Một bệnh nhân chết do dị ứng thuốc tại bệnh viện
Được biết ông Say được người nhà đưa tới nhập viện tại khoa thận niệu vào ngày 10/3/2009 được chẩn đoán mắc bệnh sởi và nhiễm trùng hô hấp tái phát. Theo đó ông Say đã được sử dụng một số thuốc kháng sinh và giảm đau.
Tuy nhiên, sau khi uống thuốc vài ngày,bệnh ông không đỡ mà bắt đầu có những phản ứng như sợ ánh sáng, khó thở, ngủ li bì, nóng sốt. Các bác sĩ đã lập tức cắt tất cả các loại thuốc kháng sinh và giảm đau đang dùng để thay thế bằng các loại thuốc kháng sinh thuộc nhóm khác. Nhưng diễn tiến bệnh nhân trở nên xấu rất nhanh. BN đã bị chuyển sang hội chứng tiêu hoại tử thượng bì tối cấp (hay còn gọi là hội chứng Lyell) và tử vong vào đêm 22/3/2009 trong tình trạng hoại tử da toàn thân.
Trao đổi với Bác sỹ Phạm Văn Khiêm - Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi ngày 3/4 ông cho biết theo kết luận sơ bộ của HĐKH CN của bệnh viện thì bệnh nhân Say chết "do dị ứng thuốc, hội chứng Lyell, nhiễm trùng hô hấp, và suy đa cơ quan".
Tuy nhiên để xác định bệnh nhân Say có phải do thiếu sự quan tâm của ê kíp trực tiếp chăm sóc hay do sự yếu kém trong chẩn đoán,điều trị sơ sót… thì còn phải có kết luận chính xác từ HĐKHCN Sở Y tế.
Được biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra,Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã xuống làm việc tại bệnh viên, lập biên bản,niêm phong toàn bộ hồ sơ bệnh án bệnh nhân và thành lập HĐKHCN để kết luận một cách chính xác và sớm nhất về nguyên nhân cái chết của bệnh nhân Say.
Ông Khiêm cũng cho rằng đây là hậu quả của một dạng phản ứng thuốc chậm,một tai nạn rủi ro nghề nghiệp mà các bác sĩ không muốn.
Song nguồn tin cũng cho hay khi nghi ngờ bệnh nhân được điều trị không "trúng" bệnh vì có những triệu chứng dị ứng trầm trọng từ người nhà nhưng cảnh báo này đã không được quan tâm.Chỉ tới khi sức khỏe bệnh nhân quá xấu, các bác sĩ thuộc Khoa Nhiễm được mời đến khám thì mới phát hiện ông Say không mắc sởi như chẩn đoán ban đầu.
Theo ghi nhận của y văn, hội chứng Lyell hay còn gọi là tiêu hoại tử thượng bì tối cấp là một trong những tai biến nặng nhất của nhiễm độc da dị ứng thuốc.Tỷ lệ tử vong là 100%