Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9: Trọng thể, hoành tráng nhưng tiết kiệm
Sáng 25/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2004-2005 tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động chính trong lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/2005 kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Các đồng chí: Phạm Quang Nghị, ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các ngày lễ lớn trong 2 năm 2004 - 2005, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin; Đào Duy Quát, Phó trưởng Ban Tư tưởng - Văn hoá TW; Lê Công Phụng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ trì cuộc họp báo.
Theo Ban Chỉ đạo cho biết, lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành lần này sẽ diễn ra từ 7h đến 9h sáng 2/9, được tổ chức trọng thể với khoảng 13.000 người tham gia. Ngọn lửa truyền thống sẽ được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Quảng trường Ba Đình. Trong lúc cử Quốc thiều sẽ bắn 21 phát đại bác, sau đó 4 máy bay bay qua Quảng trường mang theo cờ Tổ quốc. Sau khi Chủ tịch nước Trần Đức Lương đọc diễn văn, các khối diễu binh, diễu hành sẽ lần lượt tiến qua lễ đài...
Phát biểu ý kiến và trả lời câu hỏi của các nhà báo trong nước và quốc tế, đồng chí Phạm Quang Nghị khẳng định: Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành nhằm biểu dương lực lượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu bật những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam trong 60 năm qua, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới. Lễ kỷ niệm lần này được tổ chức trọng thể, hoành tráng nhưng tiết kiệm, giảm bớt những hình thức và những chi phí không cần thiết; có đổi mới về nội dung và hình thức so với các lần kỷ niệm trước đây.
Cũng tại cuộc họp báo, đồng chí Đào Duy Quát đã giới thiệu về "Đề cương tuyên truyền 60 năm nước CHXHCN Việt Nam", trong đó nhấn mạnh 3 vấn đề chính: 1. Cách mạng Tháng Tám - bước nhảy vọt vĩ đại của cách mạng Việt Nam; 2. Thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ là thắng lợi của ý chí "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", thắng lợi của việc vận dụng và phát huy những bài học của Cách mạng Tháng Tám; 3. Trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta tiếp tục vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc
