Một cựu chiến binh bị kỷ luật vì "tố"... tiêu cực

Thứ Tư, 30/04/2008, 09:49
Từ chiến trường trở về, ông Đặng Văn Quýnh, thôn Đức Điền, Đức Ninh (Quảng Bình) được người dân địa phương tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư chi bộ thôn. Trong quá trình làm việc, ông phát hiện tại Hợp tác xã Đức Ninh có chuyện mập mờ trong thu chi ngân sách nên ông đã làm đơn kiến nghị gửi thanh tra và Công an TP Đồng Hới xác minh. Trong khi đơn thư còn đang xác minh thì Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Ninh đã lập tức kỷ luật ông Quýnh.

Ngồi tiếp chuyện tôi là 2 vợ chồng ông Đặng Văn Quýnh và bà Nguyễn Thị Mỹ. Tròn 20 tuổi, ông Quýnh lên đường vào miền Nam đánh giặc theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lúc đó bà Mỹ cũng xếp sách vở lên đường làm thanh niên xung phong. Họ gặp nhau giữa chiến trường ác liệt và nên vợ nên chồng.

12 năm rong ruổi khắp các mặt trận, hòa bình ông Quýnh về quê cùng vợ nuôi 5 đứa con trưởng thành.

Khi lãnh đạo hợp tác xã… mập mờ sổ sách

Không chỉ biết có việc nhà, ông Quýnh còn thường tham gia sinh hoạt đoàn thể ở địa phương nên được người dân thôn Đức Điền bầu làm Phó Bí thư chi bộ thôn và đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đức Ninh.

Từ những kiến nghị của cử tri, ông Đặng Văn Quýnh phát hiện tại Hợp tác xã (HTX) Đức Ninh báo cáo sổ sách không rõ ràng một số hạng mục thu chi về thủy lợi phí, kiến thiết nội đồng, bảo vệ thực vật… làm thất thoát tiền nhà nước. Bên cạnh đó, HTX còn chi tiêu nhiều khoản không được người dân đồng tình như chi thăm đồng, chi hội nghị tiếp khách, chi văn phòng, chi giấy bút, chi giẫy mả (tảo mộ)… với số tiền hàng chục triệu đồng.

Tại "Báo cáo tình hình kế toán năm 2006 của HTX Đức Ninh" số liệu chứng minh cho thấy HTX làm sai lệch 56 triệu đồng. Mới đây, tổ kiểm tra của UBND xã Đức Ninh tiến hành kiểm tra tình hình quyết toán ở HTX Đức Ninh còn phát hiện: HTX Đức Ninh còn để ngoài sổ sách hơn 240 triệu vào các danh mục để báo cáo quyết toán.

Điều đáng nói, mặc dù sự việc xảy ra như vậy, song bản báo cáo trên vẫn được thông qua đại hội xã viên và được Phòng Kinh tế duyệt. Với tư cách là đại biểu HĐND xã Đức Ninh, ông Đặng Văn Quýnh đã đưa vấn đề ra báo cáo với lãnh đạo hội đồng và lãnh đạo xã. Nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm nên ông Quýnh làm đơn kiến nghị gửi thanh tra và Công an thành phố xác minh sự việc.

Chưa được vạ thì má đã sưng

Sau khi đơn của ông Đặng Văn Quýnh gửi đi thì ông Hoàng Văn Ngoãn - Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đức Ninh trong một ngày đã tức tốc ra 2 văn bản để kỷ luật ông Quýnh.

Ngày 10/10/2007, ông Ngoãn ra Kế hoạch số 06/KH/KT "Kiểm tra đảng viên vi phạm 19 điều cấm", tiếp đó cũng trong ngày ông Ngoãn ra quyết định thành lập tổ kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra số 06/KH-KT và do ông làm Trưởng đoàn.

Theo ông Ngoãn, ông Quýnh đã vi phạm vì ký đơn tập thể khiếu kiện vượt cấp. Khả dĩ ông Ngoãn đẩy sự việc theo chiều hướng như vậy vì trong đơn kiến nghị của ông Quýnh còn có 2 người đại diện ký đơn là ông Đặng Quang Tý - Đội trưởng Đội sản xuất của HTX và ông Trần Xuân Cỏng - Trưởng thôn Đức Điền.

Khi tiếp xúc với tôi, cả 3 người ký đơn đều cho rằng: Sự việc ở HTX xảy ra đã được báo cáo hết cuộc họp này đến cuộc họp khác sao lãnh đạo xã không chịu giải quyết? Khi xã không giải quyết họ mới làm đơn kiến nghị nhờ các ngành chức năng xác minh chứ không phải tố cáo lên cấp trên như sự quy chụp của ông Hoàng Văn Ngoãn.

Không dừng lại ở đó, ngày 23/11/2007, ông Hoàng Văn Ngoãn ra kết luận xử lý đối với 3 cá nhân Đặng Văn Quýnh, Trần Xuân Cỏng và Đặng Quang Tý.

Theo ông Ngoãn, các cá nhân trên khi phát hiện ra việc tiêu cực của HTX Đức Ninh đã kịp thời làm đơn kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền làm rõ, điều đó là thực hiện đúng quyền của đảng viên, rất đáng hoan nghênh. Song khi phát hiện không báo cáo với Đảng ủy, chính quyền địa phương mà gửi lên thanh tra và Công an thành phố.

Sự việc trên thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đảng viên yếu kém… ảnh hưởng tới tư cách người cán bộ đảng viên. Đồng thời buộc các ông Đặng Văn Quýnh, Trần Xuân Cỏng và Đặng Quang Tý phải "làm kiểm điểm và nghiêm túc kiểm điểm trước chi bộ, rút ra được ưu điểm để phát huy, khuyết điểm để khắc phục sửa chữa, đồng thời làm bài học kinh nghiệm cho những đảng viên khác".

Khi Đảng ủy xã Đức Ninh kỷ luật đối với những người đã tố cáo đúng về những việc làm tiêu cực ở HTX Đức Ninh đã khiến nhiều người lắc đầu khó hiểu.

Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng hiện đang được Đảng và Nhà nước huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, những người tố cáo đúng tiêu cực còn được khen thưởng, vậy hà cớ gì Đảng ủy xã Đức Ninh lại kỷ luật những cựu chiến binh đưa sự sai trái ra ánh sáng?

Dương Sông Lam
.
.
.