Người cao tuổi bị thu nhiều loại phí, quỹ trái quy định
Theo Điều 7, Nghị định số 30/2002/NĐ-CP (ngày 26/3/2002) của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh người cao tuổi nêu rõ: "Người cao tuổi được miễn đóng góp cho các hoạt động xã hội và cộng đồng".
Đặc biệt, ngày 29/11/2007, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Lợi đã ký Quyết định số 3665/QĐ- UBND về việc miễn một số loại phí, lệ phí trên địa bàn toàn tỉnh. Trong các loại phí, lệ phí được miễn bắt đầu từ năm 2008 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có phí an ninh - trật tự và phí phòng chống thiên tai, nhưng các cụ cao tuổi và người dân ở xã Hải Lộc vẫn phải đóng góp hai loại phí này.
Qua tìm hiểu tại gia đình cụ Đỗ Đức Nhuận (83 tuổi, ở thôn Lộc Tiên, xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc) thì những khoản phí, quỹ mà cụ Nhuận phải nộp như sau: Quỹ bảo trợ trẻ em 5.000 đồng; quỹ chất độc màu da cam 3.000 đồng; quỹ vì người nghèo 5.000 đồng; quỹ khuyến học 10.000 đồng; xây dựng ngân sách xã 30.000 đồng/khẩu; quỹ cho thôn 35.000 đồng; phí giao thông nông thôn 7.500 đồng.
Đến năm 2008 này, mức thu các loại phí, quỹ tăng lên, cụ thể hộ gia đình cụ Nhuận phải đóng là: Quỹ vì người nghèo 10.000 đồng; quỹ khuyến học 10.000 đồng; xây dựng ngân sách xã 30.000 đồng; quỹ thôn + quỹ làng văn hóa 30.000 đồng; quỹ thiếu niên 20.000 đồng; phí an ninh - quốc phòng 60.000 đồng.
Điều đáng nói là cụ Nhuận bị đau ốm, nằm liệt giường 8 năm nay, mọi sinh hoạt hàng ngày của cụ đều do bà Trần Thị Lan (vợ cụ Nhuận, 71 tuổi) chăm sóc.
Tại gia đình cụ Đinh Thị Sen (76 tuổi), ở thôn Lộc Tiên, sinh sống độc thân vẫn phải đóng các loại phí, quỹ mà UBND xã đề ra. Đối với các cụ cao tuổi ở chung với gia đình con cái như: cụ Nguyễn Văn Thoa (69 tuổi, ở thôn Tân Lộc) bị thương binh, cụ Nguyễn Thị Nhã (80 tuổi, ở thôn Tân Lộc) và hàng trăm người cao tuổi của xã cũng phải còng lưng đóng các loại phí, quỹ trái quy định.
“Nếu gia đình người cao tuổi nào không đóng đủ các loại phí, quỹ nêu trên kịp thời sẽ bị UBND xã chỉ đạo Hợp tác xã dịch vụ điện năng cúp điện. Do hoàn cảnh khó khăn, chồng đau yếu quanh năm, nên tôi có viết đơn xin thôn, chính quyền xã Hải Lộc miễn giảm các khoản đóng góp nhưng đã lâu rồi mà chưa thấy có hồi âm” - bà Trần Thị Lan cho biết.
Việc thu phí, quỹ đối với người cao tuổi ở địa phương đã và đang gây bất bình trong nhân dân, cần sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng này
