Ngư dân lo sợ khi tàu vào âu thuyền tiền tỷ tránh bão
Lão ngư Phan Chầm, ở thôn Cự Lại Trung, chủ tàu TTH-95141 bày tỏ bức xúc: “Như anh thấy đó, khu âu thuyền được xây dựng rất hoành tráng nhưng tàu thuyền ra, vào neo đậu rất ít. Vì con lạch phía đầu âu thuyền quá nhỏ và hẹp, mỗi lần cho tàu ra vào rất khó khăn, nhất là tàu cá có công suất từ 120CV trở lên”.
Âu thuyền Phú Hải được xây dựng trên diện tích 11,6ha, công suất thiết kế đủ cho 500 tàu thuyền neo đậu, do Sở NN&PTNN tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư. Âu thuyền này được hoàn thành đưa vào sử dụng từ cuối năm 2011, nay đã bàn giao cho Cảng cá Thuận An quản lý. Về quy mô, âu thuyền Phú Hải hiện là âu thuyền lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nhưng theo thống kê của UBND xã Phú Hải, vào giờ cao điểm, âu thuyền này chỉ có khoảng 70 tàu thuyền lớn nhỏ của ngư dân Phú Hải và một số tàu cá nhỏ của ngư dân Phú Thuận về neo đậu.
![]() |
| Âu thuyền Phú Hải được xây dựng hàng chục tỷ đồng nhưng có rất ít tàu thuyền về neo đậu. |
Chỉ tay ra phía mấy chiếc cọc tiêu cảnh giới cắm giữa phá, anh Bùi Văn Thuận cho biết: “Nếu đi ban ngày mình còn nhìn thấy cọc tiêu để biết độ sâu cạn của con lạch, chứ ban đêm thì chịu. Ngay cả tín hiệu đèn báo ở âu thuyền cũng chẳng thấy rõ. Đến nay, đã có khoảng trên 20 chiếc tàu bị mắc cạn do cố vào âu thuyền để tránh bão. Mỗi lần như vậy, chúng tôi phải bỏ từ 2 đến 3 triệu đồng để thuê thuyền khác chạy ra kéo vào, chưa kể đến việc máy móc bị hỏng, chân vịt bị gãy…”.
Trao đổi cùng chúng tôi, ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hải cho biết: “Việc xây dựng, nạo vét phía trong âu thuyền cộng thêm với sự bồi lấp đã làm cho đoạn lạch từ cảng Thuận An đến trước âu thuyền càng ngày càng hẹp và nông, tàu thuyền ra vào âu thuyền rất khó khăn, khiến ngư dân địa phương rất lo lắng, nhất là khi có gió bão cấp 7-8 thì không một ai dám cho tàu chạy vào âu thuyền vì sợ gặp nguy hiểm”.
Cũng theo ông Bình, dù nhiều lần chính quyền địa phương và ngư dân đã đề xuất ý kiến được nạo vét, khơi thông luồng lạch trước âu thuyền Phú Hải lên cấp trên và trong các cuộc họp HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Nhiều ngư dân Phú Hải còn tỏ phản ứng rằng, trước khi xây dựng âu thuyền, họ đã cảnh báo cho chủ đầu tư về việc luồng lạch bị bồi lấp, không có độ sâu nhưng chủ đầu tư xây dựng âu thuyền Phú Hải đã không quan tâm...

