Mưa giông làm 45 căn nhà bị sập và tốc mái

Chủ Nhật, 25/07/2021, 17:56
Khoảng 3h sáng 25/7, trên địa bàn TP Cần Thơ xuất hiện mưa lớn kèm giông lốc đã làm sập, tốc mái 45 căn nhà, gây thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

Huyện Phong Điền thiệt hại nặng nhất với 3 ngôi nhà bị sập, 8 căn tốc mái. 

Ông Nguyễn Út Em, Phó trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN cho biết mưa giông đã làm 11 căn nhà của người ở các xã Tân Thới, Giai Xuân và Trường Long bị sập, tốc mái. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ, có 45 căn nhà tại các quận, huyện Ninh Kiều, Bình Thủy, Thới Lai và Phong Điền bị sập, tốc mái. Các địa phương đã chỉ đạo thực hiện công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên các hộ gia đình. 

Cây xanh bị bật gốc, ngã ra đường Nguyễn Văn Cừ.

Mưa lớn kèm giông lốc đã làm hơn 20 cây xanh trong các tuyến đường trong trung tâm Cần Thơ gãy nhánh, bật gốc. Trên đường Nguyễn Văn Cừ đoạn trước Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, cây sanh cao khoảng 10m bị gió làm bật gốc, ngã ra đường. 

Lực lượng chức năng đã dọn dẹp, cắt bớt chiều cao các cây xanh đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Văn Vĩnh
.
.
.