Long trọng lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 3

Thứ Hai, 22/06/2009, 08:15
Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 3 đã long trọng diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đúng vào Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 và được truyền hình trực tiếp trên VTV lúc 20h30'. Với sự quan tâm sâu sắc đến đội ngũ những người làm báo nước nhà và Giải Báo chí Quốc gia, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến dự lễ trao giải.

Có mặt tại lễ trao giải, còn có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo (HNB) Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia; đồng chí Lê Doãn Hợp, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT. Lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành, các nhà báo lão thành và đông đảo các thế hệ nhà báo trong cả nước đã tới dự.

Giải Báo chí Quốc gia năm 2008 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo từ TW đến địa phương cũng như nhiều nhà báo và cộng tác viên trong cả nước. Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã nhận được 977 tác phẩm thuộc 8 loại giải của 83 đơn vị báo chí trong cả nước, trong đó, có 42 Liên chi hội, Chi hội và cơ quan báo chí TW (tăng 9 đơn vị so với năm 2007) và 41 HNB địa phương. Đơn vị tham dự nhiều nhất là HNB TP HCM với 60 tác phẩm. Số lượng tác phẩm của cộng tác viên cũng tăng với con số là 26.

Phát biểu khai mạc lễ trao giải, đồng chí Đinh Thế Huynh - Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, khẳng định: Qua vòng chấm sơ khảo, có 146 tác phẩm đã lọt vào vòng chung khảo. Với tinh thần làm việc khách quan, nghiêm túc, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia đã quyết định trao giải cho 80 tác phẩm, gồm 3 giải A, 12 giải B, 37 giải C và 28 giải khuyến khích báo chí. 66 tác phẩm còn lại cũng được Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia quyết định trao giấy chứng nhận đã được tuyển chọn vào chung khảo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp trao giải và tặng hoa cho các tác giả đoạt giải B (trong đó có nhóm PV Báo CAND). Ảnh: Minh Trí

Tuy chưa thể phản ánh một cách toàn diện gương mặt và chất lượng của báo chí nước nhà trong năm 2008, các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 3 là những tác phẩm xuất sắc, thể hiện nỗ lực của những người làm báo Việt Nam, bám sát cuộc sống sôi động của đất nước, góp phần tích cực vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, phấn đấu vì mục tiêu cao đẹp "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh".

Các tác phẩm dự Giải đã thực hiện đúng các tiêu chí đề ra trong hướng dẫn tuyển chọn, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành và địa phương, đồng thời phản ánh trung thực các sự kiện của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước.

Nhiều tác phẩm đi sâu giới thiệu những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư phát triển, các biện pháp chống lạm phát và hạn chế ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu; công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh chống các thế lực thù địch, các hoạt động sai trái chống phá Nhà nước…

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động sáng tác và quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về đề tài này cũng được nhiều cơ quan báo chí gửi bài dự thi.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao Cúp; đồng chí Đinh Thế Huynh tặng hoa cho các tác giả đoạt giải A. BTC cũng trao giải B, C và khuyến khích cho các tác phẩm báo chí xuất sắc trong năm 2008, trong đó tác phẩm "Gian lận xăng dầu - hành vi nghiêm trọng phải xử lý nghiêm bằng pháp luật" của nhóm tác giả Đặng Hồng Quang, Hồng Thái, Nguyễn Xuân Xe, Nguyễn Thị Thu Phương, Ngô Hương Sen, Trần Thị Hằng, Nguyễn Hương, Nguyễn Đức Thắng (Báo CAND) được trao giải B và tác phẩm "Đấu tranh chống những hành vi vi phạm Luật Đất đai ở Hà Nội" của nhóm tác giả Lưu Vinh - Đăng Trường đoạt giải khuyến khích. Tác phẩm “Bản vọng phu” của Truyền hình Vì ANTQ, trong đó phóng viên Vũ Mạnh Hà, Báo CAND đồng tác giả được trao giải C.

Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mừng các nhà báo, những người đang làm việc tại cơ quan báo chí trong cả nước ngày càng tiến bộ, đạt nhiều thành tựu trong hoạt động sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế hiện nay, vai trò của báo chí đối với xã hội càng trở nên quan trọng hơn, trách nhiệm của báo chí đối với đất nước, với nhân dân càng nặng nề hơn. Báo chí không chỉ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân mà còn phải phản ánh kịp thời, phân tích, đánh giá đúng mức, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và định hướng dư luận xã hội về các sự kiện, vấn đề thời sự trong nước và trên thế giới.

Báo chí của chúng ta không chỉ có trách nhiệm phát hiện, phản ánh kịp thời các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, các mô hình tốt, đạt hiệu quả cao trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn phải kịp thời đưa ra ánh sáng những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí v.v…

Giải thưởng Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 3
Theo Quyết định số 19/QĐ-HĐGBCQG ngày 2/6/2009
của Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia

Giải A:

1. "Cuộc chiến chống buôn lậu than ở Quảng Ninh" của nhóm tác giả Ngô Mai Phong - Đinh Công Thắng (Báo Lao động).

2. "Tìm mô hình sản xuất mới trong nông nghiệp" của nhóm tác giả Lê Văn Phúc, Nguyễn Tuyết Yến, Hồ Minh Khánh (Đài TNVN)

3. "Cảnh báo nạn bạo hành ở trẻ em" của tác giả Minh Thu và Lê Kiệt (Đài Truyền hình Đồng Nai).

Giải B:

1. Tác phẩm "Gian lận xăng dầu - hành vi nghiêm trọng phải xử lý nghiêm" của nhóm tác giả Đặng Hồng Quang, Hồng Thái, Nguyễn Xuân Xe, Nguyễn Thị Thu Phương, Ngô Hương Sen, Trần Thị Hằng, Nguyễn Hương, Nguyễn Đức Thắng (Báo CAND).

2. Tác phẩm "Đồng Tháp Mười, hơn 20 năm chuyển mình" của tác giả Nguyễn Trọng Đạt (Báo Nhân dân).

3. Tác phẩm "Kết hợp kinh tế biển với tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới" của nhóm tác giả Quốc Toản, Mạnh Hùng, Mạnh Dũng (Tạp chí Quốc phòng toàn dân).

4. Tác phẩm "Giá trị khoa học không thể bác bỏ" của Nguyễn Huy Thiêm (Báo QĐND).

5. Tác phẩm "Di tích Hà Nội trước ngưỡng cửa nghìn năm" của nhóm tác giả Hương Trà, Đức Hải (Báo Hànộimới).

6. Tác phẩm "Trường Sa đất Việt" của Nguyễn Xuân Bính (Báo Ninh Thuận).

7. Tác phẩm "Loạn cấp phép sân gofl và những hệ lụy" của nhóm tác giả "Trần Đức Thành, Vũ Tài Dũng, Nguyễn Tiến Đức (VOV1).

8. Tác phẩm "Khuất tất trong việc cấp đất tại Hòa Bình" của Nguyễn Đình Hiếu (Trung tâm tin Đài TNVN).

9. Tác phẩm "Linh hồn ám ảnh" của nhóm tác giả Minh Chuyên, Nguyễn Ngọc Minh, Đoàn Điện Biên, Nguyễn Minh Chung (Đài THVN)

10. Tác phẩm "Người bình thường" của nhóm tác giả Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Phong, Lê Phương Trung (Đài P-TH Quảng Ngãi).

11. Tác phẩm "Làng xuất khẩu lao động" của nhóm tác giả Chu Minh, Anh Hoàng và Đức Minh.

12. Tác phẩm "Chuyện cánh đồng ma" của nhóm tác giả Tiến Tuấn, Nguyễn Minh (Đài PT-TH Yên Bái).

Thanh Hằng
.
.
.