thứ Sáu, 25/05/2007, 11:39
Ngày 24/5 BS Nguyễn Thị Tường Vân, Phó trưởng Khoa cấp cứu Viện các bệnh nhiệt Truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia, cho biết bệnh nhân ở Vĩnh Phúc nhiễm H5N1 đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Hiện bệnh nhân này vẫn bị tràn dịch màng phổi, nhịp tim chậm do bị nhiễm độc, đang phải tiếp tục thở máy.

Được biết, bệnh nhân này đã trực tiếp làm thịt 7 con gà ốm cho một đám cưới và sau đó bị sốt cao, khó thở phải nhập viện cấp cứu.

BS Tường Vân cho biết, kết quả xét nghiệm cả ở Viện Lâm sàng và Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ đều cho kết quả dương tính với virus H5N1.

Đây cũng là bệnh nhân cúm H5N1 được xác nhận đầu tiên ở VN kể từ tháng 11/2005 đến nay

Theo Vân Khánh (Gia đình & Xã hội)
.
.
.