Mùa tuyển sinh lớp 1 năm học 2013 - 2014: Hà Nội sẽ hạn chế học sinh trái tuyến

Thứ Năm, 02/05/2013, 15:15
Theo hướng dẫn mới nhất của Sở GD & ĐT về tuyển sinh đầu cấp đã cảnh báo tình trạng sẽ tăng đột biến học sinh vào lớp 1 ở 9 quận, huyện. Theo đó, Sở yêu cầu, các quận/huyện cần tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, tiếp tục thực hiện chủ trương “ba tăng, ba giảm”, đặc biệt phải giảm số HS trái tuyến và tăng số HS được học 2 buổi/ngày.

Như Báo CAND đã đưa tin, năm học mới Hà Nội sẽ tăng thêm khoảng 11.000 học sinh (HS) vào lớp 1, điều này chắc chắn sẽ tạo ra sức ép cho một số địa bàn trọng điểm và nhiều trường đạt chuẩn.

Theo hướng dẫn mới nhất của Sở GD & ĐT về tuyển sinh đầu cấp đã cảnh báo tình trạng sẽ tăng đột biến học sinh vào lớp 1 ở 9 quận, huyện. Theo đó, Sở yêu cầu, các quận/huyện cần tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, tiếp tục thực hiện chủ trương “ba tăng, ba giảm”, đặc biệt phải giảm số HS trái tuyến và tăng số HS được học 2 buổi/ngày.

Các trường phải nhận học sinh đúng tuyến “vô điều kiện”

Phó Giám đốc Sở GD & ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống đã chia sẻ với PV Báo CAND, do số trẻ vào lớp 1 tăng mạnh nên Sở GD&ĐT Hà Nội đã đưa ra chỉ đạo khá chi tiết, yêu cầu các quận, huyện căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh theo địa bàn được phân công; cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, các trường chủ động xây dựng dự thảo kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2013-2014, báo cáo Phòng GD&ĐT. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, tránh tình trạng quá tải ở một số trường.

Phó Giám đốc Nguyễn Hiệp Thống nhấn mạnh, khi xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh các quận, huyện, thị xã cần tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt việc phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu tuyển sinh phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của từng trường, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Hạn chế học sinh trái tuyến ở những trường có số lớp quá đông, sĩ số vượt so với quy định của Điều lệ trường học; đồng thời tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học.

Chín quận, huyện có số lượng học sinh vào lớp 1 tăng mạnh gồm: Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đan Phượng, Ba Vì, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Cầu Giấy, Long Biên. Chính vì thế, các quận, huyện nói trên cần có các biện pháp chỉ đạo kiên quyết trong công tác xây dựng Kế hoạch tuyển sinh, tổ chức và thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 1, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng quá tải HS ở các trường.

Mặc dù vậy, trên thực tế tình trạng quá tải HS vẫn đang diễn ra ở rất nhiều trường tiểu học trong nội thành, điều này khiến một số phụ huynh lo lắng con em mình dù đúng tuyến cũng không còn chỗ học. Ông Nguyễn Hiệp Thống cho hay, về nguyên tắc các trường phải nhận học sinh đúng tuyến “vô điều kiện”. Sở đang đẩy mạnh kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia và chương trình kiên cố hoá trường học của thành phố; đồng thời sẽ kiên quyết giảm dần quy mô của các trường có số lớp quá lớn (vượt quá quy định của Điều lệ nhà trường) nhằm đáp ứng xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Do áp lực tuyển sinh đầu cấp, hầu hết các trường nội thành đều không đảm bảo được quy định một lớp học chỉ có 35 học sinh.

Đối với những trường có quy mô quá lớn, Phòng GD&ĐT cần tham mưu với UBND quận, huyện, thị xã có phương án tách trường để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các khu đô thị mới chưa có trường, Phòng GD&ĐT báo cáo UBND quận, huyện, thị xã có biện pháp giải quyết chỗ học cho HS và thúc đẩy việc xây thêm trường mới theo quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn.

Các trường điểm đang căng mình “liệu cơm gắp mắm”

Theo ghi nhận của PV Báo CAND, thời điểm này, nhiều trường tiểu học tại một số địa bàn trọng điểm cũng đang nỗ lực để đáp ứng nhu cầu học nhập học tăng đột biến của trẻ.

Cô Phạm Thị Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Công B, quận Ba Đình cho biết, năm 2012, Trường Thành Công B đón hơn 300 cháu vào lớp 1 thì năm nay, dự kiến có khoảng 500 cháu. Điều này nhà trường đã tiên lượng trước khá lâu vì khu Thành Công có mật độ dân cư đông (2,9 vạn dân), một phường có tới 5 trường học trong đó có 2 trường tiểu học công lập.

Dù có kế hoạch đón đầu và chủ động nhưng nhà trường cũng gặp nhiều khó khăn khi phải đảm bảo thêm quyền lợi đi học của 200 trẻ. Do đó, với quan điểm “liệu cơm gắp mắm, không chờ đợi, tự bản thân phải chủ động”, Trường Tiểu học Thành Công B đã phải cơi nới, cải tạo, sửa chữa thêm phòng học, sắm sửa trang thiết bị đồ dùng dạy học cho 8 lớp 1. Cô Yến khuyến cáo phụ huynh nên nộp hồ sơ cho trẻ theo đúng lịch để nhà trường sắp xếp chỗ học cho các bé.

Cô Chu Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân cho hay, năm học trước trường có 275 em học sinh lớp 1, năm nay chắc chắn sẽ tăng hơn. Nhà trường cũng đã có kế hoạch chủ động để đón trẻ đến trường. Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (Ba Đình) cũng dự kiến được số học sinh vào lớp 1 khoảng 400 em, như vậy với 5 phòng học lớp 1 thì mỗi lớp sẽ có khoảng hơn 70 em, chắc chắn sẽ là một áp lực cho nhà trường.

Trường Tiểu học Đặng Trần Côn A (Thanh Xuân - Hà Nội) cũng đang tính đến phương án cơi nới thêm phòng học để có thể tiếp nhận thêm học sinh. Trường Tiểu học Dịch vọng A dự kiến tăng 2 lớp 1 so với năm trước…

Chọn một lớp tốt trong một trường học bình thường hơn là vào trường điểm nhưng quá tải

Trở lại chủ trương của Sở GD & ĐT là sẽ giảm dần HS trái tuyến, nhiều hiệu trưởng cho biết, chủ trương là vậy nhưng thực sự rất khó thực hiện. Một vị trong Ban giám hiệu của Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám cho hay, sau khi tuyển hết đúng tuyến thì các trường mới được nhận trái tuyến và trên thực tế không thể hạn chế được trái tuyến.

Nguyên nhân là do việc phân chia địa bàn ranh giới của chúng ta chưa hợp lý, có những địa bàn giáp ranh thì học sinh học ở trường trái tuyến lại gần hơn nhiều học sinh đúng tuyến. Có những gia đình nằm gần trường đúng tuyến nhưng họ mới chỉ tạm trú, chưa có hộ khẩu thì cũng phải nhận. Đó chưa kể là vô vàn trường hợp ngoại giao từ trên gửi gắm xuống.

Chia sẻ về vấn đề này, cô Phạm Thị Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Công B cho hay, khi nào còn HS trái tuyến tức là giáo dục tiểu học vẫn còn phân hóa rõ rệt. Có trường xây đẹp, khang trang nhưng vẫn bị mang tiếng là “trường làng”. Về lâu dài chỉ có thu hẹp khoảng cách giữa các trường mới có thể giảm được trái tuyến.

Cô Phạm Thị Yến muốn gửi gắm một thông điệp tới các phụ huynh rằng, dù là trường làng hay trường trong nội thành thì bản thân mỗi cô giáo, thầy giáo cũng đều muốn phấn đấu để khẳng định mình, khẳng định thương hiệu của trường mình. Do đó, con em dù học ở đâu cũng sẽ được các nhà trường quan tâm, chăm sóc. Các cha mẹ hãy tỉnh táo, cân nhắc, đừng đổ dồn con vào trường đông, học lớp quá đông cũng sẽ không tốt cho đứa trẻ.

Chung quan điểm này, thầy giáo Nguyễn Trần Vỵ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thăng Long – Kidmart khẳng định, phụ huynh hãy chọn một lớp tốt trong một trường bình thường còn hơn một lớp bình thường trong một trường tốt…

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường mầm non, tiểu học và THCS bắt đầu tuyển sinh từ ngày 1/7/2013 đến ngày 15/7/2013, tuyệt đối các trường không được tuyển sinh trước thời gian quy định.

Sau ngày 15/7/2013, những trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo Phòng GD&ĐT, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, Phòng GD&ĐT cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 18/7/2013 đến ngày 20/7/2013. Các trường phải niêm yết công khai thủ tục nhập học, quyền và nghĩa vụ của HS, cha mẹ HS trước khi làm thủ tục nhập học cho HS.

Thu Phương
.
.
.