Mèo rừng khổ vì thú chơi linh vật

Thứ Năm, 20/01/2011, 14:03
Chẳng biết trào lưu săn lùng linh vật cầu may làm khổ các loài thú hoang có từ bao giờ, nhưng điều mà ai cũng biết là vì trào lưu ấy mà cứ cận Tết âm lịch hằng năm, đã có hàng trăm, hàng ngàn con thú ở rừng bị người ta săn lùng, hạ sát vô tội vạ. Chào đón năm Tân Mão 2011, đến lượt loài mèo rừng bị cuốn trong cơn “đại hồng thủy”!

Vừa tuyển một cặp mèo rừng với giá 3 triệu đồng/con, ông Huỳnh Hảo, chủ chuỗi cửa hiệu kim hoàn ở quận 5, bật mí đây là cặp mèo rừng nhồi bông thứ 5 trong tháng mà ông "rước về dinh". Theo bỏ nhỏ của ông này, vì năm nay là năm Tân Mão nên mèo được xem là linh vật biểu trưng cho sự viên mãn, tài lộc, sức khỏe… trong năm. Để được như điều mong ước nhất thiết phải "nhập" càng nhiều linh vật về bày biện trong cửa hiệu, vườn nhà. "Không như hổ, mèo thì có quanh ta nhưng phải là mèo rừng thì mới hiệu nghiệm. Bởi khác mèo nhà, mèo rừng sống nơi thâm sơn cùng cốc nên hấp thu linh khí của đất trời. Tết nhất mà bày cả đàn linh miêu này trong nhà thì mọi uế khí, tà khí sẽ được dọn sạch, đường làm ăn, gia đạo hanh thông thấy rõ".

Dàn thú rừng nhồi bông, trong đó có linh vật mèo rừng của một đại gia.

Dưới tán cây cổ thụ bứng từ rừng xanh được mua với giá gần 100 triệu đồng trong biệt thự thênh thang ven cầu Thạnh Lộc (quận 12), chỉ vào 3 con mèo rừng được nhồi bông, ông chủ tên Hùng tiết lộ đây là loài báo mèo, là loài cực kỳ danh giá trong các loài thú thuộc họ nhà mèo. "Để có được nó, tui phải cất công lên tận Pleiku tậu về đấy" - ông Hảo khoe: "Nếu tính cả chi phí, công cán thì mỗi con ít nhất trị giá cả chục triệu đồng. Tui sắp nhập về lô 4 con beo lửa, cũng thuộc họ nhà mèo đẹp hết chỗ chê".

Trò chuyện về động cơ tậu "linh miêu", ông Hảo tâm đắc: "Theo truyền thuyết dân gian, mèo là sư phụ của mãnh hổ, dạy cho chúa sơn lâm các thế võ bí truyền nên trong tín ngưỡng dân gian, mèo là số một (???). Nghe nói nếu đón đêm giao thừa bên đàn "linh miêu" đúng 12 con thì năm ấy gia chủ làm đâu thắng đó, sức khỏe, gia đạo ngày một trượng vượng"…

Từ các đại gia máu mèo rừng, chúng tôi được biết, các ông này tậu "linh miêu" từ nhiều nguồn khác nhau. "Nếu anh chịu giá em sẽ giao hàng ngay, mỗi con đúng giá 4 chai (4 triệu đồng)" - Tài, gã con buôn mà ông Hảo cho chúng tôi số điện thoại khẳng định: "Hàng của em là hàng gia bảo, do cụ nội ngày trước là thợ thuộc da thú rừng để lại. Hiện em có đúng 3 con. Nếu huynh cần thì em sẽ liên lạc với bạn bè gom thêm, nói chung là số lượng không giới hạn". Chúng tôi yêu cầu được xem "hàng" trước, Tài ậm ừ nói đây là hàng cấm, mang đi mang về sợ bị kiểm lâm sờ gáy". Gã gợi ý: "Nếu được huynh cho em địa chỉ email, em sẽ gửi hình qua huynh xem". Hình mà Tài gửi là 2 con mèo rừng nhồi bông trong thế sải bước.

Qua đối chiếu với Sách Đỏ Việt Nam, chúng tôi được biết đây là loài mèo gấm. Tại Việt Nam, mèo gấm phân bố ở Bắc Kạn, Lao Cai (Sa Pa) và Gia Lai. Đây là loài hiếm, không những có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, mà còn được Sách Đỏ thế giới xếp bậc 1 bởi số lượng ít, đang bị săn bắn bừa bãi.

Những con mèo rừng có tên trong Sách Đỏ được rao bán.

Liên lạc với một con buôn "linh miêu" khác, lần này chúng tôi được chào hàng một cặp "mèo lửa" với giá 3,5 triệu đồng/con. Trong quán cà-phê cóc trên đường Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình), gã con buôn tên Hùng lôi trong chiếc balô màu đen con vật được nhồi bông có bộ da vàng rực, e hèm: "Hàng này em tuyển tận rừng Nam Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng). Năm nay là năm Mão nên khách hỏi mua dữ lắm, anh không chớp cơ hội sẽ có người khác chộp ngay".

Rồi chừng như linh cảm điều chẳng lành, gã bất ngờ lên xe máy dzọt lẹ. Dù vậy chúng tôi cũng kịp chộp lại món "hàng" mà gã rao bán. Con mèo lửa theo ngôn ngữ của gã thực ra là loài báo lửa, là loài thú cỡ trung bình trong họ nhà mèo. Báo lửa là loài thú hiếm, trong tự nhiên số lượng ít, ngày càng hiếm do bị săn bắn bừa bãi và nạn phá rừng. Mức độ đe dọa bậc E (đang bị đe dọa tuyệt chủng)...

Cùng với mốt ăn thịt động vật rừng, tình trạng xem mèo rừng là linh vật cầu may của nhiều đại gia nặng máu dị đoan là nguyên nhân gián tiếp khiến số phận của nhiều loài mèo rừng đứng trước mối nguy khôn tả. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng, đặc biệt là Chi cục Kiểm lâm cần siết chặt hoạt động mua bán bất hợp pháp này.

Để bảo vệ các loài động vật hoang dã, tháng 11/2009 Chính phủ ban hành Nghị định 99/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Theo Nghị định, những người có hành vi mua, bán cất giữ, chế biến, kinh doanh động vật rừng tùy mức độ sẽ bị xử phạt hành chính từ 3 triệu đến 500 triệu đồng. Luật đã có quy định chế tài rõ ràng, nếu được áp dụng nghiêm khắc thì tin rằng không có chuyện người ta công khai mua bán hàng quốc cấm như vậy!

T.Dũng - Đ.Mừng
.
.
.