Miền Trung: Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt

Thứ Bảy, 20/10/2007, 15:38

Công tác khắc phục hậu quả lũ lụt được các cấp chính quyền, lực lượng Công an thực hiện khẩn trương với phương châm giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống một cách nhanh nhất.

Vùng rốn lũ ở khu Đông Tuy Phước, Bình Định đã trở thành biển nước mênh mông trong ngày 18/10. Tỉnh lộ 640 từ thị trấn Tuy Phước đi các xã Phước Hòa, Phước Thắng, nhiều đoạn chìm sâu trong nước từ 0,5 đến 1m, khoảng 500m đê sông và 5km đê Đông trên địa bàn xã cũng bị sạt lở nghiêm trọng.

Ở các xã Phước Nghĩa, Phước Hiệp, Phước Sơn, nhiều thôn xóm cũng đã bị nước lũ chia cắt. Cháu Bùi Văn Kiệt (3 tuổi), con ông Bùi Văn Tám ở thôn Huỳnh Mai, Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định, do bất cẩn nên bị nước lũ cuốn trôi.

Theo số liệu thống kê ban đầu, mưa lũ đã gây thiệt hại hơn 500 ha lúa và 2.500 ha mì, sạt lở 2.320m đường liên thôn, liên xã, sạt lở 50.000m3 đất núi; kênh mương bị bồi lấp 30.000m3 đất, gây xói lở 11.550m đê sông, đê ngăn mặn… ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng trên 8 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ V, khoảng 8.830m3 đất đá bị sạt lở do mưa lũ trên các tuyến đường Hồ Chí Minh qua các huyện Đông Giang, Phước Sơn, Quảng Nam và quốc lộ 26, Đắk Lắk đã được khắc phục kịp thời. Riêng tuyến quốc lộ 1A bị sạt lở taluy khoảng 150m3 ở km1293+500 (Phú Yên) cũng đã được khắc phục ngay.

Tại Quảng Ngãi, các tuyến đường Trà Bồng - Trà Phong cũng đã được khai thông sau khi bị lũ cô lập. Công an huyện Tây Trà, Quảng Ngãi phối hợp cùng Đoàn Thanh niên khai thông các tuyến đường bị sạt lở, giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, phục hồi cuộc sống sau lũ. 

Ở phố cổ Hội An, Quảng Nam, du lịch đã được phục hồi trở lại một cách bình thường, nhiều du khách nước ngoài bị kẹt lại trong những ngày mưa lũ cũng được đảm bảo an toàn. Ngành du lịch và chính quyền địa phương có phương án khắc phục sự cố do lũ lụt gây nên nhằm phục vụ du khách một cách tốt nhất.

Ngày 17/10, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 500 tấn gạo dự phòng cho Quảng Nam. Hiện tỉnh Quảng Nam đã chuyển 260 tấn lương thực hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào các vùng bị ảnh hưởng do lũ lụt và 8 huyện miền núi.

Tại Thừa Thiên - Huế, ngày 19/10, gần 90% số học sinh vùng lũ đã được đến lớp trở lại sau 3 ngày nghỉ học. Tuy nhiên, nhiều trường lớp, sách vở học sinh đã bị hư hỏng, phải mất nhiều thời gian nữa việc học tập ở đây mới trở lại bình thường. Cơn lũ qua ở Thừa Thiên - Huế có 5 người chết.

Đến chiều 19/10, Quảng Trị có thêm một người mất tích (ngoài 4 người chết và 1 người mất tích) là ông Mai Chiến Thược (90 tuổi), ở phường Đông Giang, thị xã Đông Hà.

Ông Lê Hữu Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều 19/10, Quảng Trị chỉ còn 5 điểm dân cư ngập lũ, chủ yếu nằm dọc sông Ô Lâu và Thạch Hãn thuộc 2 huyện Hải Lăng, Triệu Phong. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo huy động mọi nguồn lực tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huy động lực lượng lớn Công an, Quân đội, Y tế và thanh niên đến những vùng nước lũ đã rút, giúp bà con vận chuyển tài sản về nhà, sửa sang lại nhà và làm vệ sinh môi trường đề phòng nguy cơ dịch bệnh.

Đặc biệt, lực lượng Công an cùng Sở Giao thông vận tải, chính quyền cơ sở khẩn trương khắc phục tại các tuyến đường bị sạt lở, cắm biển báo tại những nơi nguy hiểm, tránh hậu quả xấu.

Công tác khắc phục hậu quả lũ lụt được các cấp chính quyền, lực lượng Công an thực hiện khẩn trương với phương châm giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống một cách nhanh nhất

Ngọc Như - Thanh Bình
.
.
.