Nâng cao nhận thức cho người dân nhằm giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác

Thứ Tư, 28/08/2013, 02:45
Đây là thông điệp được đưa ra tại hội thảo chia sẻ thông tin và nâng cao nhận thức giảm cầu sử dụng sừng tê giác, do Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Đại sứ quán Nam Phi tổ chức ngày 27/8 tại Hà Nội.

Theo PGS.TS Võ Đại Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, sau gần 20 năm (từ năm 2004) tham gia Công ước Cites, Việt Nam đã tích cực thực hiện các cam kết quốc tế với một hệ thống pháp lý toàn diện về bảo tồn, quản lý, kiểm soát hoạt động buôn bán các loài hoang dã, cũng như các chế tài để xử lý vi phạm.

Tới nay Việt Nam đã trở thành một trong những nước đã phát hiện và bắt giữ nhiều nhất các vụ buôn bán, vận chuyển trái phép mẫu vật loài động vật hoang dã nguy cấp từ châu lục khác như ngà voi đã tịch thu trên 25 tấn và gần 20 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép sừng tê giác.

Từ đầu năm 2008 đến giữa tháng 8/2013, Hải quan Việt Nam đã bắt giữ được 13 vụ vận chuyển trái phép sừng tê giác, số lượng xấp xỉ 121,5kg. Tại hội thảo, Cơ quan quản lý Cites Việt Nam và tổ chức HIS đã công bố một chiến dịch nâng cao nhận thức dài hạn cho cộng đồng nhằm giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác tại Việt Nam.

Chiến dịch này sẽ được triển khai tới phụ nữ, doanh nhân, sinh viên, các đối tượng hành nghề Tây y và Đông y để xây dựng và thực hiện các chiến lược giảm cầu trong cộng đồng

C.L.
.
.
.