Lộ diện đường dây lừa lấy “sổ đỏ”
Gia đình ông Hậu giao 2 “sổ đỏ” và một số giấy tờ khác cho bà Sứ. Tháng đầu tiên, bà Sứ trở lại đưa cho gia đình ông Hậu 200.000 đồng tiền “hỗ trợ người nghèo từ 1 công ty bảo hiểm quốc tế”, nhưng sau đó trốn biệt tích cùng 2 cuốn “sổ đỏ”.
Bà T., ấp Láng Cùng, xã Lương Thế Trân, Cái Nước (Cà Mau) bức xúc kể: "Nhà tui đâu có vay đồng bạc nào mà bỗng nhiên cán bộ ngân hàng đến nhà gửi đòi nợ quá hạn. Mới đầu, nghe chuyện lạ đời này ở ấp bên, tui đâu có tin. Đến lượt mình bị đòi nợ tương tự, tui mới tá hỏa". Chuyện bất ngờ đến với người dân vùng quê này khiến họ không chỉ tức giận mà có người còn đau đầu vì không biết giải thích làm sao với vợ, con, người thân của mình. Đến nỗi, ông N. - một "nạn nhân" của sự nghi ngờ này đã lấy dao đâm vào bụng mình để thề sống, thề chết với cả nhà, bà con chòm xóm rằng: Ông không bao giờ dám lấy “sổ đỏ” thế chấp ngân hàng để lấy tiền nhậu nhẹt, chơi bời… Cũng may là ông được cứu sống.
Ông Hậu, 83 tuổi, ở Phụng Hiệp (Hậu Giang) trình bày: "Giữa năm 2003, có một phụ nữ tuổi ngoài 40, tên Sứ, nhà ở xã Tân Long, Phụng Hiệp đến gặp vợ và con gái tôi tự giới thiệu có người nhà làm "sếp" ở một công ty bảo hiểm quốc tế(?). Hiện công ty có chính sách hỗ trợ đối với những người nghèo khó, mỗi tháng 200.000 đồng/người. Thủ tục rất đơn giản, chỉ cần phôtô hộ khẩu, CMND và kèm theo bản chính "sổ đỏ".
Thấy vậy, vợ tôi trình bày thêm hoàn cảnh của con tôi là Phạm Văn Thơi, có gia đình riêng, cũng đang gặp khó khăn, cần giúp đỡ". Nghe lời ngon ngọt của bà Sứ, gia đình ông Hậu giao 2 “sổ đỏ” và một số giấy tờ khác cho bà ta. Tháng đầu tiên, bà Sứ trở lại đưa cho gia đình ông Hậu 200.000 đồng, nhưng sau đó trốn biệt tích. “Con gái nuôi của tôi ở gần Cầu Trắng cũng bị bà Sứ lấy mất "sổ đỏ" bằng chiêu này" - ông Hậu bức xúc nói thêm.
Ông Thái Văn Mười, ở xã Trường Long, huyện Phong Điền kể: "Tôi cần tiền nên mang "sổ đỏ" cầm cho Trần Bá Ngọc Dung (còn gọi là Nguyệt) nhà ở phường An Hòa, Ninh Kiều, lấy 6 triệu đồng. Nhưng đến khi muốn chuộc lại, nó nói là đã mang đi cầm cho một người khác, chưa chuộc lại được".
Không chỉ người dân mà cả các tiệm cầm đồ cũng bị lừa. Bà chủ dịch vụ cầm đồ Hồng Phương (đường Quang Trung, quận Ninh Kiều) kể, cách đây chưa lâu, bà Võ Thị Nhân (nhà trên đường Trần Ngọc Quế, Ninh Kiều) đã đem 32 "sổ đỏ" của người khác đến cầm để nhận từ 4 triệu - 18 triệu/sổ, lãi suất 5%/tháng; tổng số tiền bà Nhân nhận là 287.500.000 đồng. Bà Nhân đã đóng lãi ngay tháng đầu và cam kết, sau hai tháng đích thân chủ của các "sổ đỏ" sẽ mang tiền đến chuộc lại. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, bà Nhân bán nhà và "chuồn" khỏi địa phương...
Hé lộ nhiều đường dây lừa chiếm sổ đỏ
Ông Hậu kể: "Qua quá trình tự xác minh, tôi được biết "sổ đỏ" của tôi và con tôi đang bị cầm tại dịch vụ cầm đồ Hồng Phương với giá 15 triệu đồng". Còn ông Mười thì được biết, thị Dung đã nhờ một phụ nữ tên là Xứng giả danh vợ của ông Mười mang "sổ đỏ" này đến thế chấp cho ông Bình, ngụ quận Bình Thủy lấy 10 triệu đồng...
Cuối năm 2005, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ liên tiếp nhận được hàng loạt đơn thư tố cáo của người dân cho biết mình bị bọn lừa đảo lấy mất "sổ đỏ", rồi kỳ kèo không trả hoặc "biến mất". Sau khi điều tra làm rõ, đến nay, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam một số đối tượng trong đường dây lừa đảo này gồm: Trần Bá Ngọc Dung (34 tuổi); Lê Xuân Hồng - chồng Dung (39 tuổi), cùng ngụ quận Ninh Kiều; Nguyễn Thị Ngọc Xứng (46 tuổi), ngụ xã Vị Trung, Vị Thủy (Hậu Giang); Diệp Thị Kim Cúc (53 tuổi), ngụ quận Cái Răng. Cơ quan điều tra cũng đã phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Thị Sứ (51 tuổi), ĐKTT xã Tân Long, Phụng Hiệp (Hậu Giang). Vụ án vẫn đang được khẩn trương mở rộng điều tra.
![]() |
| Những cán bộ xã Lương Thế Trân đã tiếp tay cho Lê Xuân Hồng lừa đảo ngân hàng bằng "sổ đỏ". |
Riêng vụ việc tại xã Lương Thế Trân (Cà Mau), khi vụ án đã được khởi tố, bản chất của sự việc mới được phơi bày. Đã có 273 "sổ đỏ" của người dân bị rơi vào tay "kẻ ác". Và chúng đã dùng "chiêu" lập hồ sơ… "ma", mang vào các ngân hàng thế chấp, vay gần 2 tỉ đồng.
Trung tá Đỗ Chí Công - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố hơn 20 bị can (trên tổng số hơn 50 đối tượng có liên quan) về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đáng lưu ý là trong số này có đến hàng chục cán bộ xã, huyện

