Lãnh đạo Chi cục Thú y Đà Nẵng chưa biết về dịch lợn tai xanh
Nói về thực trạng dịch bệnh tai xanh trên địa bàn Đà Nẵng, ông Cao Xuân Thái, Chi Cục trưởng Chi cục Thú y cho rằng từ ngày 9/7 đến nay, Chi cục đã tập trung lực lượng đối phó với dịch bệnh ở heo. Tuy nhiên dịch bệnh này là gì thì ông chưa xác định được, bởi cho đến nay Trung tâm Thú y vùng 4 vẫn chưa có kết quả xét nghiệm?
Ông Thái còn tỏ ra lạc quan khi đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Thế nhưng theo chúng tôi được biết, hiện dịch bệnh ở heo đã bùng phát đáng báo động tại gần chục thôn, tổ của 5 xã, phường thuộc huyện Hoà Vang và quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng).
Tại các xã vùng ven của TP Đà Nẵng tiếp giáp với tỉnh Quảng
Tại hộ ông Nguyễn Tân, trú tổ 4 Tuý Loan Tây 2, nuôi 1 heo nái và 5 heo con. Đã 2 ngày nay heo mẹ bỏ ăn, nằm một chỗ, toàn thân mẩn đỏ. Hỏi ông đã chữa trị gì chưa, ông lắc đầu. Báo thú y thôn rồi mà chưa thấy đến. Sát dãy cũng đã có khoảng chục hộ heo bị bệnh nhiều ngày nay, số hộ này đã thành thật cho biết heo bị ốm bỏ ăn, chưa chết, một số bán tháo trót lọt, còn có hộ heo chết đã tự chôn hủy...
Có thể nói, tình hình dịch bệnh ở heo nuôi tại thôn Tuý Loan Tây 2, xã Hòa Phong đang diễn biến rất phức tạp. Tại khu vực này, việc chữa trị cho heo chỉ mỗi thú y viên cơ sở đảm nhiệm.
Từ ngày phát dịch đến nay chưa có hộ nào phun tiêu độc khử trùng. Thậm chí ông Hồ Đăng Ninh, Trạm trưởng Thú y Hoà Vang cũng còn hơi bất ngờ khi nghe chúng tôi nói đến tình hình dịch bệnh nêu trên?
Ông Ninh còn cho biết thêm, dấu hiệu dịch bệnh đã xẩy ra tại 4 xã trên địa bàn huyện, trong đó nóng bỏng nhất là ở Hoà Phong. Trạm đang tập trung mọi nỗ lực chống dịch như tiêu độc khử trùng, điều trị heo bị bệnh theo chỉ định và hiện tại đa số heo nhiễm bệnh đã có dấu hiệu ổn định. Không chỉ Hoà Vang mà ở Cẩm Lệ, tình trạng heo nhiễm bệnh cũng đã xẩy ra.
Theo chị Đặng Thị Mỹ, Trạm trưởng Thú y quận, ít nhất 20 con của 5 hộ ở Hoà Thọ Đông đã bị nhiễm. Hỏi heo bị bệnh gì chị không biết chính xác? Hiện thú y đang tập trung mọi nỗ lực khống chế ổ dịch này không để lây lan ra diện rộng. Như vậy là dịch bệnh ở heo đã bùng phát đáng báo động tại gần chục thôn, tổ của 5 xã, phường thuộc huyện Hoà Vang và quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng).
Tính đến nay, ít nhất có hàng trăm con heo của khoảng 50 hộ bị nhiễm bệnh, trong đó hơn 10 con đã chết. Đúng ra, dịch ở heo bùng phát trên địa bàn Đà Nẵng cách đây cả tuần.
Đáng tiếc, cơ quan thú y đã phản ứng chậm và bị động trước sự bùng phát dịch. Thậm chí, đến nay cơ quan chuyên môn này vẫn chưa đánh giá chính xác toàn cảnh tình hình dịch bệnh trên địa bàn, kể cả xác định heo mắc bệnh gì.
Các trạm kiểm dịch hình thành quá muộn. Khi dịch đã bùng phát nhiều ngày, thì mãi sáng 19/7 huyện Hoà Vang và quận Ngũ Hành Sơn mới có quyết định thành lập các trạm kiểm dịch động vật ngăn chặn việc vận chuyển heo từ Quảng Nam ra Đà Nẵng?
