Mỹ sử dụng chất độc da cam/dioxin là vi phạm luật quốc tế

Thứ Tư, 05/10/2005, 09:56

Đây là lời khẳng định của ông Angdre Buni, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong vụ kiện tại tòa án Liên bang Mỹ ở New York (CIS). Dẫn chứng Công ước Geneve cấm sử dụng chất độc trong chiến tranh, ông Angdre Buni chỉ rõ việc các công ty Mỹ sản xuất chất độc da cam/dioxin cũng là một tội ác chiến tranh, vi ph

Trước đó, cộng đồng khoa học quốc tế cũng đã thống nhất rằng chất diệt cỏ mà Mỹ rải xuống Việt Nam trong thời gian chiến tranh có chứa chất độc và là chất độc da cam/dioxin.

Ngài Chủ tịch CIS nhấn mạnh, vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đối với 37 công ty hóa chất của Mỹ là một vụ kiện lớn, chưa từng có trong lịch sử và có nhiều ảnh hưởng to lớn về chính trị, xã hội, môi trường, kinh tế, tài chính. Theo ông Buni, 37 công ty hoá chất của Mỹ phải bị xét xử trước pháp luật và phải hoàn lại những khoản lợi nhuận khổng lồ mà họ đã thu được từ năm 1961 đến năm 1971 thông qua những chiến dịch gây chết chóc khủng khiếp, để bồi thường cho các gia đình và nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Ông Buni cho biết, CIS sẽ đưa vấn đề uranium nghèo và chất độc da cam/dioxin ra trước Tiểu ban quyền con người ở Geneve. CIS đã gửi thư đến các quan tòa ở toà thượng thẩm và Tổng thống Mỹ G.Bush và dự định sẽ tổ chức một cuộc tuyên truyền về tác hại của chất độc da cam/dioxin để kêu gọi sự ủng hộ đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam vào ngày 31/10 tại Pháp

P.V
.
.
.