Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Dòng xe như nêm nối đuôi nhau

Chủ Nhật, 02/05/2021, 20:31
Người dân trở lại Hà Nội sớm trước khi kỳ nghỉ lễ kết thúc khiến lưu lượng phương tiện trở nên ngày một đông, cùng với đó sự cố va chạm giao thông giữa xe tải với xe ô tô 4 chỗ ngay trước trạm thu phí khiến giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến hàng dài ô tô "bò" trên đường.



Bắt đầu từ chiều 2/5, người dân sau khi về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã bắt đầu trở lại Hà Nội sớm, cũng bởi vậy nên lưu lượng phương tiện trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tăng nhanh.
Đến khoảng 15h, một sự cố bất ngờ xảy ra tại khu vực trước lối vào trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ giữa xe tải BKS 29H-371.XX với xe ô tô con BKS 30G-719.XX khiến giao thông trên tuyến cao tốc rơi vào ùn tắc. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 3 Phòng Hướng dẫn tuần, tra kiểm soát giao thông đường bộ (Cục cảnh sát giao thông) có mặt phân làn xử lý vụ việc.
Ngoài ra, một sự cố khác cũng xảy ra tại làn thu phí tự động của Trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ.
Sự cố khiến các nhân viên tại đây phải chuyển qua thu phí thủ công. Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại đây đã tiến hành làm việc với phía trạm thu phí để sớm khắc phục lỗi tại làn tự động. Đồng thời yêu cầu phía trạm thu phí chủ động ghi lại biển số, thẻ đơn vị để truy thu lần sau không để xảy ra ùn tắc trong trường hợp do lỗi trạm thu phí khiến lượng phương tiện tăng cao.
Dòng phương tiện đông đúc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ảnh hưởng bởi các sự cố giao thông.
Để giảm tải và tránh ùn tắc giao thông, lực lượng CSGT đã điều tiết một phần các phương tiện đi theo hướng đường gom để về Hà Nội.
Trao đổi với PV, Đại uý Đinh Vạn Sơn – Đội phó Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT cho biết, nhận định lượng phương tiện từ các tỉnh trở lại Hà Nội tăng cao vào ngày 2/5, đơn vị đã bố trí 8 chốt trên toàn tuyến tại các điểm ra vào cao tốc đồng thời cử hai tổ tuần lưu bằng mô tô để xử lý các tình huống xảy ra, đảm bảo giao thông thuận lợi.
“Đối với trường hợp lưu lượng phương tiện tăng cao lại xảy ra tai nạn, Đội 3 đã đặt ra hai giả thiết về tình huống gây ùn tắc. Trong đó, nếu va chạm nhẹ thì ngay lập tức tiếp cận, đánh dấu hiện trường để đưa các phương tiện ra khỏi đường cao tốc cho các phương tiện khác lưu thông. Trong trường hợp tai nạn dẫn đến “tắc cứng” thì đơn vị sẽ điều hướng bớt các phương tiện ra đường gom hoặc QL1A cũ,…” - Đại uý Sơn thông tin.
Giao thông về chiều muộn 2/5 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và khu vực đường gom.
N.Thắng - P.Sơn
.
.
.