Lúng túng trong chi trả tiền từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Thứ Hai, 07/10/2013, 09:15
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Bá Ngãi cho biết, mặc dù tiền đã về đến quỹ, nhưng hiện các địa phương vẫn còn lúng túng trong việc chi trả từ nguồn này cho người dân trồng và giữ rừng.

Kể từ khi triển khai thu phí dịch vụ môi trường rừng (từ năm 2011 đến tháng 9/2013), số tiền thu vê tài khoản của Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng Trung ương và các địa phương khoảng 2.300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Bá Ngãi cho biết, mặc dù tiền đã về đến quỹ, nhưng hiện các địa phương vẫn còn lúng túng trong việc chi trả từ nguồn này cho người dân trồng và giữ rừng.

Phần lớn các tỉnh vẫn chưa hoàn thiện việc rà soát, xác định ranh giới, diện tích rừng đến từng chủ rừng có cung ứng dịch vụ môi trường. Bên cạnh đó, khi kiểm tra, rà soát các loại đất trồng rừng đã cấp “sổ đỏ” thì đa số được cấp theo hình thức kê khai nên số diện tích so với thực tế chưa chính xác, diện tích đất nằm rải rác không tập trung…

C.L.
.
.
.