Nghiêm túc xử lý cán bộ Công an trong vụ xô xát ở Hải Phòng
PV Báo CAND đã tìm hiểu kỹ nguyên nhân, diễn biến toàn bộ sự việc.
Hồi 22h ngày 9/8, tại ngã 3 Bạch Đằng, thuộc phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng xảy ra một vụ tai nạn giao thông do 2 xe máy va quệt nhau dẫn đến ẩu đả.
Nhận được tin báo, Trung tá Phạm Quang Chiến, Phó trưởng Công an phường sở tại đã cử các đồng chí Lê Anh Thơ, Nguyễn Văn Mạnh, Cảnh sát khu vực; Trần Anh Dũng, Cảnh sát trật tự và Bùi Thanh Tuyến là sinh viên thực tập xuống hiện trường giải quyết vụ tai nạn.
Tuy nhiên, tới nơi, tốp cán bộ, chiến sĩ trên chỉ còn thấy nạn nhân là 1 thanh niên đang đứng gọi điện thoại giữa đám đông. Tổ công tác của Công an phường đề nghị người này lên xe 3 bánh để đi bệnh viện. Nhưng người thanh niên này đang chờ bạn tới nên nhùng nhằng không muốn đi.
Đúng lúc đó, xuất hiện 4 thanh niên khác phóng 2 xe máy tới, trong đó có một người mặc áo thun đỏ. Lầm tưởng Công an phường "bắt" bạn mình, anh này tỏ thái độ bực tức, giằng co và lời qua, tiếng lại, kéo theo người thanh niên bị tai nạn và tốp cùng đi gây căng thẳng với tổ công tác.
Lúc này, đồng chí Phạm Quang Chiến - Phó trưởng Công an phường cũng đã có mặt và đề nghị nhân dân hỗ trợ đưa thanh niên mặc áo thun đỏ về trụ sở Công an phường để giải quyết.
Tại trụ sở Công an phường, mọi người mới rõ, người bị tai nạn xe máy là Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Công an phường Lê Lợi. Còn người mặc áo thun đỏ là Trung uý Nguyễn Bình Định, Đội phó đội điều tra tổng hợp, Công an quận Ngô Quyền. Tới lúc này, Trung uý Nguyễn Bình Định mới biết mình hiểu lầm, nhận ra khuyết điểm và xin lỗi các đồng chí Công an phường.
Thấy đồng chí Định nhận ra thiếu sót và Công an phường Hạ Lý cũng đã thông cảm, ngay sau đó, lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng đã mời lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền tới trao đổi và giao Trung uý Nguyễn Bình Định cho Công an quận Ngô Quyền xử lý, giáo dục.
Tuy nhiên, sự việc va chạm, thái độ và lối hành xử không thể chấp nhận được của Trung uý Nguyễn Bình Định và Cảnh sát khu vực Nguyễn Tuấn Anh khiến dư luận quần chúng hết sức bất bình.
Ngay sau đó, lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng đã yêu cầu Công an quận Hồng Bàng báo cáo chi tiết và chỉ đạo các lực lượng liên quan xác minh làm rõ để xử lý kỷ luật nghiêm các cán bộ, chiến sĩ vi phạm theo qui định của ngành.
Đồng thời, ngày 22/8, Công an thành phố đã báo cáo Bộ Công an và ngày 23/8 gửi báo cáo Thường trực Thành uỷ Hải Phòng về vụ việc trên.
Sáng 26/8, phóng viên Báo Công an nhân dân thường trú miền Duyên Hải có cuộc gặp Đại tá Đỗ Hữu Ca, Phó Giám đốc Công an thành phố và được biết: Ngày 24/8, tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã họp, nghe Công an 2 quận Hồng Bàng và Ngô Quyền báo cáo kết quả điều tra và đã phê bình nghiêm khắc lãnh đạo Công an 2 quận này do đã đơn giản hoá vụ việc, gây hiệu ứng xấu trong nhân dân.
Lãnh đạo Công an thành phố đồng thời ra quyết định đình chỉ công tác để kiểm điểm đối với các đồng chí Nguyễn Bình Định và Nguyễn Tuấn Anh trong thời gian 30 ngày; yêu cầu Công an quận Ngô Quyền tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, đề xuất hình thức kỷ luật nghiêm minh theo qui định của ngành Công an đối với Trung uý Nguyễn Bình Định và Nguyễn Tuấn Anh, báo cáo kết quả về Giám đốc Công an thành phố trước ngày 31/8; giao cho Công an quận Hồng Bàng, phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc va chạm giao thông và xô xát đêm 9/8 tại ngã 3 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, Hải Phòng để xử lý nghiêm theo pháp luật.
Việc điều tra, xử lý những sai phạm của các cán bộ, chiến sĩ có liên quan trong vụ việc trên đang tiếp tục được các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng giải quyết nghiêm túc.
Theo Đại tá Đỗ Hữu Ca, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng, đây là bài học đắt cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố trong hành xử để giữ nghiêm kỷ luật của ngành
