Lời kể của chủ căn nhà bị cháy trong đêm Rằm tháng Giêng
Khoảng 22h10 đêm 14/2 (tức Rằm tháng Giêng Giáp Ngọ), một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khu tập thể cũ ở số 37 phố Lương Yên (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).
Theo một số người dân, do vụ hỏa hoạn xảy ra giữa đêm khuya, nên những người dân sinh sống trong khu tập thể này chỉ kịp hô hoán, trước khi tháo chạy thoát thân ra phía ngoài mà không kịp mang theo bất cứ tài sản giá trị nào.
![]() |
| Lực lượng Cảnh sát PCCC tích cực dập lửa. |
Sáng 15/2, trở lại hiện trường vụ cháy, chia sẻ với PV Báo CAND, vợ chồng ông Trần Dụ (67 tuổi) và bà Nguyễn Thị Yến (64 tuổi) chủ của một trong số các hộ bị cháy cho hay, khoảng 22h10 đêm 14/2, đang ngủ thì bà tỉnh giấc, dậy đi vệ sinh, lúc đó ngửi thấy có mùi khét, nên bà mở cửa sổ ngó xung quanh nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Sau đó bà xuống tầng 1 để đi vệ sinh (vì đây là khu tâp thể cũ nên khu vệ sinh bố trí dưới tầng 1). Lúc trở lên phòng, bà thấy khói không biết ở đâu đang tuôn ra nghi ngút, dày đặc khắp cả hành lang tầng 2, còn mọi người đang hô hét cháy inh ỏi, gọi nhau chạy xuống, ngay cả ông Dụ chồng bà cũng đã kịp chạy xuống tầng 1 và đang gọi với lên hô bà chạy.
![]() |
| Khu tập thể cũ sau vụ cháy. |
Bà Yến mếu máo “Tất cả mọi người đều hò nhau bỏ chạy, không kịp mang theo bất cứ đồ vật gì, thậm chí không kịp đi cả giày dép. Toàn bộ tài sản của gia đình tôi bị thiêu rụi hết rồi”.
Theo Đại tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm, khu tập thể xảy cháy là khu tập thể cũ, trước đây vẫn gọi là tập thể số 7B Lương Yên, được xây dựng từ những năm 1954 - 1955, cao hai tầng, với 11 hộ dân sinh sống.
Đại tá Vụ cho biết, lực lượng PCCC quận Hoàn Kiếm đã có mặt triển khai chữa cháy rất kịp thời, 6 xe cứu hỏa trong đó có 4 xe của PCCC Hoàn Kiếm và 2 xe của Phòng PCCC Hoàng Mai, cùng hàng chục chiến sỹ Cảnh sát PCCC phối hợp lực lượng Công an địa phương và dân phòng địa bàn cùng tới triển khai dập lửa nên chỉ sau 20 phút phát hỏa ngọn lửa đã được khống chế. Đến khoảng 23h43’ đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Do trần nhà đều bằng khung tre, gỗ, sàn bằng gỗ, mái lợp ngói, thời tiết hanh khô, bắt lửa và tốc độ cháy lan rất nhanh, nên dù được xử lý nhanh chóng, kịp thời nhưng 4 căn hộ ở tầng 2 đã bị thiêu rụi gần như toàn bộ, 2 căn còn lại bị ảnh hưởng.
Cũng theo Đại tá Trần Văn Vụ, ngay sáng 15/2, lực lượng PCCC phối hợp Công an quận Hai Bà Trưng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và thiệt hại của vụ hỏa hoạn


