Mưa ngập nhiều đoạn đường Đà Nẵng

Thứ Hai, 13/07/2009, 00:07
Chiều 12/7, cơn mưa lớn kéo dài gần ba giờ đồng hồ đã làm ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng gây tắc nghẽn giao thông.

Một số điểm nước mưa đã ngập sâu đến gần 1 mét như khu vực trước cổng Khu công nghiệp Hoà Khánh, vì thế nhiều môtô, xe máy ra vào đoạn đường này bị chết máy.

Hoặc một số tuyến đường khác cũng bị ngập nặng, như: đường Nguyễn Văn Linh, ngã tư Hoàng Hoa Thám - Lê Duẩn, Quang Trung - Đống Đa, đường Trần Phú, ngã tư Nguyễn Công Trứ - Ngô Quyền, khu vực chợ Bà Kỷ (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), đường Ngô Quyền...

Đoạn đường Nguyễn Văn Linh, Trần Phú và Đống Đa (Đà Nẵng) bị mưa ngập nặng.

Theo ông Nguyễn Thái Lân, Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung bộ cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4 cộng với gió Tây Nam mạnh đã gây mưa vừa, có nơi mưa to và rất to tại các tỉnh miền Trung. Mưa to có thể gây sạt lở tại nhiều nơi ở khu vực các huyện miền núi, sông suối…

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng, cho biết thêm: Đến thời điểm này, vẫn còn 368 tàu thuyền với 2.470 lao động của TP Đà Nẵng đang hoạt động trên biển; song đều nằm ngoài vùng ảnh hưởng của bão số 4

Long Vân
.
.
.