Miền Bắc nắng ấm ngày cuối tuần

Thứ Bảy, 06/02/2021, 06:13
Hôm nay, nhiệt độ tại các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục tăng, trời rét về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng ấm với mức nhiệt 23-28 độ, có nơi trên 28 độ.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 6/2, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ; vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ.  Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

N.Thắng
.
.
.