Lũ lụt gây thiệt hại nặng nề ở Nghệ An

Thứ Hai, 27/06/2011, 10:18
Do ảnh hưởng của bão số 2, đến sáng 26/6 mưa to vẫn diễn ra trên diện rộng ở khu vực miền Tây Nghệ An. Tại các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn nước lũ đầu nguồn đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương. Hàng trăm hồ đập ao cá, chuồng trại của người dân đã trôi theo lũ.

Tính đến cuối giờ chiều 26/6, ông Hồ Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết, toàn huyện có 237 ngôi nhà dân bị lũ gây ngập chìm và cuốn trôi, 1 người bị mất tích. Nhiều xã bị lũ gây ngập lụt sâu như xã Yên Tĩnh có 96 nhà dân bị ngập và 10 nhà bị lũ cuốn trôi, xã Lưu Kiền có 49 nhà bị ngập nặng, xã Yên Thắng 35 nhà... Mưa lũ đã gây chia cắt nhiều địa bàn của huyện Tương Dương, hệ thống đường giao thông liên huyện, liên xã nhiều nơi bị ngập sâu hơn 1m.

Đến cuối giờ chiều nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện Tương Dương như Lượng Minh, Nhôn Mai... vẫn chưa thể liên lạc được. Ngay trong đêm, chính quyền huyện Tương Dương đã phải di dời khẩn cấp hơn 30 hộ gia đình gần khu vực sông Lam lên điểm cao an toàn.

Do lũ lên nhanh, nước chảy với tốc độ mạnh nên nhiều trường học đã bị nước lũ cuốn trôi bàn ghế, sách vở, đồ dùng dạy học của thầy và trò. Quốc lộ 7A chạy từ huyện Tương Dương đi Kỳ Sơn bị lũ chia cắt nhiều đoạn gây ách tắc giao thông.

Lực lượng Công an và Quân đội giúp dân di chuyển người và tài sản ra khỏi vùng lũ. Ảnh: Quỳnh Thương

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, ông Bùi Trầm cho biết, trên địa bàn huyện có 23 xã bị cô lập do lũ quét. Do địa hình hiểm trở, nên tại nhiều địa bàn, chỉ có thể liên lạc được với chính quyền và người dân các xã bằng điện thoại, các phương tiện giao thông khác đều bị nước lũ gây khó khăn thay việc vận chuyển. Toàn huyện Kỳ Sơn đã có 232 nhà dân bị nước lũ gây ngập và cuốn trôi. Hàng trăm hồ đập ao cá, chuồng trại của người dân đã trôi theo lũ.

Hệ thống đường giao thông bị chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư. Ảnh: Sông Lam

Chỉ tính riêng thị trấn Mường Xén huyện Kỳ Sơn đã có 90 nhà dân bị lũ cuốn. Nước lũ lên nhanh nên nhiều tài sản của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp trên địa bàn không kịp di chuyển nên đã thiệt hại nặng nề. Cầu treo bắc trên dòng sông Nậm Mộ bị lũ cuốn trôi nên chia cắt hoàn toàn hai bên bờ sông.

Miền Trung tiếp tục mưa lớn, các sông có lũ đạt đỉnh

Chiều 26/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An vẫn tiếp tục có mưa do hoàn lưu của vùng thấp gây ra. Mưa lớn trong nhiều ngày đã khiến mực nước lũ các sông như sông Lam, sông Bưởi lên vượt mức lịch sử. Cụ thể như, sông Lam tại Mường Xén đạt đỉnh 145,49m, lớn hơn lũ lịch sử 3,34m.

Hôm nay, ngày 27/6, mực nước lũ một số sông sẽ đạt đỉnh cao nhất trong đợt lũ như sông Cả tại Nam Đàn. Các địa phương này cần đề phòng lũ, sạt lở đất. Về thiệt hại do bão số 2 gây ra, đến thời điểm này, đã có 16 người thiệt mạng và 4 người mất tích, trong đó, có 1 công nhân mang quốc tịch Trung Quốc bị lũ cuốn trôi ở Hà Giang vào ngày 23/6.

Còn về phía 10 ngư dân mất tích trên tàu cá TH 90526 do ông Nguyễn Văn Hạnh trú tại thôn Chiến Thắng, xã Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa làm chủ kiêm thuyền trưởng, các cơ quan chức năng đã liên lạc được. Hiện nay, tàu cá này ở cách phía Đông Sầm Sơn 60 hải lý. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa đã cử một đoàn công tác xuống địa phương nắm bắt tình hình và có phương án kịp thời hỗ trợ cho tàu cá của ông Nguyễn Văn Hạnh vào bờ an toàn.

Trước đó, ngày 23/6, khi đang trên đường vào đất liền tránh bão, tàu cá này bị sóng gió đánh dạt ra khơi, các thiết bị liên lạc bị hư hỏng, nên không thể liên lạc được với đất liền. Ngoài ra, bão số 2 cũng đã gây làm hư hại hơn 15.000ha lúa và hoa màu. Hiện, các địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo, huy động lực lượng tổ chức thu hoạch diện tích lúa chín, khắc phục hậu quả do bão số 2 gây ra...

N.Y.

Sông Lam
.
.
.