Liên minh nghị viện quốc tế IPU

Thứ Năm, 08/09/2005, 17:04

Liên minh Nghị viện Quốc tế (Inter - Parliamentary Union - IPU) là một tổ chức quốc tế tập hợp đại diện của Nghị viện các quốc gia có chủ quyền. IPU được thành lập từ năm 1886, hoạt động vì sự nghiệp hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc và vì sự củng cố các cơ cấu đại diện.

Trong những năm qua, IPU đã tạo thuận lợi cho sự tiếp xúc, phối hợp và trao đổi kinh nghiệm giữa các Nghị viện và các nghị sĩ của tất cả các nước; xem xét các vấn đề quốc tế cần quan tâm và tuyên bố về các chủ đề này nhằm tạo ra đề tài hoạt động cho các Nghị viện và các nghị sĩ; góp phần cung cấp hiểu biết đầy đủ nhất về hoạt động của các thể chế đại diện và góp phần tăng cường và phát triển các phương tiện hành động của các Nghị viện.

IPU chia sẻ các mục tiêu, hỗ trợ các nỗ lực và hợp tác chặt chẽ với LHQ trong việc thực hiện mục tiêu. IPU cũng hợp tác với các tổ chức liên Nghị viện khu vực và với các tổ chức quốc tế, liên Chính phủ và phi Chính phủ theo các mục tiêu chung.

IPU bao gồm các đoàn đại biểu quốc gia đại diện cho các Nghị viện hoặc Quốc hội tương ứng. Đoàn đại biểu quốc gia có nghĩa vụ thông báo cho Nghị viện và Chính phủ nước mình về những nghị quyết mà IPU thông qua; thúc đẩy việc thực hiện nghị quyết này; thông báo cho Ban Thư ký của IPU.

Hiện nay, IPU có 141 Nghị viện là thành viên chính thức. Chủ tịch IPU là ông Sergio Páez Verdugo, người Chile; Tổng Thư ký là ông Anders Johnsson, người Thụy Sĩ. Ban Thư ký thường trực của IPU đóng tại Geneva, Thụy Sĩ.

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam chính thức gia nhập IPU vào năm 1979 và là thành viên của IPU liên tục cho đến nay (trước kia, Nghị viện của chính quyền Sài Gòn cũ đã tham gia IPU vào những năm 1959 và 1968 - 1975). Kể từ khi gia nhập IPU đến nay, Quốc hội ta đã tranh thủ diễn đàn rộng rãi và có uy tín này để tuyên truyền, triển khai các hoạt động đối ngoại phục vụ cho sự nghiệp đổi mới và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Quốc hội đã thực sự tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của các Nghị viện trên thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Từ khi Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới và đạt được những thành tựu quan trọng, vị thế của Quốc hội Việt Nam càng được tăng cường tại diễn đàn đa phương này, được Quốc hội các nước thành viên và Ban lãnh đạo IPU đánh giá cao. Qua diễn đàn IPU, Việt Nam cũng đã tranh thủ thiết lập được quan hệ hữu nghị và hợp tác với Quốc hội của hầu hết các nước trên thế giới.

Tại kỳ họp lần thứ 100 của IPU tổ chức tại Moskva (Liên bang Nga) từ ngày 7 đến 11/9/1998, lần đầu tiên Việt Nam đã cử một đoàn đại biểu cấp cao do Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh dẫn đầu, tới tham dự. Tại kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh đã đọc tham luận tại phiên họp toàn thể. Chủ tịch đã có các cuộc tiếp xúc, trao đổi với Ban lãnh đạo IPU và Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn nhiều đoàn quốc gia tham dự IPU. Chủ tịch và Tổng Thư ký IPU đã đánh giá cao sự tham gia tích cực của Việt Nam đối với hoạt động của IPU và Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn nhiều đoàn quốc gia tham dự IPU và  bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình trong diễn đàn quan trọng này để cùng nâng cao vai trò của IPU trong việc hợp tác với LHQ xây dựng bầu không khí sinh hoạt chính trị thế giới trong thế kỷ XXI

Theo TTXVN
.
.
.