Miền Trung thiệt hại nặng do lũ
Ngày 17/10, báo cáo nhanh từ Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực Miền Trung & Tây Nguyên cho biết: Từ 19h ngày 15/10 đến 19h ngày 16/10, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, từ Đà Nẵng đến Quảng Nam phổ biến 50-140mm.
Đêm 16, rạng ngày 17/10 các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ 19h ngày 16/10 đến 4h ngày 17/10, lượng mưa các tỉnh Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 80-120mm, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Nam phổ biến từ 30-60mm, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi phổ biến từ 10-20mm.
![]() |
| Mưa lớn đã gây ngập, lụt một số tuyến đường chính gây cản trở giao thông trên địa bàn TP Đà Nẵng. |
Hiện nay lũ các sông thuộc Quảng Nam, sông Hương và hạ lưu sông Kiến Giang đang lên, các sông thuộc Quảng Trị, sông Bồ và sông Gianh, đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Mực nước lúc 4h ngày 17/10/2011 trên một số sông như Sông Gianh tại Mai Hóa: 4,90m, dưới BĐ2: 0.1m, sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 3,69m, trên BĐ3: 0,99m; Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn: 5,55m, trên BĐ3: 0,05m, sông Hiếu tại Đông Hà: 4,12m, trên BĐ3: 0,12m; Sông Bồ tại Phú Ốc: 4,24m, dưới BĐ3: 0,26m, sông Hương tại Kim Long: 2,27m, trên BĐ2: 0,27m; Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 7,57m, dưới BĐ2: 0,43m; sông Cẩm Lệ tại Cẩm Lệ - Đà Nẵng: 0,88m, dưới BĐ1: 0,12m.
Theo dự báo đến trưa ngày 17/10/2011, lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam tiếp tục lên, sông Kiến Giang có khả năng đạt đỉnh, sau đó xuống chậm, sông Gianh và các sông thuộc Quảng Trị tiếp tục xuống và còn ở mức cao. Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 3,75m - trên BĐ3: 1,05m, sông Gianh tại Mai Hóa còn ở trên mức BĐ1; các sông thuộc Quảng Trị dao động trên mức BĐ2; sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 4,0m - dưới BĐ3: 0,5m; sông Hương tại Kim Long lên mức 2,4m - trên BĐ2: 0,4m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức BĐ2. Các sông khác từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có khả năng lên trên mức BĐ1.
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, UBND các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã triển khai công điện số 41/CĐ-TW của Văn phòng BCĐPCLBTW-Văn phòng UBQGTKCN về công tác đối phó với tình hình mưa lũ. Trong đó, tại Quảng Trị đã chỉ đạo các lực lượng cứu hộ, ứng cứu kịp thời 12 người dân (trong đó có 9 người ngoại tỉnh) bị cô lập đến nơi an toàn. Các thành viên BCH PCLB&TKCN trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ. Đã chuẩn bị 24.000 thùng mì ăn liền, 54 tấn gạo tẻ, 18.000 chai nước lọc, 19.000 lít xăng, 19.000 lít dầu sẳn sàng cung ứng khi địa phương có yêu cầu.
![]() |
![]() |
| Nước ngập nhiều khu vực thuộc tỉnh Quảng Nam. |
Hiện tại, một số hồ chưa nước đã đầy và tiếp tục xả lũ điều tiết như Hương Điền, Bình Điền (Thừa Thiên Huế); Ialy, Pleikrông (Kon Tum); Sê San 4, Sê San 4A (Gia Lai); Buôn Kuốp, Serepok 3, Buôn Tua Srah (Đăk Lăk). Một số hồ lớn đã đầy và gần đầy và đang xả lũ như các hồ Cẩm Ly, An Mã, Tiên Lang, Vực Tròn, Vực Nồi (Quảng Bình), Bảo Đài, Nghĩa Huy (Quảng Trị), Truồi, Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế), Khe Tân, Thạch Bàn (Quảng Nam), Diên Trường (Quảng Ngãi) Suối Trầu (Khánh Hòa).
Tính đến trưa ngày 17/10, toàn địa bàn các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên đã có 2 người chết. Cụ thể vào ngày 16/10 tại Quảng Bình, anh Trương Thanh Tâm (28 tuổi), thôn 4, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa bị điện giật chết trên đường đi triển khai công tác phòng chống lụt bão. Cũng vào chiều 16/10, tại Quảng Trị, anh Trương Công Minh (17 tuổi), thường trú tại xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng bị nước cuốn trôi và gần 2 giờ sau mới tìm thấy xác. Hiện tại tỉnh Quảng Bình vẫn còn 1 người mất tích là ông Hà Văn Hảo, 45 tuổi, thường trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và 4 người bị thương.
Theo thống kê chưa đầy đủ của Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực Miền Trung & Tây Nguyên, do mưa lớn kéo dài, toàn khu vực Miền Trung - Tây Nguyên có 23.572 ngôi nhà bị ngập, sập và hư hại. Trong đó tỉnh Quảng Bình: 13.572 căn nhà, tỉnh Quảng Trị: 10.000 ngôi nhà bị ngập, sập và hư hại. Tổng diện tích hoa màu bị ngập, hư hại: 635 ha, diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập: 390 ha.
Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lũ đã làm 3 người chết và mất tích, gần 14.000 nhà dân bị ngập sâu trong nước, có nơi ngập tới 2 mét. Sáng 17/10, mưa đã ngớt, nước lũ bắt đầu rút nhưng chậm; đến cuối chiều cùng ngày, nhiều khu vực vẫn còn ngập nặng và mất điện.
Trong đêm 16 rạng ngày 17/10, Công an, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ độ Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã huy động trên 300 cán bộ, chiến sỹ và 20 ca nô cùng với chính quyền các địa phương sơ tán gần 1.000 hộ dân với 5000 người vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Trong đó, khu dân cư Phước Vĩnh, phường Đông Lương, TP Đông Hà bị ngập rất nặng, sâu tới 3 mét, lại khó khăn trong di chuyển, trú tránh mưa lụt. Rạng sáng 17/10, 50 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cùng các lực lượng Bộ đội, Biên phòng tỉnh đã nhanh chóng ứng cứu bà con ra khỏi vùng bị ngập lụt. Cũng vào thời điểm trên, 30 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Cam Lộ đã ứng cứu kịp thời 70 người dân bị mắc lũ ở xã Cam Tuyền.
Đại tá Nguyễn Văn Định, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, cùng với việc cứu hộ cứu nạn nhân dân, lực lượng Công an tỉnh và Công an các địa phương đã nổ lực khắc phục các tuyến đường giao thông bị sạt lở. Trong đó, phối hợp với các lực lượng tại chỗ gia cố gần 40 mét đường bị sạt lở taluy âm tại km44 QL9, đến đầu giờ chiều 17/10 thì đoạn đường này đã đi lại được. Riêng đường Hồ Chí Minh nhánh Tây Đakrông đi A Lưới (Thừa Thiên - Huế) bị sạt lở nặng tại nhiều điểm, lực lượng đã tham gia giải phóng hàng trăm khối lượng đất, đá nhưng đến cuối chiều hôm qua (17/10) vẫn chưa thể thông được tuyến.
Đến cuối chiều 17/10, các xã Ba Lòng, Hải Phúc và một số thôn bản trên địa bàn huyện Đakrông vẫn còn bị nước lũ chia cắt. Công an huyện Đakrông và lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã sử dụng canô đến cấp phát mì tôm, nước đóng chai cho bà con ở đây.
Tại tỉnh Quảng Bình, mưa lũ đã khiến 3 người chết, 4 người bị thương. Những người chết gồm: cháu Hà Văn Quân (3 tuổi) ở thôn 7B, xã Đồng Trạch; bà Trần Thị Điểm (70 tuổi) ở thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, Bố Trạch; ông Hà Văn Hảo (45 tuổi) ở xã Vĩnh Ninh, Quảng Ninh.
Một số hình ảnh miền Trung thiệt hại do mưa lũ:
![]() |
![]() |
| Các lực lượng vũ trang giúp dân vùng lũ. |
![]() |
![]() |
![]() |








