Người dân Hà Nội dùng nước sạch sông Đà
Nhìn trên bản đồ, khu vực Tây Nam Hà Nội được sử dụng nguồn nước sạch sông Đà như sau: Phía Bắc giới hạn bởi đường Phạm Hùng, đường Trần Duy Hưng, đường Láng; phía Tây và phía Nam (trước mắt) là ranh giới giữa Hà Nội (cũ) với Hà Tây (trước đây) và vùng phụ cận. Cụ thể, toàn bộ địa bàn quận Thanh Xuân, các phường Trung Hòa, Yên Hòa... của quận Cầu Giấy; phường Định Công, Đại Kim, Hoàng Liệt của quận Hoàng Mai, một số xã của huyện Từ Liêm cũng như vùng phụ cận được sử dụng nguồn nước sạch sông Đà.
![]() |
| Bản đồ các khu dân cư dùng nước sạch Sông Đà. |
Theo ông Bạch Văn Cường, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch (Viwaco), thì đây là bước thực hiện Quyết định 2450/UB-XDĐT của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận nguồn nước sạch từ nguồn nước mặt sông Đà phục vụ Thủ đô.
Trước mắt, người dân Hà Nội thuộc khu vực trên được sử dụng nước với giá không đổi nhưng có nguồn gốc sạch, nguồn cung dồi dào (khoảng 100.000 m3/ngày) đáp ứng nhu cầu nước rất lớn ở Thủ đô vào hè tới. Đây cũng là cơ hội để thay thế hàng ngàn giếng khoan gia đình vốn cho nguồn nước không đảm bảo sức khỏe.
Để đáp ứng nhu cầu này, Công ty Viwaco đã đầu tư toàn bộ mạng lưới truyền dẫn và phân phối nước tới tất cả các phường, xã trên địa bàn nêu trên, với mức đầu tư 230 tỷ đồng. Đường kính ống từ 100 mm đến 800 mm, có khả năng cung ứng nước cho nhiều khu vực với số dân đông, nhu cầu nước lớn. Trong dự án này, phía Công ty Nước sạch Hà Nội chuyển giao một hệ thống đường ống (kèm con người vận hành) cho Công ty Viwaco theo hình thức cho thuê, trị giá khoảng 150 tỷ đồng.
Đến nay, có thể nói hầu hết các khu vực dân cư trong vùng trên và phụ cận có thể sử dụng ngay nước sạch sông Đà. Vướng mắc lớn nhất hiện nay có liên quan đến người dân, là nhiều khu vực nước đã đến họng khóa nhưng nơi đó lại chưa có hệ thống truyền dẫn đến nhà dân sử dụng.
Ví dụ một số khu dân cư của phường Định Công (quận Hoàng Mai), khu Mỹ Đình, Trung Văn, Tây Mỗ, Xuân Phương... của huyện Từ Liêm. Trong khi ước tính cả khu vực này cần khoảng 150.000 m3/ngày, thì vì hạn chế trên nên cố gắng cũng mới tiêu thụ khoảng 100.000 m3/ngày.
Giải quyết ách tắc này cần có thời gian, bởi chi phí đầu tư hệ thống truyền tải lớn, nhưng phía Công ty Viwaco đang xin ý kiến thành phố xây dựng cơ chế hợp tác đầu tư với người dân để khai thông vấn đề này. Thứ hai, là đoạn ống truyền tải nước (loại 800 mm) trên đường vành đai 3 từ đường Khuất Duy Tiến đến Linh Đàm nay chưa thể lắp đặt vì chưa có mặt bằng.
Tới đây, phía Công ty Viwaco sẽ xây dựng hệ thống nước sạch phục vụ chuỗi đô thị, các khu công nghiệp trên địa bàn rộng lớn 27.000 ha hai bên đường Láng-Hòa Lạc. Như các khu đô thị Bắc và Nam An Khánh, khu đô thị Thạch Thất, khu công nghệ cao Hòa Lạc, khu công nghiệp Phú Cát, các cụm công nghiệp... có nhu cầu nước sạch ngày càng lớn.
Đây rõ ràng là tín hiệu tốt cho người dân Thủ đô khi mùa hè đã cận kề với nhu cầu nước rất lớn và nhiều khu vực dân cư tới nay chưa có nước sạch. Tuy nhiên, đi liền với nguồn cung thì các biện pháp tránh thất thoát nước, dùng nước để rửa ô tô, xe máy, dịch vụ khác cũng cần quyết liệt hạn chế mới có thể đảm bảo nhu cầu tốt về nước cho người dân

