Ngăn ngừa bệnh tay chân miệng lây lan

Thứ Sáu, 02/03/2012, 15:27
Bệnh tay chân miệng sau một thời gian tạm lắng đã xuất hiện trở lại ở nhiều tỉnh, thành như Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Trị, nhiều trẻ em đã phải nhập viện. Công tác điều trị cho bệnh nhân và nỗ lực không để bệnh lan ra diện rộng đang được thực hiện khẩn trương.

Tại Quảng Ngãi, bác sĩ Nguyễn Tấn Phụ - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Trong tháng 1/2012, mỗi ngày chỉ ghi nhận 5 - 10 trẻ nhiễm bệnh, nhưng chỉ tính từ giữa tháng 2 đến nay đã có gần 90 trẻ nhập viện, nâng tổng số bệnh nhi tay chân miệng vào viện từ đầu năm đến nay 191 ca. Những năm trước bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh từ tháng 4 đến tháng 6, nhưng năm nay rộ lên sớm từ đầu tháng 2.

Ngày 1/3, ông Lê Huy – Chánh Văn phòng Sở Y tế Quảng Ngãi nhận định: Diễn biến trong 8 tuần đầu của năm 2012 cho thấy, bệnh diễn biến phức tạp hơn năm 2011. Thông thường bệnh tay chân miệng có hai đỉnh: Tháng 4-5 và tháng 8-9, nhưng năm nay bệnh đã xuất hiện ngay từ đầu năm chứng tỏ diễn biến phức tạp và sự tồn tại của mầm bệnh ngoài môi trường.

Nếu dựa theo tình hình bùng phát bệnh tay chân miệng sớm hơn mọi năm thì đỉnh của đợt bệnh có thể tập trung từ nay đến tháng 6, do đó người dân nên cảnh giác phòng ngừa. Địa phương có số trẻ mắc bệnh nhiều nhất là huyện Tư Nghĩa với 46 ca, TP Quảng Ngãi 34 ca. Sở đặc biệt quan tâm đến huyện Sơn Hà, là một huyện miền núi, nhưng trong năm nay huyện đã có 17 trẻ nhiễm bệnh, điều này chứng tỏ bệnh đang diễn biến phức tạp và có xu hướng lan mạnh về vùng sâu, vùng xa.

Để ngăn ngừa bệnh có thể lây lan ra diện rộng, Sở Y tế Quảng Ngãi đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tăng cường giám sát ca bệnh, xử lý triệt để các ổ dịch được phát hiện; nắm số người mắc bệnh, nhất là những ca bệnh nặng…

Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng, từ ngày 20/2 tới nay, số ca mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn đã tăng nhanh với 69 ca phải nhập viện, nâng tổng số ca bị mắc bệnh của thành phố từ đầu năm tới nay lên 152 ca. Các ca mắc bệnh đều tập trung vào các đối tượng là trẻ dưới 5 tuổi, nhiều nhất là trẻ em ở quận Hải Châu và Thanh Khê. TP Đà Nẵng đã chỉ đạo ngành Y tế và ngành Giáo dục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Trung tâm Y tế dự phòng thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các nhà trẻ, mẫu giáo mầm non công lập và tư thục và các nhóm trẻ gia đình. Trung tâm cũng đã cho in mới 10.000 tờ rơi về cách nhận biết các dấu hiệu của bệnh cũng như cách phòng chống dịch bệnh.

Trung tâm Y tế dự phòng thành phố cho biết thêm: Lượng thuốc khử trùng Cloramin B trong kho dự trữ của trung tâm hiện nay là 1,2 tấn, đủ để chủ động cung cấp cho các đơn vị trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, trung tâm chủ trương chỉ phun thuốc khử trùng Cloramin B cho những nơi xuất hiện dịch, ở những nơi còn lại, trung tâm khuyến cáo người dân tăng cường công tác vệ sinh cá nhân, môi trường, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ, thường xuyên rửa tay cho trẻ bằng xà phòng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hằng ngày...

Với tỉnh Quảng Trị, theo thống kê của ngành y tế địa phương, đã có 21 ca bị mắc bệnh tay, chân, miệng trên 6 huyện, thị, thành phố, như: TP Đông Hà, thị xã Quảng Trị và các huyện Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh, Hải Lăng với các triệu chứng sốt, ho, đau họng, nổi ban có bọng nước... Riêng tại huyện Hướng Hóa có 12 ca mắc bệnh, trong đó có 2 ca bị biến chứng nặng phải chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để chữa trị.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh tay, chân, miệng trên địa bàn, Sở Y tế Quảng Trị đã triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, do các ca mắc bệnh không phân bổ tập trung mà rải rác ở các huyện thị khác nhau, nên công tác phòng, chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị tích cực phối hợp triển khai công tác phòng chống bệnh, nhằm giảm tỷ lệ số ca mắc bệnh xuống thấp và không để lây lan sang các huyện còn lại; tổ chức kiểm soát và giám sát dịch ở các vùng xuất hiện bệnh nhân.

Đồng thời, ngành Y tế cũng phối hợp tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các nhà trẻ, trường học, trường mẫu giáo, khu dân cư; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức của người dân...

K.H.
.
.
.