Một sản phụ chết sau khi mổ đẻ

Thứ Sáu, 28/08/2009, 08:56
Hơn một tháng nay, dư luận tỉnh Nam Định xôn xao bởi cái chết của 2 sản phụ tại Bệnh viện Phụ sản Nam Định trong tháng 7/2009. Đặc biệt là trường hợp của sản phụ Mai Thị Thân (29 tuổi, trú tại xóm 5, xã Nam Nghĩa, Nam Trực, Nam Định) vào sáng 20/7, ngay sau khi được mổ đẻ.

Cái chết chưa rõ nguyên nhân của một sản phụ

Hơn một tháng trôi qua, anh Nguyễn Văn Nam (31 tuổi), trú tại xóm 5, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Trực, Nam Định vẫn còn thất thần sau cú sốc lớn mà gia đình anh vừa gặp phải. Vợ anh là chị Mai Thị Thân (29 tuổi) đã qua đời ngay sau khi sinh đứa con trai thứ 2 tại Bệnh viện Phụ sản Nam Định.

Anh Nguyễn Văn Nam kể lại: Khoảng 3 rưỡi sáng 20/7, vợ anh trở dạ và được đưa ra ngay Trạm xá xã Nam Vân để "vượt cạn". Tuy nhiên, 2 tiếng sau (lúc đó khoảng 6h kém), các bác sỹ của Trạm xá xã Nam Vân chẩn đoán do thai to, khó đẻ nên đã làm thủ tục chuyển chị Thân lên Bệnh viện Phụ sản Nam Định. Sau khi chị Thân nhập viện, khoảng 7h, các bác sỹ của Bệnh viện Phụ sản Nam Định chỉ định mổ và chuyển sản phụ tới phòng mổ. Ca mổ đẻ diễn ra bình thường, chị Thân sinh một bé trai. Cháu được đưa vào phòng sơ sinh, còn người mẹ được chuyển sang phòng hồi sức cấp cứu. Tại đây, hai vợ chồng anh Nam còn nói chuyện với nhau.

Lát sau, một y tá đến để tiêm kháng sinh chống nhiễm trùng cho vợ anh. Trước khi tiêm, cô y tá có hỏi vợ anh đã tiêm kháng sinh bao giờ chưa; chị Thân trả lời chưa bao giờ tiêm thuốc kháng sinh. Anh Nam đang chăm sóc vợ nhớ đến việc chính mẹ đẻ của anh năm ngoái suýt chết vì bị sốc thuốc do tiêm kháng sinh nên anh đã nói rằng: "Vợ em chưa tiêm kháng sinh bao giờ, bác sỹ phải thử đã rồi hãy tiêm". Nhưng cô y tá nói: "Thuốc này ai tiêm cũng được", rồi tiêm cho chị Thân.

Sau mũi tiêm này khoảng 10 phút, chị Thân bắt đầu có những biến chứng bất thường. Ban đầu là ngứa khắp người, một lát sau chuyển sang nấc. Anh Nam hoảng sợ chạy đi tìm bác sĩ, nhưng tìm quanh không thấy ai. Khoảng 15 phút sau, anh mới tìm được bác sĩ quay lại thì vợ anh đã rất nguy kịch... Các bác sĩ và y tá tập trung cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Những câu hỏi còn để ngỏ?

Hiện anh Nam đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng như Sở Y tế, Bệnh viện Phụ sản Nam Định, Công an tỉnh Nam Định yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ anh.

Trong buổi làm việc với PV Báo CAND, Ban lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Nam Định, trong đó có ông Đinh Văn Nhữ (Giám đốc) và ông Phạm Văn Oánh (Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn), đã xác nhận có vụ việc trên. Ông Phạm Văn Oánh cho rằng, ở phòng hậu phẫu, sản phụ được tiêm kháng sinh, truyền dịch và tiếp tục theo dõi. Sau mổ 50 phút, bệnh nhân đột ngột xuất hiện suy hô hấp cấp và trụy tim mạch. Các bác sĩ tập trung cấp cứu, đồng thời báo cáo lãnh đạo bệnh viện và ngay sau đó Phó Giám đốc Phạm Văn Oánh cũng có mặt nhưng không thể cứu được tính mạng của sản phụ.

Bệnh viện cho rằng, nguyên nhân cái chết của sản phụ là do một cơn sốc rất nặng chưa rõ nguyên nhân. Bệnh viện nghiêng về phương án sốc do tắc mạch ối. Và việc sốc phản vệ do tắc mạch ối này thì hiện nay y học trên thế giới cũng vẫn chưa giải quyết được.

Trong buổi làm việc này, Giám đốc Bệnh viện Đinh Văn Nhữ cho biết, Bệnh viện đã có công văn báo cáo Sở Y tế Nam Định, xin chỉ đạo chuyên môn; Sở cũng đã có công văn báo cáo Bộ Y tế, trong đó đề nghị Bộ cho ý kiến. Tại Công văn trả lời số 5874 của Sở Y tế ngày 31/7 có nội dung: Theo Thông tư số 08/1999/TT- BYT ngày 4/5/1999 của Bộ Y tế chỉ quy định bắt buộc thử phản ứng với 2 loại thuốc kháng sinh là Penicillin và Streptomycin, không quy định thử phản ứng với các loại thuốc khác...

Ông Đinh Văn Nhữ cho rằng, Bệnh viện Phụ sản Nam Định dùng hai loại thuốc được chỉ định tiêm cho sản phụ hôm đó là Céphazolin và Gentamixin, thì không phải thử phản ứng (đúng quy định của Bộ Y tế).

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ

Phan Hoạt
.
.
.