Mở rộng Hà Nội - đi trước một bước để tránh lãng phí
Bí thư Phạm Quang Nghị nhận xét, kinh tế của Hà Nội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh vốn có của Thủ đô, chưa khai thác hết hiệu quả và phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh về vị trí, vị thế Thủ đô cũng như các nguồn lực về con người, đất đai, văn hoá, khoa học, công nghệ…
Công tác quy hoạch còn nhiều mặt yếu kém, tổ chức triển khai chậm, chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của TP, công tác quản lý quy hoạch bị buông lỏng. Ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương trong lĩnh vực quản lý đô thị, quản lý TTXD của một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa nghiêm và còn nhiều biểu hiện tiêu cực.
Tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông ngày càng có xu hướng trở nên bức xúc. Một số công trình, dự án về hạ tầng đô thị triển khai chậm, trong đó có nhiều hạng mục công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong công tác điều hành, lãnh đạo Thủ đô về mọi mặt. "Công tác chỉ đạo điều hành cơ quan chính quyền, nhất là chính quyền các cấp, chính quyền cơ sở còn nhiều hạn chế, có những lĩnh vực thiếu năng động, quyết liệt, nhất là trong chỉ đạo điều hành thực hiện CCHC, quy hoạch và quản lý theo quy hoạch.
Tình trạng ngại khó, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không tập trung giải quyết triệt để những vụ việc nổi cộm, bức xúc ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở, chậm được khắc phục. Thủ đô Hà Nội chưa thể hiện được vai trò là "đầu tàu" trong liên kết kinh tế giữa các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm".
"Nửa nhiệm kỳ còn lại là chặng đường hết sức quan trọng đối với Đảng bộ Thủ đô. Tất cả những nhiệm vụ quan trọng và khó khăn ấy đòi hỏi sự cố gắng hết sức to lớn của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cả hệ thống chính trị, trước hết là sự đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao, đề cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của BCH Đảng bộ Thủ đô", Bí thư Phạm Quang Nghị khẳng định
