Liên tiếp cháy ở quán bar, vũ trường gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
>> Lửa thiêu rụi quán bar Luxury trên đường Yên Phụ
Phòng hẹp, chất cháy nhiều
Bước chân vào một quán karaoke dưới chân đê Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, chúng tôi phải nheo mắt khi cậu nhân viên dẫn vào phòng tầng trệt. Căn phòng chật chội, nặng mùi ẩm thấp và tối om. Nhìn qua chúng tôi có cảm nhận diện tích căn phòng chỉ khoảng hơn chục mét vuông trong khi quy định phòng hát tối thiểu phải là 20m2. Căn phòng chỉ xếp hai hàng ghế đệm mút và chiếc bàn là chật cứng. Toàn bộ diện tích trong phòng được tận dụng tối đa để làm phòng hát. Cầu thang dẫn lên các tầng trên hẹp vanh vanh. Không có một lối thoát hiểm nào khác cho khách hàng. Đứng ở cầu thang hun hút, chúng tôi trộm nghĩ, nếu chẳng may xảy ra sự cố, khói bốc từ tầng dưới lên trên thì chẳng khác gì… hun chuột.
Cũng ở tình trạng trên, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí như quán bar, karaoke, vũ trường ở Hà Nội đều có nguy cơ cháy cao bởi các phòng có đặc điểm kín như bưng, chật hẹp, chất cháy nhiều mà mật độ khách lại đông.
![]() |
| Quán bar Luxury tan hoang sau vụ cháy. |
Địa bàn quận Hoàn Kiếm và quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có 140 cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí như vũ trường, quán bar, karaoke. Trong đó có 6 địa điểm biểu diễn nghệ thuật, 37 câu lạc bộ (hoạt động hình thức quán bar) và 97 cơ sở vui chơi giải trí (karaoke). Đại tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm (Cảnh sát PCCC Hà Nội) cho biết, vừa qua đơn vị đã tiến hành điều tra cơ bản các cơ sở này thì phát hiện 400 vi phạm. Một trong những vi phạm nhiều nhất là diện tích chập hẹp (chiếm 80/140 cơ sở). Hầu hết các cơ sở này đều chỉ có một lối thoát nạn. Trong khi đó, cơ sở biểu diễn nghệ thuật là nơi vui chơi giải trí, buôn bán các loại hàng hóa là chất dễ cháy như cồn, rượu pha các loại… Mặt khác, khi hoạt động các cơ sở này sử dụng hệ thống âm thanh lớn, sử dụng nhiều vật dụng cách âm như cao su, mút, xốp, thậm chí là trấu… đều là vật liệu dễ cháy. Đồng thời, hệ thống dây điện, đèn chiếu sáng, đèn nháy, đèn chớp sử dụng nhiều trong vũ trường, quán bar lại bố trí gần sát với trần, tường cách âm. Nếu xảy ra cháy, các vật liệu trên đều sản sinh ra khí độc, nồng độ khói đậm đặc, nếu không có lối ra thì chỉ khoảng 1 phút sau người hít phải sẽ bị ngạt khí.
Chủ cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm
Chỉ trong năm 2013 đến nay đã có rất nhiều vụ cháy tại các cơ sở vui chơi giải trí. Điển hình phải kể đến vụ cháy tại quán Zone 9, Hà Nội khiến 6 người thiệt mạng do hít phải khí độc vào ngày 19/11/2013. Trước đó, vào ngày 12/6/2013 đã xảy ra cháy ở quán karaoke Gran 6 tầng ở Xã Đàn, quận Đống Đa may không thiệt hại về người. Gần đây, vào ngày 3/5, tại quán karaoke ở ngõ 43 phố Giảng Võ cũng cháy gây hậu quả nghiêm trọng làm 5 người tử vong.
Vụ cháy quán bar Luxury đêm 23/9, đã làm 13 người bị bỏng phải nhập viện cấp cứu. Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị kích thích, đau rát, đau đầu, bỏng hô hấp, có người bỏng diện rộng ngoài da. Nhiều nạn nhân bị khói bám vào mặt đen kịt. Theo các bác sỹ Bệnh viện Xanh Pôn, bệnh nhân bỏng hô hấp do hít phải khí độc sẽ được theo dõi trong 1 tuần, nếu tình hình ổn định mới cho ra viện. Có một bệnh nhân nam (23 tuổi) là bị nặng nhất, do hít phải quá nhiều khí độc. Dù bệnh nhân này đã qua cơn nguy kịch nhưng bị bỏng nội tạng nên việc điều trị rất phức tạp.
Thực tế tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, karaoke số 159 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chúng tôi thấy rằng, cơ sở này kinh doanh trên diện tích sàn 240m2 với 9 tầng. Toàn bộ tòa nhà được thiết kế hệ thống báo cháy tự động. Tại tất cả các phòng đều có thiết bị đo nhiệt. Nếu nhiệt độ trong phòng cao vượt mức thì hệ thống sẽ truyền tín hiệu đến trung tâm điều khiển đặt tại tầng hầm. Tòa nhà có đường dẫn nước, thang dây từ tầng thượng thả xuống khi xảy ra sự cố… Để có một hệ thống báo cháy đầy đủ như vậy, chủ nhà phải đầu tư số tiền vài trăm triệu đồng và lắp đặt ngay từ khi xây dựng (cách đây 3 năm). Số tiền chi phí cho hệ thống báo cháy tự động lớn nên không phải cơ sở nào cũng dám đầu tư. Bởi vậy, theo Đại tá Trần Văn Vụ, trong 25 cơ sở mà đơn vị quản lý bắt buộc phải có hệ thống báo cháy thì mới chỉ có 10 cơ sở có hệ thống báo cháy tự động.
![]() |
| Cảnh sát PCCC kiểm tra còi báo động một phòng hát karaoke. |
Nói về nguyên nhân và trách nhiệm khi xảy ra cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, Đại tá Vụ khẳng định, lực lượng PCCC và các cơ quan chức năng có kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở này, có xử phạt và yêu cầu khắc phục vi phạm nên không thể nói rằng công tác kiểm tra qua loa. Nguyên nhân chủ yếu xảy ra cháy là do sử dụng “lửa trần”, như thuốc lá, đốt vàng mã, đốt rượu để tạo hình ảnh trong vũ trường… Bên cạnh đó, nguồn nhiệt như hệ thống điện, dàn âm thanh công suất cao, máy phát điện… cũng là nguyên nhân gây cháy. Bởi vậy, trách nhiệm không đảm bảo PCCC phải thuộc về chủ các cơ sở kinh doanh.
Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội vừa rà soát các cơ sở vui chơi giải trí (karaoke), biểu diễn nghệ thuật và câu lạc bộ... phát hiện rất nhiều cơ sở đã vi phạm quy định về công tác PCCC. Việc tại sao nhiều cơ sở có phương án PCCC mà khi sự cố cháy xảy ra vẫn không cứu được là do: “Ngoài các phương án chữa cháy, nhưng trong quá trình xảy ra cháy có những tình huống giả định vượt quá tầm kiểm soát, ngoài ý muốn. Nhiều nơi chủ cơ sở sử dụng nhiều chất dễ cháy lây lan nhanh. Nguồn nước chữa cháy tại chỗ không đủ, xe chữa cháy phải đi xa mới có nước làm mất rất nhiều thời gian...”.
|
Khẩn trương làm rõ nguyên nhân cháy quán Luxury bar cafe Chiều 24/9, Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết kết quả chính thức về vụ cháy quán Luxury bar cafe. Theo đó, công trình quán bar là nhà có tầng hầm và 2 tầng nổi, diện tích mặt bằng rộng 400m2, khung bằng bê tông. Bên trong có nhiều tài sản, nội thất và vật liệu dễ cháy. Không có thiệt hại về người, tài sản bị cháy hoàn toàn, làm hư hỏng tài sản khác của gara ôtô liền kề. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định điểm cháy, lấy mẫu vật trưng cầu giám định mới có căn cứ đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân gây cháy và thiệt hại giá trị tài sản. Được biết, mỗi đêm địa điểm này thu hút hàng trăm lượt khách đến vui chơi, tổ chức sinh nhật. Gần 1 năm kể từ khi thành lập, Luxury bar cafe đã tổ chức nhiều đêm diễn với sự góp mặt của những ca sĩ nổi tiếng. Quán Luxury bar cafe từng bị xử phạt hơn 4 triệu đồng do không đảm bảo an toàn PCCC Thượng tá Nguyễn Hải Triều, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Bắc Thăng Long (đơn vị trực tiếp tham gia chữa cháy) cho biết, đơn vị đã cử đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC ở một số cơ sở, trong đó có quán Luxury bar cafe. Quá trình kiểm tra vào ngày 19/12/2013, tổ công tác của Phòng Cảnh sát PCCC Bắc Thăng Long phát hiện cơ sở này đã vi phạm về công tác PCCC khi chỉ có một lối thoát nạn duy nhất, trang bị PCCC không đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Tổ công tác đã tiến hành xử phạt hành chính quán bar với mức 4.200.000 đồng, đồng thời yêu cầu cơ sở phải chấn chỉnh khắc phục... Được biết, chủ quán Luxury bar cafe là ông Vũ Văn Dương (29 tuổi), trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Quán bar này thuộc Công ty TNHH Kinh doanh và thương mại đầu tư Tây Hồ. |


