Lao động thất nghiệp chủ yếu ở lĩnh vực công nghiệp và xây dựng

Chủ Nhật, 01/07/2012, 13:43
Lực lượng lao động ở các DN giải thể đã chuyển dịch ngay sang khu vực lao động phi chính thức, tỷ lệ thất nghiệp chủ yếu tập trung ở khu vực thành thị trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Vụ trưởng Vụ Dân số - Lao động, Tổng cục Thống kê cho biết, trước khó khăn của khủng hoảng kinh tế, dẫn đến hàng chục ngàn doanh nghiệp phải giải thể, phá sản, ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm, đã tác động đến việc làm và đời sống của người lao động.

Tuy nhiên lực lượng lao động ở các DN giải thể đã chuyển dịch ngay sang khu vực lao động phi chính thức, tỷ lệ thất nghiệp chủ yếu tập trung ở khu vực thành thị trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng.

Qua điều tra của Tổng cục Thống kê cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi lao động 6 tháng đầu năm nay là 2,29% (khu vực thành thị: 3,62%, khu vực nông thôn: 1,65%). Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi lao động là 3,06% (thành thị: 1,92%, nông thôn: 3,6%). So sánh với năm 2011, tỷ lệ thất nghiệp là 2,22%; năm 2009 là 2,9%, tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam so với các nước vẫn ở mức thấp.

Năm 2012, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã được bổ sung thêm 1,3 triệu người, ước tính 51,6 triệu người, trong đó lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 48%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 20,9%, khu vực dịch vụ chiếm 31,1%

T.Uyên
.
.
.