Mùa lũ, dồn sức bảo vệ lúa và cây ăn trái

Thứ Hai, 05/09/2011, 11:45
Nước lũ đang lên cao từng ngày ở khu vực thượng nguồn sông Cửu Long. Trong những ngày này, nếu như vùng "rốn lũ" Đồng Tháp đang dồn sức cứu hàng chục ngàn hécta lúa Thu Đông, thì tại nhiều địa phương vùng hạ lưu, chính quyền và người dân đang tập trung lo cho vườn cây ăn trái...

Tại các huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú (An Giang) do mưa lớn kéo dài, cùng với nước lũ lên nhanh đã gây ngập úng gần 12.000ha lúa, hoa màu bị ngập úng. Trong đó, riêng huyện Thoại Sơn có diện tích lúa bị ngập úng nặng nhất, gần 10.000ha. Hiện chính quyền địa phương đang gấp rút phối hợp cùng nông dân các huyện khẩn trương tổ chức bơm nước cứu 11.500ha và 80ha hoa màu bị ngập úng.

Ông Phạm Văn Lê - Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Phó ban Chỉ huy PCLB tỉnh An Giang cho biết: Diện tích bị ngập úng đều nằm trong vùng đê bao an toàn. Tuy nhiên, do nhiều nông dân không ủng hộ bơm rút nước ngay từ khi bắt đầu có mưa kết hợp với nước lũ lên nhanh đã làm tăng nhanh diện tích bị ngập úng.

Tại Đồng Tháp, theo báo cáo của các địa phương, hiện còn hơn 70.000ha lúa Thu Đông cần bảo vệ (trong đó, 17.000ha trong giai đoạn tuổi mạ và đẻ nhánh là thuộc diện bảo vệ trọng điểm thì 8.000ha có nguy cơ bị nước tràn). UBND tỉnh Đồng Tháp đã có chỉ đạo nhanh Sở NN&PTNT tỉnh tiếp tục phối hợp với địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu, đặc biệt tại những ô bao có lúa đang tuổi mạ và đẻ nhánh.

Các địa phương có diện tích sản xuất lúa Thu Đông phải tổ chức lực lượng ứng trực 24/24h, cố gắng huy động sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong việc bảo vệ đê bao. Đồng thời, yêu cầu các địa phương cần tạm dừng thi công các công trình đê bao chưa mang tính xung yếu, tập trung về những điểm xung yếu để tiếp tục tổ chức gia cố và ứng trực.     

Nông dân Tân Phước (Tiền Giang) nhờ theo dõi sát sao diễn biến của mực nước lũ nên vẫn an toàn sản xuất và liên tiếp được mùa.

Những ngày đầu tháng 9/2011, người dân khu Thới Định (đoạn từ Cầu Đình đến Trường Mẫu giáo Thới Định), thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách (Bến Tre) rất phấn khởi khi được Nhà nước đầu tư, nâng cấp tuyến đê bao.

Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre) - chủ đầu tư, công trình đê này rất có ý nghĩa với người dân địa phương, do công trình góp phần ngăn triều cường và phòng chống ngập úng cho hơn 120ha đất chuyên canh cây ăn trái đặc sản địa phương.

Một cán bộ huyện cho biết thêm, Chợ Lách nằm giữa 2 sông lớn thuộc dòng Cửu Long là Cổ Chiên và Hàm Luông. Vùng đất này còn có 25 nhánh sông lớn, nhỏ chạy ngang dọc. Do đó, diễn biến của mực nước lũ luôn tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân.

Bà con nông dân trồng cây ăn trái chuyên nghiệp tại các xã như: Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa, Phú Sơn, Sơn Định hay các cù lao Phú Đa, Cái Gà,… đang theo dõi rất sát sao diễn biến của nước lũ. Năm nay, ngoài việc tham gia các công trình gia cố đê bao chung, bà con còn tự nâng cấp, gia cố hệ thống đê bao của khu vườn mình, sẵn sàng "đón" lũ.

Ở Tiền Giang - địa phương được ví như là "vương quốc trái cây của Nam bộ", chủ trương "chung sống với lũ" đã được nhân dân các huyện phía Tây của tỉnh thuộc vùng Đồng Tháp Mười như Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước hưởng ứng nhiều năm nay bởi hiệu quả kinh tế, ổn định cuộc sống và giải quyết tốt an sinh xã hội

Thái Bình - Văn Vĩnh
.
.
.