Người dân hoang mang vì bọ xít hút máu người
>> Bọ xít hút máu người đang sinh sản nhanh
Chỉ trong vòng hai tuần qua, các cán bộ Phòng Côn trùng học Thực nghiệm, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) không chỉ ghi nhận hai ổ bọ xít hút máu người lớn với hơn 1.000 con ngay trên địa bàn Hà Nội, mà còn phát hiện hàng chục gia đình có bọ xít trong nhà. Nhiều người dân hoang mang gửi mẫu bọ xít đi xét nghiệm, trong khi ngành Y tế chưa có những động thái cần thiết để dập dịch.
Hà Nội: Hàng trăm hộ gia đình phát hiện bọ xít hút máu người
Chiều 19/9, chỉ trong vòng hơn một giờ ngồi ở Phòng Côn trùng học Thực nghiệm, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, chúng tôi chứng kiến có hai hộ gia đình ở Hà Nội mang đến những con bọ xít tìm thấy ở nhà họ. Một ông bố trẻ ở khu tập thể Kim Liên (quận Đống Đa) hết sức lo lắng vì bắt được 1 con bọ xít hút máu trên giường đứa con mới sinh được 6 tháng. Rất may là trên người cháu bé không có vết đốt, nhưng bà cháu thì có nhiều vết đốt trên cánh tay rất giống với hình ảnh vết bọ xít đốt.
Một gia đình khác ở đường Trần Quốc Hoàn (quận Cầu Giấy) thì cho biết, từ khoảng một tháng nay, thỉnh thoảng ông bà ở nhà lại bắt được một vài con bọ xít màu nâu đen. Cho đến sáng 19/9, bà cụ tìm thấy một con bọ xít, tình cờ mua Báo CAND, bà thấy nó rất giống với 6 con bọ xít minh họa trên báo. Gia đình ông bà chỉ có cậu cháu trai bị vết giống bọ xít đốt.
Theo TS Trương Xuân Lam, Trưởng phòng Côn trùng học Thực nghiệm, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, sau khi có thông tin tìm thấy bọ xít hút máu người ở Hà Nội, mỗi ngày rải rác có vài cuộc gọi tới thông báo tìm thấy bọ xít. Hiện số cuộc gọi này đã tăng lên 7 - 10 cuộc mỗi ngày. Do số hộ gia đình tìm thấy bọ xít quá nhiều, nên đa số trường hợp chỉ được tư vấn qua điện thoại để tự tìm, diệt và mang mẫu bọ xít đến để xét nghiệm, số nhân lực trong phòng không đủ để đi tới từng hộ kiểm tra.
Kể từ khi bắt đầu thu thập bọ xít hút máu người năm 2010 đến nay, Phòng đã ghi nhận khoảng 150 hộ gia đình ở Hà Nội có bọ xít hút máu người và rất có thể, con số này sẽ còn tăng lên nữa. Ở hai ổ bọ xít lớn trong hai hộ gia đình tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, các cá thể rất khỏe mạnh, no máu và đang trong thời kỳ phát tán; tức là sẽ có những hộ gia đình sống xung quanh hai ổ dịch này bị bọ xít "tấn công".
![]() |
|
Những cá thể bọ xít khỏe mạnh được tìm thấy ở ổ dịch hơn 1.000 con ở Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội. |
Ngành Y tế cần khẩn trương vào cuộc
Có hai câu hỏi mà tất cả những hộ gia đình phát hiện thấy bọ xít hút máu người đều quan tâm và thắc mắc với Phòng Côn trùng học Thực nghiệm, đó là có thuốc hay cách gì diệt bọ xít không và người bị đốt có lây nhiễm bệnh không? Tuy nhiên, đáng tiếc là cả hai câu hỏi này đều chưa được trả lời thỏa đáng.
TS Trương Xuân Lam cho biết, trong vòng 1-2 năm tới, việc nghiên cứu về loài, đặc điểm sinh học, cấu trúc ADN… của bọ xít, từ đó có thể tìm ra dung dịch, thuốc hay biện pháp thích hợp để phòng, diệt và khống chế bọ xít cho người dân mới hoàn thành.
Trước mắt, theo nghiên cứu phối hợp giữa 4 cơ quan: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Công nghệ sinh học (thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Viện Thú y và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Quy Nhơn, thử nghiệm bơm ký sinh trùng từ bọ xít hút máu người cho thấy chuột trong phòng thí nghiệm đều bị lây nhiễm. Từ kết quả trên đến việc trả lời câu hỏi người có bị lây ký sinh trùng từ bọ xít hút máu hay không...
TS Lam cho biết, một điều đáng buồn là trong vòng 1 tháng nay, hầu hết mẫu bọ xít mà các gia đình mang đến đều chứa đầy ký sinh trùng.
Theo chúng tôi ghi nhận, phía Bộ Y tế chỉ đưa ra quan điểm chưa ghi nhận bọ xít truyền bệnh cho người và khuyến cáo chung về biện pháp diệt bọ xít. Trong khi đó, các cá thể bọ xít tìm được đang có biểu hiện thích nghi tốt với môi trường và không ai dám chắc khi nào chúng có thể truyền bệnh cho người...
Trước mắt, người dân phát hiện bọ xít hút máu có thể gọi điện tới Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật theo số máy 04.37565899 để được tư vấn và gửi mẫu xét nghiệm
|
Hiện bọ xít hút máu người đã được tìm thấy ở rất nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Lạng Sơn, Sơn La, Nghệ An, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… Riêng Hà Nội xuất hiện bọ xít hút máu ở nhiều quận, huyện như Từ Liêm, Gia Lâm, Hà Đông, Ba Vì, Cầu Giấy, Đống Đa… Trong đó, hai ổ bọ xít lớn nhất gồm khoảng 200 con và hơn 1.000 con được phát hiện ở Cổ Nhuế - Từ Liêm đều ở khu vực nhà ở, xung quanh là nhà cửa san sát, không có cây cối rậm rạp. (Nguồn: Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật) |

